Tư vấn tuyển sinh vào ĐH Mở, Luật, GTVT, CĐ VHNT và Du lịch Sài Gòn

19/03/2008 12:09 GMT+7

(TNO) Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên đã tổ chức buổi tư vấn trực tuyến lần 10 của mùa tuyển sinh ĐH-CĐ 2008 trên Thanhnien Online vào lúc 15h ngày 21.3.

Khách mời gồm có PGS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM; PGS-TS Nguyễn Thuấn, Phó hiệu trưởng trường ĐH Mở TP.HCM; TS Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và ThS Nguyễn Đức Hiếu, Chuyên viên phòng Đào tạo trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. 

Tại buổi trực tuyến, rất nhiều vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh vào các trường nêu trên, quy chế tuyển sinh và các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH-CĐ 2008 đã được các khách mời giải đáp đầy đủ cho các bạn học sinh, sinh viên. Dưới đây là toàn bộ nội dung buổi tư vấn trực tuyến:

* Kính thưa PGS - TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM, xin có một câu hỏi được đặt ra cho GS như thế này: xin GS cho em đuợc biết ngành luật quốc tế của trường ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh năm 2007 lấy bao nhiêu điểm? Chỉ tiêu của ngành này năm 2008? Liệu điểm chuẩn tuyển sinh năm 20008 có cao hơn năm 2007 không? Ngành Luật thưong mại và Luật hành chính tuyển sinh năm 2007 điểm chuẩn là bao nhiêu, chỉ tiêu năm 2007 như thế nào? và chỉ tiêu tuyển 2007 của hai ngành này? (lê thu hiền, 26 tuổi, Nữ, thanh hoá, nhân viên)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM: Điểm chuẩn vào khoa Luật quốc tế là điểm chuẩn chung của trường năm 2007. Cụ thể: Khối A 18 điểm, khối C là 16, khối D1 là 15,5. Riêng khoa Luật thương mại thi điểm chuẩn như sau: Khối A là 21 điểm, khối C và D1 đều là 18 điểm và không tuyển NV2.

Năm nay nhà trường chưa thể dự đoán được điểm chuẩn cho các khoa, vì còn tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký và điểm thi chung. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2008 là 1.200 (nhiều hơn năm 2007 là 100).

* TS Vu Khac Chuong cho con hoi Truong Cao dang VHNT & DL Sai Gon co bao nhieu nganh va nhung nganh dao tao nao phu hop voi nu, nganh nao phu hop voi nam? (Thuy Van, 18 tuổi, Nữ, Binh Chanh, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn: Trường CĐ VHNT và DL Sài Gòn đào tạo hệ CĐ gồm 16 ngành. Đó là các ngành: Thanh nhạc, Diễn viên sân khấu và điện ảnh, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Phát hành xuất bản ấn phẩm, Thư ký văn phòng, Hướng dẫn viên du lịch, Quản trị khách sạn - nhà hàng, Kế toán, Tin học, Quản trị kinh doanh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tài chính ngân hàng.... Trường đào tạo cả hai hệ CĐ và trung cấp. Chỉ tiêu của trường là 1.500 CĐ và 1.500 trung cấp. Rất mong em sẽ là thành viên của trường. Các ngành trên nam và nữ đều có thể học và có được những việc làm thích hợp sau khi ra trường.

* Trường ĐH Mở có đào tạo theo tín chỉ không? Nếu em học Quản trị kinh doanh thì sau này em có được học thêm 1 ngành khác cũng ở trong truờng được không... có điều kiện gì không? (Đỗ Nguyễn Việt Nam, 18 tuổi, Nam, lớp 12A11-THPT SÀO NAM- QUẢNG NAM, HỌC SINH)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn, Phó hiệu trưởng trường ĐH Mở TP.HCM: Trường ĐH Mở đã tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ nhiều năm nay. Tùy theo kế hoạch học tập của mình, em có thể học vượt, học giảm, học một lúc nhiều ngành học và tất nhiên em có thể lấy được nhiều bằng đại học ở nhiều ngành khác nhau, nếu thỏa mãn điều kiện về khả năng học (điểm số) của ngành học thứ nhất và trong thời gian tối đa được phép học.

* Ngành Thiết kế thân tàu thủy công việc như thế nào? Khi tốt nghiệp có dễ xin việc hay không? (khang, 18 tuổi, Nam, vung tau, hoc sinh)

- Ths Nguyễn Đức Hiếu, Chuyên viên phòng Đào tạo trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế thân tàu thủy có thể làm việc tại các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết kế và đóng tàu, các tổ chức giám định và đăng kiểm, kho chứa dầu ở biển, khai thác đáy biển và đại dương, các phòng khoa học - công nghiệp của các công ty khai thác tàu, công trình nổi.

