Truy tìm được tài xế ô tô va chạm xe máy làm 3 người chết

04/12/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Sau nhiều giờ điều tra, lúc 15 giờ 30 chiều nay 4.12, Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã xác định được danh tính tài xế và ô tô tải va chạm với xe máy làm 3 người tử vong vào tối 3.12.

Đã truy tìm được xe ô tô va chạm với xe máy làm 3 người tử vong
Xe tải va chạm với xe máy làm 3 người chết - Ảnh: Nguyên Dũng

Ông Trần Xuân Sinh, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh, cho biết ô tô tải trên mang biển kiểm soát 38C-017.21, là xe của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hà Tĩnh) do tài xế Phan Anh Trung (27 tuổi, ngụ xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển.

“Hiện chúng tôi đã đưa chiếc xe này về trụ sở để giám định và tiến hành các biện pháp liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cũng yêu cầu tài xế Trung ra cơ quan công an trình diện”, ông Sinh nói.

Theo điều tra ban đầu của Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh, khoảng 21 giờ 30 ngày 3.12, trên quốc lộ 1B (đường tránh TP.Hà Tĩnh, thuộc khối phố Tân Tiến, phường Thạch Linh) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô tải biển kiểm soát 38C-017.21 với xe máy biển kiểm soát 38L1-3555 đang chở 3 người, gồm: Nguyễn Phi Trung (20 tuổi), Đoàn Trọng Hoan (21 tuổi), Nguyễn Văn Quân (18 tuổi), đều trú tại xóm Tân Đình, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Cú va chạm đã làm anh Trung và anh Hoan tử vong tại chỗ, riêng anh Quân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Nguyên Dũng

>> 1.000 hoa đăng tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông
>> Khen thưởng người dựng biển lạ để cảnh báo tai nạn giao thông
>> Một trung úy công an tử vong vì tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông, 1 người nhập viện, 5 ô tô hư hỏng
>> Hơn 5.000 tăng ni, Phật tử dự đại lễ cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông, một người chết, thai phụ nhập viện
>> Tai nạn giao thông, một đại tá quân đội thiệt mạng
>> Đội phản ứng nhanh cấp cứu người bị tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông, một người nước ngoài tử vong
>> Tai nạn giao thông tăng do... tập trung xử lý xe quá tải?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.