Truyền thông Malaysia chỉ trích tuyển U.23 chọn lối đi khó gặp Việt Nam ở bán kết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/05/2022 12:24 GMT+7

Truyền thông Malaysia chỉ trích U.23 Malaysia bị Campuchia cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 , dẫn đến việc phải đụng độ chủ nhà Việt Nam ở bán kết.

Ở lượt trận cuối bảng B gặp U.23 Campuchia diễn ra hôm 16.5, HLV Brad Maloney của U.23 Malaysia đã cất một số cầu thủ đá chính như đội trưởng Mukhairi Ajmal Mahadi, tiền đạo chủ lực Luqman Hakim Shamsudin và Nik Akif Syahiran Nik Mat. Thiếu vắng một số trụ cột, sức tấn công của U.23 Malaysia trước Campuchia giảm sút hẳn.

U.23 Malaysia (áo vàng) bị truyền thông địa phương chỉ trích vì tự làm khó mình

giang phạm

U.23 Campuchia đã chơi tốt hơn khi vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp 1 nhờ quả phạt đền của Choun Chanchav. U.23 Malaysia gỡ hòa nhờ quả phạt đền của Hadi Fayyadh ở phút 51, nhưng Campuchia một lần nữa dẫn bàn nhờ nỗ lực của Ky Rina (phút 60). Dẫu vậy, Hadi một lần nữa lập công để gỡ hòa 2-2 cho đội bóng của HLV Maloney.

Dư luận Malaysia đánh giá gì về U.23 Việt Nam trước trận bán kết SEA Games 31

Với trận hòa này, U.23 Malaysia đã mất ngôi đầu bảng B vào tay U.23 Thái Lan, đội thắng nhẹ U.23 Lào 1-0 ở trận đấu cùng ngày. Kết quả này khiến U.23 Malaysia phải đụng độ chủ nhà U.23 Việt Nam ở bán kết vào ngày 19.5, còn U.23 Thái Lan gặp U.23 Indonesia.

Tuyển U.23 Việt Nam trước đó đã chuẩn bị cho trận bán kết gặp U.23 Thái Lan

MINH TÂN

Ngay sau trận hoà Campuchia, kênh truyền thông Malaysia Utusan đã chỉ trích đội bóng của HLV Maloney về việc chọn lối đi khó ở bán kết SEA Games lần này. "U.23 Malaysia đã chọn một con đường khó khăn ở bán kết khi họ phải đối mặt với đương kim vô địch Việt Nam sau khi chỉ hòa Campuchia 2-2", tờ Utusan viết. Một nhận định tương tự cũng được đăng trên tờ The Star.

Theo giới truyền thông địa phương, U.23 Malaysia mở đường cho U.23 Thái Lan giành ngôi đầu bảng B và gặp U.23 Indonesia được đánh giá là dễ thở hơn Việt Nam ở bán kết SEA Games lần này. Tờ The Star đánh giá: “U.23 Malaysia đã phung phí cơ hội khẳng định vị thế nhất bảng B môn bóng đá SEA Games 31 khi hòa Campuchia 2-2 trong trận đấu trên sân Thiên Trường”.

HLV Maloney của tuyển U.23 Malaysia không hài lòng với trận hoà trước Campuchia

giang phạm

Thật vậy, theo truyền thông Malaysia, tuyển U.23 Việt Nam được đánh giá là đối thủ khó chơi hơn U.23 Indonesia sau khi đứng ngôi đầu với thành tích bất bại ở bảng A. Hơn nữa, ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Indonesia với tỷ số đậm 3-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.