Các thầy cô trong ban tư vấn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Ngọc Thạch

* Cho em hỏi, năm nay trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tuyển sinh ngành du lịch thi khối nào và chỉ tiêu bao nhiêu, hệ trung cấp có ngành này hay không, có đào tạo liên thông không? Ngành quản lý văn hóa có cao đẳng hay trung cấp hay không và nếu có thi chỉ tiêu bao nhiêu? Trung cấp thì có liên thông lên được không? (bùi vũ tín , 19 tuổi, Nam, BINH PHUOC , học sinh )

- TS Vũ Khắc Chương: Chỉ tiêu tuyển sinh của trường trong năm nay là: 1.500 cao đẳng và 1.500 trung cấp. Du lịch có hai ngành: Hướng dẫn viên du lịch và Quản trị DL - KS - NH. Đối với hệ cao đẳng, trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển. Ngành Hướng dẫn thi tuyển và xét tuyển khối C, D1, ngành Quản trị DL - KS - NH thi tuyển và xét tuyển khối A, D1.

Trường đào tạo cả hai hệ trung cấp và cao đẳng. Trường có đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học.

* Thưa thầy, con muốn theo học ngành Luật Quốc tế, không biết sau này con có thể làm việc tại các công ty ở nước ngoài được không ạ? Con có được đào tạo tiếng Anh và luật bằng tiếng nước ngoài trong chương trình không ạ? (Tô Nguyễn Như Loan, 18 tuổi, Nữ, Gia Lai, Học Sinh)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Không chỉ riêng đối với ngành Luật Quốc tế mà từ năm 2008-2009, trường Luật TP.HCM sẽ mở các lớp cử nhân luật chất lượng cao với các điều kiện học tâp, tài liệu, cơ sở vật chất đặc biệt và điểm quan trọng nhất là các lớp chất lượng cao này sẽ được học tiếng Anh tăng cường cũng như các môn luật bằng tiếng Anh, do các giảng viên được đào tạo tại nước ngoài cũng như các giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy. Hi vọng rằng các học viên lớp này sẽ có cơ hội và đủ điều kiện làm việc tại các công ty quốc tế.

* Thay Chuong oi, em nghe noi muon vao Truong CĐ VHNT va DL Sai Gon ngoai viec thi van hoa con phai thi nang khieu, vay thay cho em hoi truong co to chuc luyen thi nang khieu khong vi em muon thi vao nganh DIEN VIEN? (Dang Khoa, 18 tuổi, Nam, Qui Nhon, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Đối với ngành diễn viên, các em thi khối S, bao gồm môn Văn, hai môn năng khiếu: diễn xuất và phân tích phim. Nhà trường có tổ chức luyện thi các môn năng khiếu vào đầu tháng 6. Em nên liên hệ thường xuyên với nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết về các lớp học này. Bên cạnh môn năng khiếu khối S, nhà trường còn tổ chức luyện thi các môn năng khiếu của khối N (hát và ký xướng âm) và khối H (hình họa chì và trang trí màu).

* Cho em hỏi trường ĐH Luật học ở đâu, có di chuyển học nhiều chỗ không? Trường có mấy cơ sở? Em định năm nay thi Luật nhưng không biết trường sẽ cho sinh viên học ở đâu? Em muốn biết học ở đâu để dễ sắp xếp chỗ ở. (dieu mai, 19 tuổi, Nữ, thanh pho ho chi minh, sinh vien)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Trường Đại học Luật TP.HCM có hai cơ sở: 2 Nguyễn Tất Thành Q.4 và phường Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đúc. Dự kiến khóa tuyển sinh năm nay sinh viên sẽ học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành cho đến khi ra trường.

PGS-TS Mai Hồng Quỳ (giữa), đang trả lời các câu hỏi của bạn đọc.
Ảnh Ngọc Thạch

* He cao dang Truong CD VHNT&DL Sai Gon co thi cung de voi cac truong cao dang khac khong? Neu em rot nguyen vong 1 truong dai hoc khac thi nguyen vong 2 em muon vao he cao dang cua truong co duoc khong? Hay em phai thi vao moi duoc.(Thanh Tam, 18 tuổi, Nam, Dang Nang, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Năm nay tất cả các trường CĐ đều thi chung một đề do Bộ GD&ĐT ra. Một số môn năng khiếu khối S, H, N thì nhà trường tự tổ chức thi. Nếu em rớt nguyện vọng 1 của trường ĐH hoặc CĐ khác thì em hoàn toàn có thể được xét tuyển vào hệ cao đẳng của trường nếu em đủ điểm chuẩn theo quy định.

