Từ nam sinh mê khủng long và cá đến ĐH Cambridge danh giá

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
05/10/2021 16:14 GMT+7

Từ niềm đam mê các loài sinh vật như khủng long, cá..., Phùng Phước Nguyên Anh đã nuôi dưỡng đam mê lớn dần và đang hướng đến những chân trời rộng lớn hơn khi vừa trở thành tân sinh viên ngành khoa học tự nhiên của ĐH Cambridge nổi tiếng thế giới.

Phùng Phước Nguyên Anh trở thành tân sinh viên ngành khoa học tự nhiên của ĐH Cambridge

NVCC

Phùng Phước Nguyên Anh, học sinh Trường phổ thông năng khiếu TP.HCM và Westbourne School (Anh), vừa xuất sắc trở thành tân sinh viên ngành khoa học tự nhiên của ĐH Cambridge nổi tiếng thế giới.

Nuôi dưỡng đam mê

Ngay từ lúc nhỏ, Nguyên Anh đã bộc lộ niềm đam mê và thích thú đặc biệt với sinh học. Khắp nhà chàng trai này lúc nhỏ có tất cả sách vở, mô hình sưu tập về khủng long và từ đó, cậu cũng thích tìm hiểu sâu về các loài sinh vật, bò sát và nuôi nhiều loại cá để tìm hiểu trong nhà. Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng và lớn dần khi Nguyên Anh lớn lên và bố mẹ cũng định hướng cho con theo đuổi niềm đam mê ấy.

Lên THCS, rồi THPT, Nguyên Anh càng trở nên xuất sắc với môn học sở trường của mình và càng tìm hiểu sâu hơn với môn sinh học. Nguyên Anh đạt Giải Nhất học sinh giỏi môn Sinh học cấp Thành phố khối lớp 9 tại TP.HCM năm học 2017 - 2018. Sau đó, nam sinh này dễ dàng trở thành thủ khoa chuyên Sinh học kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu (ĐHQG TP.HCM).

Tại Trường Phổ thông năng khiếu, niềm đam mê của Nguyên Anh càng được càng thầy cô vun trồng và phát triển. Ngay từ năm lớp 10, nam sinh này đã được chọn tham gia thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển của trường. Dù vậy, Nguyên Anh cũng đạt ngay giải khuyến khích.

Phùng Phước Nguyên Anh cùng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học

NVCC

Nguyên Anh nhớ lại: "Cho đến bây giờ, em vẫn mong ước được trải nghiệm và sống lại khoảng thời gian thi quốc gia ở Việt Nam. Tuy kỳ thi có độ khó rất cao nhưng quá trình ôn luyện đó là một trải nghiệm có một không hai. Đó là những sự cọ xát mãnh liệt, những ngọn lửa bùng cháy quyết tâm, những sự thất vọng đan xen sự vỡ òa, sự gục ngã đan xen sự vực dậy… Ban đầu em khó hòa nhập với các bạn, đặc biệt là các bạn nam vì sở thích và tính cách của họ rất cởi mở, trái hẳn với em. Dù vậy, ngay từ đầu khi biết em đã có những mục tiêu cho những kỳ thi, họ rất coi trọng em và luôn tìm những cơ hội để rủ em đi chơi để giải tỏa. Sau khi được giải, các bạn đều cảm thấy tự hào nhưng cũng rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần của em để tránh em bị stress. Em rất nhớ quãng thời gian quý giá này".

Hành trình đến nước Anh

Năm lớp 11, Nguyên Anh bắt đầu hướng đến mục tiêu lớn hơn để có thể phát triển đam mê của mình. Nam sinh quyết định sang tận Vương quốc Anh để nhập học tại Trường Trung học Westbourne (Cardiff, xứ Wales, Vương quốc Anh). Đây là một trường tư thục nhưng là một trong những trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB) thành công nhất ở Vương quốc Anh. Nguyên Anh không khó khăn gì khi nhập học tại đây vì những thành tích vượt trội cũng như từ năm lớp 8, nam sinh này đã đạt được điểm IELTS 8.0.

