Tư vấn sức khỏe

10/09/2024 11:39 GMT+7

Chào bác sĩ, tôi năm nay 60 tuổi, bị mắc bệnh cao huyết áp, mỡ máu. Như vậy tôi có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim không và dấu hiệu nào phải chú ý đến nếu có thể bị nhồi máu cơ tim?

Trả lời:

Chào bác!

Nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện và tử vong hiện nay trên thế giới. Nếu không được điều trị, 30% bệnh nhân sẽ tử vong, đặc biệt khi có biến chứng cơ học thì tỷ lệ tử vong lên đến hơn 90%.

Các nguy cơ cao của NMCT cấp bao gồm: Nam >45 tuổi, nữ >55 tuổi, thừa cân, béo phì, ít vận động thể lực, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu , stress. Như vậy bác đã có ít nhất 3 yếu tố nguy cơ của nhồi máu cơ tim cấp.

Vậy bác cần lưu ý những dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp:

Đau ngực là triệu chứng thường gặp nhất của nhồi máu cơ tim cấp với các tính chất sau: Ngoài ra, một số bệnh nhân có thể gặp triệu chứng: mệt mỏi, cảm giác hồi hộp, khó thở, đau thượng vị, buồn nôn, nôn, rối loạn tri giác...

+ Đau sau xương ức hoặc đau ngực trái

+ Kiểu đè nặng, siết chặt, bóp nghẹt

+ Lan lên cổ, hàm dưới, vai trái hoặc bờ trụ tay trái. Một số trường hợp lan xuống thượng vị nhưng không bao giờ vượt quá rốn:

+ Thời gian: thường kéo dài >30 phút.

+ Triệu chứng có thể kèm theo: khó thở, vã mồ hôi.

Ngày 13.9, Bệnh viện Đồng Nai -2 hợp tác với chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tim mạch - PGS-TS-BS Phạm Thọ Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực TP.HCM… với hơn 40 năm kinh nghiệm phẫu thuật tim mạch về đào tạo, tập huấn và nâng cao trình độ chuyên môn cho các y bác sĩ tại bệnh viện với chủ đề "Chẩn đoán và điều trị bệnh nhồi máu cơ tim cấp". Bạn có thể tham khảo trên fanpage bệnh viện để biết thêm về căn bệnh này nhé!

ThS-BS Tạ Đức Luân - Trưởng khoa Nội TH1 - Bệnh viện Đồng Nai -2

Tư vấn sức khỏe- Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.