* Kinh goi toi thay hieu truong truong DH Luat. Em da tot nghiep DH duoc 1 nam va hien dang lam viec tai 1 cong ty nuoc ngoai. Xin hoi thay la nha truong co dao tao van bang 2 hay khong. Dieu kien du tuyen ra sao? (nguyen thien, 23 tuổi, Nam, tan binh, hcm, nhan vien )

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Năm học 2008 - 2009 chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 của trường là 500. Điều kiện tuyển sinh là các đối tượng đã có bằng tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo. Nếu số lượng đăng ký dự tuyển là cao hơn quá nhiều so với chỉ tiêu thì nhà trường có thể tổ chức thi tuyển.

* Em định thi vào ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy của trường, mã ngành 119, nhưng em lại không thấy ghi trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh đại học của Bộ mới phát hành, vậy nếu em đăng kí vào ngành này có bị sai không ạ? Em mong thầy trả lời giúp em thắc mắc này, em cảm ơn. (LÊ ANH PHƯƠNG, 18 tuổi, Nam, BÌNH THUẬN, Học sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Em hoàn toàn có thể đăng ký và dự thi bình thường vì quyết định được phép đào tạo trễ hơn thời gian in cuốn Những điều cần biết nên mới xảy ra thiếu sót trên. Ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy là một ngành mới mở năm 2008. Em có thể vào trang web www.hcmutrans.edu.vn của trường để tìm hiểu thêm thông tin.

* Truong DH Giao thong van tai TP.HCM co gi khac voi truong DH GTVT (co so 2)?
(Le Xuan Quang, 18 tuổi, Nam, Dong Xoai, Binh Phuoc, Hoc sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Trường ĐH GTVT TP.HCM là một trường ĐH độc lập trực thuộc Bộ GTVT đào tạo các kỹ sư các ngành liên quan đến GTVT như: Hàng hải, Kinh tế, Cơ khí, Xây dựng, Điện tử, CNTT... Cơ sở 2 là cơ sở ở phía Nam của trường ĐH GTVT (ở Hà Nội trực thuộc Bộ GD-ĐT).

* Xin thay Hieu cho em biet truong DH GTVT TP.HCM nam nay co nganh nao moi, co gi dac biet? (Nguyen Thuy Mai , 18 tuổi, Nữ, Ben Luc, Long An, Hoc sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Năm 2008 trường GTVT TP.HCM mở 3 ngành mới hệ ĐH: ngành Quản trị logistic và vận tải đa phương thức; Thiết bị năng lượng tàu thủy; Xây dựng đường sắt - Metro. Hệ hoàn chỉnh ĐH từ CĐ chính quy lên ĐH có 3 ngành mới: Kinh tế xây dựng; Xây dựng cầu đường; Cơ khí ôtô, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng chính quy. Riêng ngành Quản trị logistic thì ở phía Nam chỉ có trường ĐH GTVT TP.HCM đào tạo ngành này.

ThS Nguyễn Đức Hiếu (trái) và TS Vũ Khắc Chương (phải), đang trả lời trực tuyến các câu hỏi cho bạn đọc. Ảnh Ngọc Thạch

* Em la hoc sinh gioi 12 nam lien, neu thi vao truong luat em co duoc tuyen thang neu em dat giai 3 quoc gia mon van? (Huỳnh công khanh, 20 tuổi, Nam, tay ninh, hoc sinh)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Trường hợp của em theo quyết định của nhà trường là em sẽ được xét tuyển vào trường với điều kiện là có dự thi và đạt điểm sàn, không có môn nào điểm 0.

* Cho em hoi la truong dai hoc mo TP.HCM nganh tai chinh ngan hang co he cao dang khong? Neu em thi dai hoc mo TP.HCM nganh tai chinh ngan hang neu khong du diem dau dai hoc ma du diem cao dang thi co duoc hoc cao dang khong? (doan lam nhat, 19 tuổi, Nam, ninh hoa khanh hoa, hoc sinh)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Hệ Cao đẳng trường ĐH Mở TP.HCM năm 2008 có tuyển sinh 6 ngành. Trong đó, có ngành Tài chánh-Ngân hàng, Kế toán... Nhà trường không tổ chức thi tuyển sinh cao đẳng riêng mà chỉ lấy kết quả thi tuyển đại học, cao đẳng chung của Bộ GD-DT. Nếu em có nguyện vọng và đăng ký vào hệ cao đẳng của trường và có điểm thi tuyển cao hơn điểm chuẩn mà nhà trường công bố, em sẽ có tên trong danh sách trúng tuyển.