Tại đây, cậu học sinh đến từ Việt Nam càng khẳng định được ưu thế vượt trội của mình trong môi trường quốc tế. Trong 2 năm học, Nguyên Anh đã có những giải thưởng danh giá làm rạng danh nhà trường và được trường vinh danh trang trọng. Nam sinh đạt giải Vàng môn Hóa học kỳ thi Olympic của Vương Quốc Anh (UK CHEMISTRY OLYMPIAD UKChO 2021) năm 2020-2021. Bạn đạt hạng 15 toàn quốc trong top 36 học sinh được mời tham dự Vòng 2 - đội dự tuyển để chọn học sinh đại diện Vương quốc Anh thi Olympic Hóa Học Quốc tế ICho. Bên cạnh đó, Nguyên Anh còn xuất sắc đạt giải Vàng môn Sinh học cho học sinh Year 12 của Vương Quốc Anh (Intermediate Biology Olympiad) năm 2020, được vào top 16 học sinh cao điểm nhất để tham gia Vòng 2 - đội dự tuyển để chọn học sinh đại diện Vương quốc Anh thi Olympic Sinh học quốc tế IBO. Tuy nhiên, cuối cùng rất tiếc là Nguyên Anh không thể tham dự vì không đáp ứng yêu cầu về thời gian lưu trú hơn 2 năm tại Anh.

Nam sinh này còn đạt giải Vàng kỳ thi Hóa học cho học sinh Year 12 Trung học do ĐH Cambridge tổ chức (Cambridge Chemistry Challenge 2020) cũng như Giải Ba toàn quốc kỳ thi đồng đội cuộc đua Hóa Học Chemistry Race 2021 do ĐH Cambridge liên kết ĐH Pardubice (CH Czech) tổ chức năm 2021.

Phùng Phước Nguyên Anh tại Vương quốc Anh

NVCC

Kết thúc phổ thông, tốt nghiệp Trường Trung học Westbourne, Nguyên Anh đạt điểm tuyệt đối 45/45 chương trình Tú tài quốc tế IB Diploma 2021. Đặc biệt, nam sinh là học sinh đầu tiên của Westbourne School từ trước đến nay có điểm số IB tuyệt đối và đạt A-Level (song song IB Diploma) gồm 4 điểm tuyệt đối A* A* A* A* (Toán, Hóa, Sinh, Địa).

Những kết quả xuất sắc này giúp Nguyên Anh trúng tuyển 5 trường ĐH tại Vương Quốc Anh và được mời nhập học gồm: ĐH Cambridge (hạng 3 thế giới theo bảng xếp hạng QS 2022), UCL (hạng 8 thế giới); ĐH Manchester (hạng 27 thế giới, King’s College London (hạng 35 thế giới), ĐH Warwick (hạng 61 Thế giới).

Trao đổi thêm với phòng viên Báo Thanh Niên, Nguyên Anh cho biết mình chọn học ngành khoa học tự nhiên (Natural Sciences) của ĐH Cambridge. Năm 1, Nguyên Anh sẽ chọn tổ hợp sinh học tế bào, hóa học, khoa học vật liệu và toán. Việc trúng tuyển tại ĐH Cambridge vừa qua cũng khá cam go. Theo thống kê, năm 2020, tính cả 31 trường thành viên của ĐH Cambridge, có hơn 20.000 hồ sơ nộp thi dự tuyển đáp ứng điều kiện khắt khe với yêu cầu điểm dự kiến tốt nghiệp (42/45 điểm IB và 3 môn chuyên ngành yêu cầu là 7,7,6 hoặc A-Level đạt 3 điểm A*A*A) và tiếng Anh. Sau đó dựa trên bài giới thiệu tiếng Anh của học sinh dự tuyển, thí sinh tham gia một kỳ thi trên giấy, đạt điểm sẽ được hẹn phỏng vấn 2 lần/ngày với 2 giáo sư khác nhau. Riêng ngành khoa học tự nhiên có hơn 3.000 hồ sơ dự tuyển và hơn 600 học sinh trúng tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.