Truy tặng 'Bà mẹ VN anh hùng' và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Giang Phương
Giang Phương
21/12/2018 16:26 GMT+7

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 25 mẹ và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 cá nhân.

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH và Anh hùng LLVT nhân dân ở Tây Ninh
Ngày 21.12, nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2018), thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân của 25 mẹ.
Đây là những mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, Tỉnh cũng thừa ủy quyền Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là ông Nguyễn Thanh Dương (1930 - 2001), nguyên Tỉnh Đội trưởng Tỉnh đội Tây Ninh (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh), Quân khu 7 và liệt sĩ Phạm Thị Thành (1946 - 1968), nguyên Trung đội trưởng Trung đội nữ pháo binh H.Trảng Bàng, Tây Ninh.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng.
Tại Tây Ninh, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hậu quả của chiến tranh đã để lại nặng nề với gần 11.500 liệt sĩ, 8.600 thương binh. Tỉnh Tây Ninh có hơn 19.500 gia đình có công với cách mạng và hơn 1.420 mẹ được Nhà nước tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.