* Em muốn hỏi TS Vũ Khắc Chương là: em nghe nói ngành du lịch đang bỏ ngỏ các nước như Nhật, Hàn... vì thiếu hướng dẫn viên du lịch thạo về các ngôn ngữ đó, vậy tại sao không mở rộng tuyển sinh về những ngôn ngữ đó? Nếu em muốn thi vào ngành Du lịch thì em phải thi khối nào, gồm những môn thi gì? và điểm chuẩn của trường là bao nhiêu? (Ngọc Tú, 20 tuổi, Nữ, Đồng Nai, đi làm)

- TS Vũ Khắc Chương: Hiện nay khoa Du lịch của trường là một khoa mạnh, có quan hệ khá nhiều trường đại học ở nước ngoài. Trường có khoa Ngoại ngữ đào tạo các ngành tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh. Nếu em có nguyện vọng làm hướng dẫn viên tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, nhà trường có thể tạo điều kiện cho em học ngôn ngữ đó. Nếu em thi vào ngành Hướng dẫn viên du lịch thì em thi khối C hoặc D1, ngành Quản trị DL - KS - NH thi khối A hoặc D1. Điểm chuẩn của trường theo điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định.

* Em muon hoi, neu em thi vao truong ĐH GTVT TP.HCM, khoa XD cau duong nhung khong du diem, tuy nhien, em du diem vao nganh Kinh te xay dung, em co duoc xet tuyen vao nganh Kinh te xay dung khong ạ? (trinh xuan vu , 19 tuổi, Nam, 0972573773, hoc sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Trường ĐH GTVT TP.HCM có điểm chuẩn tuyển sinh theo từng ngành. Nếu em dự thi vào ngành Xây dựng cầu đường nhưng không đủ điểm, em hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển NV2 vào tất cả các ngành hệ ĐH hoặc CĐ của trường còn thiếu chỉ tiêu trên cơ sở điểm sàn xét tuyển của trường theo từng hệ.

* Tôi đang muốn học bằng 2 của trường ĐH Luật, nhưng trường rất ít mở VB2. Xin cho biết khi nào trường mở VB2 trong năm nay? Nếu tôi học tại chức Luật thì khi ra trường với Bằng TC Luật tôi có được hành nghề Luật sư hay không? (Nguyen Hai Dang, 25 tuổi, Nam, 68 CMT8 Q10 TP.HCM, Cu nhan Vật liệu)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Bằng tại chức của trường Luật cấp đủ điều kiện để tham gia các khóa học hành nghề luật sư và để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Truong Cao dang Van hoa Nghe thuat va Du lich Sai Gon tuyen sinh toan quoc dung khong a? Thi tuyen hay la xet tuyen, nhung nganh nghe nao truong dao tao? (Quynh Hoa, 18 tuổi, Nữ, Pham Ngoc Thach, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Trường CĐ VHNT và DL Sài Gòn tuyển sinh trên toàn quốc. Trường tuyển sinh cả hai hình thức là: thi tuyển và xét tuyển. Trường CĐ VHNT và DL Sài Gòn đào tạo hệ CĐ gồm 16 ngành. Đó là các ngành: Thanh nhạc, Diễn viên sân khấu và điện ảnh, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Phát hành xuất bản ấn phẩm, Thư ký văn phòng, Hướng dẫn viên du lịch, Quản trị khách sạn - nhà hàng, Kế toán, Tin học, Quản trị kinh doanh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tài chính ngân hàng.... Trường đào tạo cả 2 hệ CĐ và trung cấp. Chỉ tiêu của trường là 1.500 CĐ và 1.500 trung cấp.

* Em muon biet chi tieu cu the tung nganh cua ĐH GTVT? (linh, 17 tuổi, Nam, namdinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Năm 2008 trường ĐH GTVT TP.HCM đào tạo 21 chuyên ngành hệ ĐHCQ và 5 ngành hệ CĐCQ. Mọi thông tin cụ thể về từng ngành em có thể tham khảo trong cuốn Những điều cần biết hoặc vào trang web www.hcmutrans.edu.vn để tìm hiểu thêm.

* Hinh the con trung binh, vay con co the thi cac nganh ve du lich cua Truong Cao dang Van hoa nghe thuat va Du lich hay khong thua thay TS Vu Khac Chuong? (Bich Hong, 18 tuổi, Nữ, Ninh Thuan, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Theo yêu cầu cao thì thi vào ngành du lịch phải cần hình thể bên cạnh một số yếu tố về kiến thức, khả năng giao tiếp. Tuy nhiên, trong hai ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quản trị DL - KS - NH đều có những công việc không hoàn toàn cần vào hình thể, nên em có thể an tâm thi vào ngành Du lịch của trường.

* Cho em hỏi cơ hội nghề nghiệp của ngành điều khiển tàu biển của trường ĐH GTVT TP.HCM? Khi tốt nghiệp ra trường em có việc làm liền hay không? Tôt nghiệp ra trường thì em được giữ chức vụ gì trên tàu? (nguyen hoang vu, 18 tuổi, Nam, 9/19 Lê Đức Thọ F13 Gò Vấp, học sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Ngành Điều khiển tàu biển của trường ĐH GTVT TP.HCM có rất nhiều cơ hội làm việc trên các con tàu đại dương hoặc ở các công ty liên quan đến vận tải biển. Khi tốt nghiệp ra trường, khả năng có việc làm ngay còn tùy thuộc vào khả năng của em là chính. Kỹ sư ngành này mới ra trường sẽ làm phụ lái hay còn gọi chung là thủy thủ.

