Truy tố kẻ mua bán phụ nữ

11/09/2014 09:00 GMT+7

Ngày 9.9, tin từ TAND tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã nhận cáo trạng từ Viện KSND tỉnh An Giang truy tố Trương Thị Lệ Thủy (54 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) về tội mua bán phụ nữ.

 Theo cáo trạng, năm 1996, Thủy gặp Nguyễn Thị Măng (ngụ TP.Long Xuyên) tìm đưa các cô gái trẻ sang Campuchia bán dâm và Măng đã giới thiệu T.M và B.H cho Thủy được Thủy trả công 1 triệu đồng. Tháng 3.1997, Thủy tiếp tục gặp Măng nhờ tìm thêm người đưa qua Campuchia làm gái mại dâm. Măng đã dụ dỗ H.T. (16 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) đưa đến chỗ Thủy. Lần này, Măng được Thủy trả 200.000 đồng. Do người thân H.T phát hiện kịp thời nên tố cáo với cơ quan chức năng. Sau đó, Măng đã bị Công an P.Mỹ Long (TP.Long Xuyên) bắt giữ, còn Thủy bỏ trốn. Công an tỉnh An Giang đã phát lệnh truy nã Thủy trên toàn quốc. Ngày 27.3, Thủy đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Trước đó, Măng đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 10 năm tù về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em.

Thanh Dũng

 >> Phát hiện đường dây buôn người sang Trung Quốc
>> Thủ đoạn mới của bọn buôn người
>> Bắt nhóm buôn người sang Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.