Truyền thông Đức hé lộ vụ bê bối nữ tân binh bị ép múa cột

16/02/2017 14:45 GMT+7

Truyền thông Đức dẫn lại một báo cáo nội bộ mới đây của quân đội Đức cho biết các nữ tân binh thường xuyên bị ép phải trút bỏ trang phục và múa cột trong một căn cứ quân sự ở miền nam nước này.

Tờ Der Spiegel và hãng tin DPA dẫn lại báo cáo của quân đội Đức phơi bày những hành động lạm dụng tình dục nữ tân binh trong căn cứ quân sự Pfullendorf ở bang Baden-Wuertemberg, theo đài Russia Today (Nga) ngày 16.2.
Một nữ tân binh tên Nicole E, được điều đến căn cứ Pfullendorf vào năm 2016, cho hay các huấn luyện viên ép cô phải vượt qua “bài thi đầu vào”, bao gồm múa cột, theo báo cáo.
Điều đáng chú ý là loại cột dùng cho vũ nữ thoát y trong các quán bar lại được lắp đặt ngay trong căn phòng bên trong căn cứ. Trong quá trình điều tra vụ bê bối, các điều tra viên của quân đội Đức phát hiện cây cột và nhiều vỏ chai trong căn phòng này, chứng tỏ các binh sĩ uống rượu bia tại đó.
Trong “các giờ huấn luyện”, huấn luyện viên thường xuyên ép các nữ tân binh trút bỏ trang phục và sờ soạng vùng kín của họ, rồi chụp ảnh khỏa thân, viện lý do “vì mục đích huấn luyện”.
Các điều tra viên đã xác nhận thông tin về những hành vi đồi bại này và phát hiện những kẻ lạm dụng tình dục các nữ tân binh còn ép họ phải ký vào các lá đơn ưng thuận để tránh bị truy tố. Nicole E cho biết thêm 5 huấn luyện viên bao gồm một người mang hàm thiếu tá, không hề bị kỷ luật hay hầu tòa sau khi vụ việc vỡ lở, thay vào đó lại được thuyên chuyển công tác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.