* Kính thưa PGS-TS Nguyễn Thuấn, em nghe nói trường Đại học Mở TP.HCM có tuyển sinh ngành CNTT ở 2 khối A, D nhưng không biết khi đậu rồi thì chương trình học có giống nhau không và năm nay chỉ tiêu của ngành CNTT là bao nhiêu? Em ở Vĩnh Long, nếu thi vào trường sẽ ở Cần Thơ hay TP.HCM? (Trần Quốc Cường, 18 tuổi, Nam, 71/A Nguyễn Huệ F2 TXVL, tỉnh Vĩnh Long, Học sinh)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Tùy theo khả năng của mình, em có thể đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ thông tin ĐH Mở TP.HCM khối A hoặc khối D. Sau khi trúng tuyển, sinh viên được đào tạo cùng một chương trình với các điều kiện học tập và các chính sách đào tạo như nhau. Nhà trường tuyển sinh theo chỉ tiêu chung, điểm chuẩn của từng ngành sẽ được xác định dựa theo điểm thi tuyển của thí sinh.

Khu vực thi phù hợp của em là tại Cần Thơ. Tuy nhiên, em cũng có thể thi tại TP.HCM nếu muốn.

PGS-TS Nguyễn Thuấn đang trả lời thắc mắc của bạn đọc.
Ảnh Ngọc Thạch

* Sau khi hoc xong tai truong cao dang VHNT va DL Sai Gon, chung em co duoc gioi thieu va ho tro tim viec lam khong? (Nguyen Sinh, 18 tuổi, Nam, Truong Ngo Quyen, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Trường CĐ VHNT và DL Sài Gòn luôn quan tâm chú ý đến việc giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhà trường có một trung tâm thực tập hướng nghiệp đối ngoại chuyên lo việc thực tập cho sinh viên năm cuối và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt đối với ngành du lịch, trong hội thảo đào tạo ngành du lịch đáp ứng với nhu cầu xã hội, nhà trường đã ký hợp đồng trực tiếp với khá nhiều công ty du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng đảm bảo cho việc thực tập cũng như việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

* Thua cac thay co: em hien dang cong tac tai mot cong ty và lam viec gio hanh chanh. Em chi co bang tot nghiep pho thong trung hoc, nay muon dang ky thi vao truong DH Mo. Em muon biet qui che tuyen sinh cua truong nhu the nao, co hoc vao buoi toi duoc khong? (mai tan dat, 28 tuổi, Nam, vinh loc tphcm, nhan vien quan ly)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Hệ chính quy của trường hiện nay chủ yếu là học ban ngày, chỉ có một số môn học được bố trí vào buổi tối. Em chỉ có bằng TN PTTH và đang làm việc, theo tôi em sẽ thích hợp hơn với việc theo học ở hệ không chính quy, hệ vừa học vừa làm, hoặc hệ đào tạo từ xa. Các hệ này có bố trí học vào buổi tối. Đối với hệ vừa học vừa làm, muốn theo học em phải trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh của trường. Đối với hệ đào tạo từ xa em chỉ cần nộp hồ sơ để được xét tuyển. Mọi chi tiết về thông tin hồ sơ, tổ chức ôn tập, ngày thi... em có thể tham khảo ở trang web http//www.ou.edu.vn, hoặc liên lạc với Trung tâm đào tạo từ xa ĐH Mở TP.HCM.  

* Năm nay, em dự thi vào ngành Luật Thương mại của trường ĐH Luật TP.HCM, nếu không trúng tuyển vào ngành này nhưng đạt điểm chuẩn chung của trường có được xét tuyển sang ngành khác như những năm trước hay không? Và năm nay chỉ tiêu dành cho khối C chiếm bao nhiêu phần trăm tổng chỉ tiêu tuyển sinh? Em xin trân trọng cảm ơn! (Lê Văn Đức, 18 tuổi, Nam, 307/10 Lò Gốm, P6, Q6, Tp.HCM, Học sinh)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Chủ trương và đường lối tuyển sinh năm nay cũng không thay đổi gì nhiều so với năm 2007. Thông thường điểm chuẩn vào khoa Luật thương mại cũng cao hơn các khoa khác và cao hơn điểm chuẩn chung của nhà trường. Cho nên nếu em không đủ điểm vào khoa Luật thương mại mà vẫn đạt được điểm chuẩn chung thì em có thể theo học các khoa khác.

