Truy tố cán bộ tiếp tay mua bán đề thi

24/02/2011 11:12 GMT+7

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Đỗ Lê Hoàng, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Lao động ngoài nước (TTLĐNN), thuộc Bộ LĐ-TB-XH đã lợi dụng trách nhiệm của mình lấy thẻ “cán bộ giám sát” chuyển cho đồng bọn để vào khu vực thi lấy đề, giải và bán cho thí sinh thu lợi hàng tỉ đồng.

Trong vụ án này còn có 5 bị can khác gồm: Đỗ Thái Sơn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ (Trung tâm CGĐB) thuộc trường Cao đẳng Nghề giao thông vận tải Trung ương I; Phạm Duy Tân, nguyên giáo viên tiếng Hàn Trung tâm CGĐB; Trần Quang Linh, nguyên Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Nghề giao thông vận tải Trung ương I; Lê Hồng Thao, nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) và Phạm Khắc Lý, ngụ tại xã Yên Thọ, H.Ý Yên, tỉnh Nam Định. Các bị can vừa bị truy tố về tội: "chiếm đoạt, mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội" theo điều 268 BLHS.

Vào tận phòng thi lấy đề

Ngày 25.4.2010, TTLĐNN phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng Cơ quan dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn cho hơn 30 ngàn thí sinh là lao động có nhu cầu sang làm việc tại Hàn Quốc. Việc kiểm tra diễn ra dưới hình thức trắc nghiệm gồm hai phần nghe hiểu và đọc hiểu, do phía Hàn Quốc ra đề thi, còn TTLĐNN chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, bố trí giám thị.

Do biết trước về đợt kiểm tra này nên Đỗ Thái Sơn đã bàn với một số đối tượng tìm cách lấy đề thi, giải và tuồn cho các thí sinh nhằm thu lợi bất chính. Sơn đặt vấn đề với Đỗ Lê Hoàng và được đồng ý cung cấp thẻ giám thị và thẻ cán bộ giám sát. Đổi lại, Sơn có trách nhiệm cung cấp lời giải cho một số thí sinh là người quen của Hoàng. Trước ngày thi diễn ra, Hoàng lợi dụng được phân công là trưởng đoàn giám sát đã lấy 2 thẻ giám thị và 1 thẻ giám sát đưa cho Sơn.

Vào sáng 25.4.2010, Sơn và các đồng phạm đã sử dụng thẻ giả làm cán bộ giám sát vào địa điểm thi tại trường Đại học Sư phạm I Hà Nội yêu cầu giám thị các phòng thi cung cấp đề thi còn dư của thí sinh đã đăng ký nhưng không tham gia. Vì tưởng lầm là cán bộ của TTLĐNN nên một số giám thị đã lấy đề thi dư giao lại cho các đối tượng. Sau đó, Sơn đã huy động một số đối tượng có kiến thức về tiếng Hàn giải đề và soạn thành tin nhắn qua điện thoại gửi vào phòng thi cho các thí sinh. Đến ca thi buổi chiều, Sơn và đồng bọn tiếp tục sử dụng thẻ cán bộ giám sát để vào địa điểm thi thì bị phát hiện, bắt giữ.

Thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

Theo lời khai của các đối tượng liên quan, trong phi vụ nói trên các bị can đã nhận được 1,145 tỉ đồng và trên 10 ngàn USD thông qua việc “bán đáp án” cho 243 thí sinh. Trong đó, kẻ chủ mưu Đỗ Thái Sơn nhận được 685 triệu đồng và gần 3 ngàn USD. Đối với Đỗ Lê Hoàng, dù không xác định việc nhận tiền nhưng vì mục đích “giúp người quen” đã trở thành đồng phạm tích cực. Sau khi vụ việc bị phát giác, các thí sinh thực hiện việc mua đáp án đã bị hủy kết quả thi. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã có văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý và giải quyết vụ việc.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.