T.Ư Đoàn duyệt Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/09/2022 15:15 GMT+7

Tại Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc , anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị cần chọn lọc các tham luận tại Đại hội để đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn, nhu cầu, xu hướng của thanh niên.

Ngày 20.9, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Hoàng Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội

btc

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc cho biết, đến nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 28 - 29.9.2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, cũng đã báo cáo nội dung dự kiến của chương trình Đại hội, đề án nhân sự, danh sách, số lượng đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu và các dự thảo văn kiện Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo khái quát về công tác chuẩn bị Đại hội và các ý kiến đóng góp của tổ công tác chỉ đạo Đại hội của T.Ư Đoàn, ông Phạm Hoàng Anh đã đánh giá cáo công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đề nghị Tỉnh đoàn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn công tác để hoàn thành các nội dung văn kiện Đại hội, tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự, các điều kiện và các phương án tổ chức Đại hội.

Ông Phạm Hoàng Anh đã đánh giá cáo công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

btc

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu tổ chức đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội; công tác nắm bắt định hướng tư tưởng đoàn viên thanh niên trước và sau Đại hội…

Ông Hoàng Anh cũng cho biết Tỉnh ủy Vĩnh Phúc luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên phát triển và mong mong muốn T.Ư Đoàn tiếp tục quan tâm để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện.

Tham luận cần phù hợp với thực tiễn nhu cầu

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc trong việc lãnh đạo tổ chức Đại hội đoàn các cấp, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, có tính sáng tạo với nhiều dấu ấn trong công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn cấp tỉnh.

Anh Lương cũng đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đã bám sát các nội dung theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, đặc biệt là việc thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc

btc

Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đoàn nhiệm kỳ tới, anh Lương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc sớm hoàn thiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội; chú trọng, đổi mới công tác tuyên truyền về các công trình chào mừng Đại hội, những nét mới trong ứng dụng công nghệ số vào Đại hội;

Anh Lương cũng đề nghị cần chọn lọc các tham luận tại Đại hội để đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn nhu cầu, xu hướng của thanh niên hiện nay…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.