Chỉ tiêu của khối C căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký, vì vậy đến nay nhà trường vẫn chưa thể xác định đươc.

* Em muốn thi vào trường CĐ VHNT DL SG nhưng tìm mãi mà không thấy điểm chuẩn năm ngoái. Vậy cho em hỏi điểm chuẩn năm ngoái của trường là bao nhiêu và muốn thi thì thi tại trường hay là thi theo cụm như thi ĐH ạ? (Hạ, 18 tuổi, Nữ, Thăng BÌNH, Quảng Nam, học sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Điểm chuẩn của trường năm 2007 bằng điểm sàn của Bộ, nếu là khối A thì 12 điểm, khối C, D1 từ 11 điểm. Em phải đăng ký dự thi tại trường hoặc em có thế xét tuyển.

* Tôi có cháu trai, năm nay định nộp hồ sơ thi vào trường ĐH Mở TP.HCM. Xin cho hỏi điểm chuẩn của trường năm 2007 vào ngành Công nghệ thông tin? (Nguyen Van Cuong, 46 tuổi, Nam, 44A Hau Giang, P4, Tan Binh, kinh doanh)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Điểm chuẩn của ngành CNTT của kỳ thi ĐH CĐ năm 2007 là: NV1 khối A 15,5 điểm, khối D1 14,5 điểm. NV2 khối A 16 điểm, khối D1 15 điểm.

* Truong ĐH Luat khoi D diem Tieng Anh co nhan he so 2 khong a? (n4mlun09, 18 tuổi, Nữ, ha noi, hoc sinh)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Điểm Tiếng Anh của khối D không được nhân đôi.

* Cho biet chi tieu tuyen sinh cao hoc luat, thoi gian thi tuyen mon thi tuyen, hoc phi on thi? (le thanh nhan, 42 tuổi, Nam, 100/25 Nguyen van troi - Da Lat, cong nhan vien)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Chỉ tiêu cao học của trường hằng năm là 100 cho các chuyên ngành sau: Luật kinh  tế và những vấn đề trọng tài, Luật hình sự - tố tụng hình sự, Luật hành chính. Thời gian thi tuyển là tháng 8.2008. Thông tin chi tiết em có thể xem trên website của trường là www.hcmulaw.edu.vn.

* Thầy có thể cho em biết cụ thề về ngành Tin học của trường không? Ngành Tin học đó có phải là ngành CNTT không ạ? Nếu tốt nghiệp ngành Tin học có giống như CNTT không ạ? Điểm chuẩn ngành Tin hoc dao động ở thang điểm mấy ạ? (nguyễn trung hiếu, 19 tuổi, Nam, Củ Chi, hoc sinh)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Ngành Tin học của kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 với ngành CNTT của kỳ thi ĐH CĐ 2008 là cùng một ngành đào tạo. Ngành này có 4 chuyên ngành đào tạo

- Cơ sở dữ liệu

- Mạng máy tính

- Đồ họa và xử lý ảnh

- Quản trị hệ thống

Chương trình đào tạo của ngành CNTT theo hướng thực hành, tùy theo chuyên ngành mà bạn lựa chọn. Sau khi ra trường, bạn có thể trở thành các chuyên viên quản trị hệ thống, chuyên viên đồ họa, chuyên viên mạng, chuyên viên cơ sở dữ liệu.

* Dia chi cua Truong VHNT va DL Sai Gon hien nay o khu vuc nao trong TP.HCM va hoc phi cua truong la bao nhieu? (Van Hung, 18 tuổi, Nam, Bien Hoa - Dong Nai, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Trường có 3 cơ sở: CS1: 83/1 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM; CS2: 12C4-14C4 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM; CS3: 75A-77 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM. ĐT: (08) 8959871 - (08) 5172935 - (08) 9210143. Website: www.saigonact.edu.vn. Email tuyển sinh: tuyensinhact2008@yahoo.com

* Em nam nay 24t, da di lam roi, em tot nghiep nam 2005, vay bay gio muon di hoc on thi lai vao nganh Luat thi co duoc khong? (nguyenluyen, 24 tuổi, Nam, nha.trang.khanhhoa, tudo)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Em vẫn có thể ôn thi vào ngành Luật.

Ảnh Ngọc Thạch

* Thua thay Vu Khac Chuong, thay co the cho em biet cu the thi nang khieu mon Thanh nhac la bao gom nhung mon gi? (Tuyet Mai, 18 tuổi, Nữ, Tan Ky Tan Quy, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Ngành Thanh nhạc em thi môn văn và 2 môn năng khiếu: Hát và ký xướng âm. Trường sẽ tổ chức luyện thi các môn năng khiếu vào đầu tháng 6 với nhiều giảng viên nổi tiếng như: NSND Trần Hiếu, NSƯT Quang Lý, NSƯT Mỹ An... 

