Từ 20h ngày 27/4: Xăng tăng 1.500đ/lít; dầu tăng 4.00đ/lít

27/04/2006 21:17 GMT+7

>> Xăng 92: 11.000đ/lít; xăng 90: 10.800 đ/lít; xăng 95: 11.300đ/lít Tối nay, Thứ trưởng Bộ Thương Mại Phan Thế Ruệ vừa ký quyết định tăng giá xăng dầu và chính thức có hiệu lực từ 20h ngày 27/4. Theo đó, giá xăng tăng thêm 1.500đ/lít, dầu Diezel và dầu hoả tăng thêm 400đ/lít.

Như vậy, kể từ 20h ngày 27/4, giá bán lẻ xăng dầu đã có sự thay đổi. Xăng A92 có giá 11.000 đồng/lít, xăng A90: 10.800 đ/lít, xăng A95: 11.300đ/lít. Dầu diezel và dầu hoả: 7.900 đồng/lít. Theo lý giải của các đơn vị quản lý, việc điều chỉnh giá bán xăng dầu là nhằm giải toả sức ép của thị trường dầu lửa thế giới, khi mà trong suốt thời gian dài vừa qua, giá xăng dầu thế giới luôn đứng ở mức cao: hơn 72 USD/thùng, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu liên tục phải bù lỗ.

Đông đảo người dân tập trung đổ xăng ở góc Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ (Q.1, TP.HCM) trước khi giá xăng thay đổi - Ảnh Đ.N.T

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, tại thị trường TP.HCM, thông tin tăng giá xăng dầu lần này đến khá bất ngờ nên chỉ một số ít người dân được biết. Theo các nhân viên tại cây xăng góc Bùi Thị Xuân - Lê Thị Riêng, tình hình buôn bán vẫn bình thường như mọi ngày. Đến đúng 20h, nhân viên cây xăng mới bắt đầu dán đề can thông báo giá mới khiến nhiều người dân ngạc nhiên, không biết giá xăng lên khi nào. Tuy nhiên, cũng có vài nơi như cây xăng góc Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ (Q.1 TP.HCM), có khá đông người dân đứng xếp hàng đổ xăng. Nhiều người còn đem theo cả can nhựa để mua đem về dự trữ. Theo nhân viên ở đây, dù có đông người đổ xăng từ hơn 19h nhưng xem ra lần tăng giá bất ngờ này không "nóng" bằng những lần trước. Do vậy, tình trạng đầu cơ xăng dầu trước giờ tăng giá đã không thấy diễn ra.

T.Trung - H.Nam - N.Thạch   


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.