Từ Hy Viên tiết lộ 'địa ngục hôn nhân' với chồng cũ

07/04/2022 18:00 GMT+7

Nữ diễn viên Đài Loan ví 10 năm hôn nhân đã qua của mình như sống trong lao tù, thậm chí con trai không muốn gặp cha ruột là Uông Tiểu Phi .

Theo trang 163, truyền thông Hồng Kông bất ngờ chia sẻ một đoạn ghi âm phỏng vấn độc quyền của Từ Hy Viên. Trong đó, Từ Hy Viên tâm sự với một người bạn những điều thầm kín trong lòng, cô chia sẻ những góc khuất trong cuộc hôn nhân giàu sang với thiếu gia Bắc Kinh.

Từ Hy Viên đang âm thầm hỗ trợ công việc cho chồng mới ở Đài Loan

Weibo

Diễn viên phim Vườn sao băng cho biết cuộc hôn nhân 10 năm của mình không hề dễ dàng “Trước đây, tôi từng nghĩ làm ngôi sao là khó nhất, không ngờ làm mẹ còn khó hơn, nhưng thật ra làm vợ mới là khó nhất. Mười năm qua… bây giờ tôi sẽ không bị cầm tù nữa, những ngày tháng sau này phải thật tốt”. Tuy nữ diễn viên không kể chi tiết những mâu thuẫn của hai vợ chồng, nhưng cô chia sẻ các khó khăn của bản thân và tâm trạng bình thản hiện tại.

Trong cuộc nói chuyện, Từ Hy Viên cũng tiết lộ con trai không muốn gặp Uông Tiểu Phi, luôn oà khóc khi nghe tin cha sắp về nhà. Cậu bé sợ hãi khi gặp cha và mong muốn cha quay về Bắc Kinh. Uông Tiểu Phi sợ con trai sẽ bị chiều hư nên luôn có yêu cầu nghiêm khắc với cậu bé để muốn con trưởng thành không ỷ lại.

Uông Tiểu Phi nghiêm khắc với con trai khiến cha con xa cách

Trang Sohu phân tích, chuyện tình của Từ Hy Viên và thiếu gia kém tuổi Uông Tiểu Phi đã ồn ào từ khi mới bắt đầu. Hai người từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế để hàn gắn tình cảm. Trong đó Uông Tiểu Phi luôn tỏ ra lịch thiệp, yêu thương vợ và con gái nên ở nhà có sự đối xử khác biệt với hai con. Trong khi yêu chiều con gái lớn thì anh lại quá nghiêm khắc với con trai nhỏ. Cách đối xử của anh với vợ cũng rất gia trưởng.

Ngay trong tuần trăng mật của hai vợ chồng, Uông Tiểu Phi đã không cho Từ Hy Viên ăn nhiều vì không muốn vợ mập. Anh còn gọi vợ là “heo”. Uông Tiểu Phi thường xuyên uống rượu và không kiểm soát được trạng thái khi về nhà. Mỗi lần say xỉn thường gây náo loạn gia đình, chỉ có con gái mới khuyên nhủ được cha.

Từ Hy Viên chỉ ở nhà chăm con hai năm qua nhưng luôn khiến công chúng xôn xao vì chuyện hôn nhân chớp nhoáng

Weibo

Hai người cũng có nhiều khác biệt trong đời sống riêng như chuyện Từ Hy Viên thích sạch sẽ, chăm làm đẹp, cẩn thận thì Uông Tiểu Phi có tính luộm thuộm. Cô kể mỗi khi về đến nhà thì anh luôn cởi bỏ quần áo, giày tất quăng lung tung. Những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống lớn dần lên khi hai người sống xa nhau quá lâu. Vì ngày trước nóng vội kết hôn nên Từ Hy Viên đã tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cô đã liều mạng sinh hai con cho chồng bất chấp nguy hiểm cho sức khoẻ. Nữ diễn viên cũng tạm dừng sự nghiệp, thỉnh thoảng tham gia chương trình truyền hình cùng em gái chứ không đóng phim, ca hát nhiều như trước đây. Phần lớn thời gian cô dành để chăm sóc hai con. Nhưng mọi cố gắng cũng đến giới hạn, cô dứt khoát ly hôn để không uổng phí tuổi xuân.

Các chia sẻ này của Từ Hy Viên phần nào đã giúp chồng mới của cô là DJ Koo thu được bộn tiền. Trang Sina cho biết những tác phẩm số NFT của anh đã bán hết chỉ trong 7 giây sau khi được tung ra. Buổi biểu diễn đầu tiên của DJ người Hàn Quốc ở hộp đêm Đài Bắc ngày 8.4 cũng đã bán hết sạch với giá vé vào cửa thấp nhất là 30.000 Đài tệ (khoảng 23 triệu đồng).

Trước đó, trang QQ chỉ ra rằng nhiều khán giả lo ngại DJ Koo không nuôi nổi Từ Hy Viên và các con nếu chỉ kiếm tiền bằng công việc DJ. Chi phí biểu diễn một đêm của công việc này ở các hộp đêm Đài Bắc thường là 100.000 Đài tệ (khoảng 79 triệu đồng) quá thấp so với chi tiêu của ngôi sao hàng đầu như Từ Hy Viên và hai con của nhà đại gia nhất nhì Bắc Kinh.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thời còn mặn nồng

Weibo

Tuy vậy chỉ cần một động thái nhỏ của nữ diễn viên đã giúp người chồng hiện tại làm ăn thuận lợi hơn. Cặp đôi vẫn trong giai đoạn làm quen với cuộc sống, ổn định tinh thần cho hai con của Từ Hy Viên. Họ đã từ chối nhiều lời mời phỏng vấn, tham gia chương trình truyền hình thực tế để chờ thời điểm thích hợp xuất hiện. Hiện nay hai vợ chồng chưa chính thức ra mắt công chúng nên càng đẩy sự quan tâm lên cao hơn, kéo theo giá trị thương mại của họ cũng tăng gấp nhiều lần. DJ Koo cũng đang khẳng định hình ảnh trụ cột gia đình. Nghệ sĩ 52 tuổi vừa làm quen với cuộc sống mới ở Đài Loan, vừa chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.