* Em muốn thi vào trường ĐH GTVT nhưng đang phân vân không biết thi cơ sở nào, các thầy có thể tư vấn cho con xem nên thi trường nào và thi cơ sở nào thì cơ hội việc làm cao hơn có triển vọng hơn? Nếu thi cơ sở 2 em có thể có 1 cơ hội thi robocon không, vì em không thấy trường tham dự? (nguyễn văn hoàn, 18 tuổi, Nam, xóm 7 thôn đệ đức 3 hoài tân hoài nhơn bình định, học sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Các trường, cơ sở đào tạo đều như nhau cho nên cơ hội việc làm là ngang nhau. Tuy nhiên mỗi trường có những ngành thế mạnh riêng. Tùy em thích ngành nghề gì thì em có thể đăng ký dự thi vào trên cơ sở phù hợp với điều kiện - khả năng bản thân và gia đình. Nếu em thích có cơ hội tham gia thi robocon thì em phải thi vào ngành Điện tử của trường ĐH GTVT (Hà Nội).

* Em du thi vao khoa luat dan su cua truong dai hoc luat TP.HCM, neu sau nay ra truong em khong lam luat su thi co the lam cac nganh khac duoc khong? (nguyenthiquynh, 23 tuổi, Nữ, binhduong, học sinh)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Tốt nghiệp trường luật TP.HCM em có cơ hội làm việc ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều công việc khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp khoa Luật dân sự, ngoài làm luật sư có thể làm thẩm phán, kiểm sát viên, chuyên viên pháp lý đặc biệt về nhân sự, về đất đai, về lao động, về bản quyền phát minh sáng chế...

* Toi co mot dua con nam nay dang hoc lop 12, toi xin duoc hoi TS Vu Khac Chuong la hien nay Truong Cao dang Van hoa Nghe thuat & Du lich Sai Gon co the manh dao tao nganh nghe nao va Truong co thuc hien lien thong voi truong Dai hoc nao khong? (Khiet Dung, 48 tuổi, Nữ, Vinh Long, Nhan vien kinh doanh)

- TS Vũ Khắc Chương: Trường đào tạo các nhóm ngành: Nghệ thuật (Thanh nhạc, Diễn viên, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ), Văn hóa (Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Thư ký văn phòng), Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch, Quản trị DL - KS - NH), Kinh tế (Kế toán, tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh), Tin học. Trường đào tạo cả hai hệ cao đẳng và trung cấp theo chương trình liên thông lên Đại học. Trường đào tạo đa ngành, đạt chuẩn.

* Trường ĐH Mở TP.HCM có ngành kỹ thuật không, nếu có thì em đang hoc hệ CĐ trường CĐ Đông Á, em có thể liên thông vào trường được không, với những điều kiện nào? (hoai, 21 tuổi, Nam, phuoc son tuy phuoc binh dinh, sv)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, nhà trường có các ngành đào tạo sau: Ngành xây dựng, Ngành công nghiệp, Ngành công nghệ sinh học, Ngành CNTT. Hiện nay, nhà trường chỉ chấp nhận liên thông từ CĐ lên ĐH, nếu em theo hoc hệ CĐ tại trường.

* Nganh Co khi oto co phai sau nay ra truong co the sua chua oto duoc khong? Can co kien thuc nao moi theo hoc tot nganh nay? (Trinh Thuc Nam, 18 tuổi, Nam, Bac Binh, Binh Thuan, Hoc sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Kỹ sư ngành Cơ khí ôtô của trường ĐH GTVT TP.HCM sau khi tốt nghiệp có khả năng khai thác, sửa chữa, bảo trì và quản lý kỹ thuật ôtô, tính toán thiết kế mới và thiết kế cải tiến các loại ôtô theo yêu cầu thực tế sản xuất, nắm vững các nghiệp vụ quản lý, tổ chức, khai thác các phương tiện vận tải ôtô.

* Cho em hoi la nganh kinh te van tai bien, ra truong co de kiem viec hay khong, muc luong co cao khong a, tuong lai nganh nay se nhu the nao? Em chan thanh cam on! (hoangvanvy, 19 tuổi, Nam, longkhanh, di hoc)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Kỹ sư ngành Kinh tế vận tải biển của trường ĐH GTVT TP.HCM có thể công tác ở các công ty vận tải biển, cảng biển, xuất nhập khẩu hàng hóa đường biển và các tổ chức kinh tế có liên quan đến vận tải biển. Tương lai ngành này rất dễ kiếm việc làm và tương đối ổn định.

