Tự hào người công nhân ngành điện

16/07/2022 09:49 GMT+7

Công tác tại Nhà máy Thủy điện Thác Mơ từ năm 2003 đến nay, anh Cao Bửu Quốc Duy, công nhân đội Thiết bị điện, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã có 19 năm gắn bó với nghề.

Cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho ngành điện với quyết tâm vượt khó, phấn đấu không ngừng, anh Cao Bửu Quốc Duy đã đạt nhiều thành tích trong suốt thời gian công tác. Anh là tấm gương sáng cho các thế hệ công nhân kế thừa, góp thêm năng lượng làm tỏa sáng hơn “niềm tự hào người công nhân ngành điện”.

Anh Cao Bửu Quốc Duy luôn tận tụy, sáng tạo và hoàn thành tốt công việc được giao

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ làm quen với thiết bị điện, được sự dìu dắt, hướng dẫn tận tình các thế hệ đi trước, anh Duy đã nỗ lực không ngừng, luôn say mê học hỏi kỹ thuật… Đến hôm nay, mỗi khi đơn vị được giao nhiệm vụ thi công các công trình sửa chữa, anh Duy luôn là một trong những thành viên tiên phong nhận nhiệm vụ ở vị trí xung yếu. Khâu chuẩn bị được anh thực hiện đầy đủ, chu đáo từ vật tư, đồ nghề, trang bị bảo hộ lao động đến công tác chuẩn bị hiện trường lưới điện để thi công.

Anh Duy luôn là người gương mẫu, truyền cảm hứng sáng tạo, tạo niềm tin cho anh em trong đội để cùng nhau hoàn thành sớm công việc, góp phần tăng cường độ tin cậy thiết bị công nghệ, nhanh chóng đưa vào sử dụng các công trình sau sửa chữa. Anh làm việc với niềm đam mê, nhiệt huyết, tích cực học hỏi nâng cao nghiệp vụ, luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của mình. Anh thường xuyên nghiên cứu, cập nhật công nghệ hiện đại, các phần mềm mới, đổi mới hiệu quả.

Anh Cao Bửu Quốc Duy (bên trái) thuộc Đội thi TMP-EVNGENCO2 hùng biện ý tưởng “Áp dụng công nghệ 3D, thực tế hỗn hợp và dụng cụ hỗ trợ để nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực”

Thấy được những nỗ lực của anh Duy, lãnh đạo TMP đã ghi nhận và khen thưởng anh về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong nhiều năm liền. Đặc biệt, trong hội thi “Ngày hội đổi mới sáng tạo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực” do Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) tổ chức, ý tưởng “Áp dụng công nghệ 3D, thực tế hỗn hợp và dụng cụ hỗ trợ để nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực” của anh Duy là một trong mười ý tưởng được ban giám khảo đánh giá cao, lựa chọn vào dự thi vòng bán kết. Cũng tại vòng bán kết, cùng với Công ty Điện lực Lạng Sơn (Tổng công ty Điện lực miền Bắc), ý tưởng này đã được ban tổ chức trao giải “Truyền cảm hứng ấn tượng” của cuộc thi.

Anh Duy chia sẻ: “Ba của tôi là một người thợ điện giỏi. Tôi vẫn luôn tự hào về ba và bản thân tôi cũng tự hào là người công nhân ngành điện. Tôi mong muốn truyền đạt lại kiến thức đã học cho các thế hệ sau thông qua các công nghệ 4.0 mà tôi đã thực hiện. Tôi mong đem nguồn sức mạnh số phục vụ cho những người công nhân ngành điện và hy vọng ngành điện sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ngành điện có môi trường làm việc văn minh, người lao động được chăm lo đời sống tinh thần, quan tâm từ công việc hằng ngày đến trang bị bảo hộ lao động, phương tiện thi công đầy đủ, có thu nhập ổn định đời sống”.

Con gái đầu lòng của anh Duy thích thú khi bước vào căn nhà tí hon do cha làm bằng thùng giấy

Bên cạnh công việc chuyên môn, anh luôn cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, giữ tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, xây dựng, vun đắp gia đình hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, nhưng hằng ngày khi trở về nhà anh luôn phụ giúp vợ sắp xếp nhà cửa tươm tất. Buổi tối anh luôn dành thời gian dạy dỗ con học và hướng dẫn cho các con những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Chính gia đình là điểm tựa vững chắc để anh thêm yêu nghề, gắn bó hơn với ngành điện .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.