* Thưa thầy, em muốn sau này được công tác trên các tàu du lịch năm sao thì nên theo học ngành nào của trường ạ? Và trong quá trình học em sẽ được trang bị những kiến thức nào ạ? (Tô Nguyễn Như Loan, 18 tuổi, Nữ, Gia Lai, Học sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Nếu em muốn làm việc trên tàu du lịch thì em phải học về ngành Quản trị DL - KS - NH để nắm bắt các kỹ năng cơ bản về: buồng, bàn, bar, bếp... Sau đó em phải học thêm một số chương trình chuyên sâu về quản lý và phục vụ trên các tàu du lịch quốc tế.

* Kinh thua TS Chuong, toi co dua con gai nam nay hoc lop 12, chau rat thich lam ca si. Xin tien si cho toi hoi mon nang khieu thi vao truong CD VHNT & DL SG cu the la nhung mon nao khong? (Kim Phuong, 44 tuổi, Nữ, Binh Phuoc, Ke toan vien)

- TS Vũ Khắc Chương: Ngành Thanh nhạc thi khối N gồm môn văn và 2 môn năng khiếu. Sau khi học xong có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, giáo viên giảng dạy thanh nhạc, cán bộ văn hóa. Nếu muốn làm ca sĩ thì ngoài yếu tố chuyên môn, con của chị còn phải có ngoại hình dễ nhìn.

* Em muon hoc he dao tao DH tu xa cua DH Mo TP.HCM. Em da co bang THCN nganh QTKD. Em co duoc mien mon nao trong qua trinh hoc khong a? Va thoi gian hoc la bao lau, ve hoc phi, hinh thuc tuyen sinh, phuong tien hoc tap, hinh thuc thi ket thuc mon hoc va lam luan van thi tot nghiep ra truong? (pham thi phuong, 27 tuổi, Nữ, ap 3 tan lap tan Uyen Binh Duong, ke toan)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Điều kiện để học ĐH từ xa là phải tốt nghiệp phổ thông hoặc trung học chuyên nghiệp. Em sẽ phải học toàn bộ chương trình đào tạo mà nhà trường quy định. Học phí sẽ tính theo tín chỉ phù thuộc vào từng ngành.

Hệ đào tạo từ xa không tổ chức tuyển sinh mà chỉ xét tuyển. Chương trình hệ đào tạo từ xa tương đương với hệ chính quy, nhưng phương thức đào tạo khác nhau. Nếu theo học hệ đào tạo từ xa chủ yếu là em phải tự học, thời gian học tập trung chỉ khoảng 30% so với hệ chính quy. Các hình thức thi kết thúc môn học, khóa luận tốt nghiệp tương tự hệ chính quy. Mọi chi tiết em có thể liên hệ với Trung tâm đào tạo từ xa của trường ĐH Mở TP.HCM.

* Truong CD VHNTDL Saigon dang xay dung lai co so 1 phai khong a? Khi nao hoan thanh va o do co ky tuc xa hay khong? KTX tiep nhan duoc bao nhieu sinh vien? Truong uu tien nhung doi tuong nao duoc o trong KTX? (Thien Trung, 19 tuổi, Nam, Truong PTTH Minh Khai, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Trường đang xây dựng lại cơ sở 1 tại địa chỉ: 83/1 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM, bao gồm 1 trệt, 7 lầu có sức chứa từ 5.000 - 7.000 SV. Khoảng tháng 9.2008 là hoàn thành. Nhà trường có KTX tiếp nhận được 600 SV. Trường ưu tiên KTX cho những bạn ở xa, gia đình khó khăn.

* Cho em hỏi là năm nay trường ĐH Luật có tuyển sinh hệ tại chức không, nếu có thì chỉ tiêu là bao nhiêu và khi nào thì nhận hồ sơ thi tuyển? (Nguyễn Tuân, 24 tuổi, Nam, 53/3 Chan Hung, P3, Tân Bình, TP.HCM, Nhân Viên)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Trường Luật năm nay có 1.600 chỉ tiêu tại chức. Dự kiến chúng tôi sẽ tổ chức thi tuyển và tổ chức đào tạo tại TP.HCM và một số tỉnh. Thời gian thi tuyển dự kiến hai lần, vào tháng 8 và tháng 12.

* Nganh du lich khoi c hang nam co diem thi nv1 la bao nhieu, nam nay co xet tuyen nguyen vong 2 khong? (hoa, 18 tuổi, Nam, tam ki quang nam , hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Năm nay trường vẫn xét tuyển nguyện vọng 2 nếu trường còn chỉ tiêu, vì vậy tốt nhất em nên đăng ký dự thi trực tiếp vào trường thì cơ hội của em sẽ lớn hơn.

* Sau khi tot nghiep nganh dien vien cua truong CD VHNT&DL SG, em se co bang cap gi va co kha nang thanh dien vien chuyen nghiep chuyen nghiep chua? (Ngoc Thuy, 18 tuổi, Nữ, Truong PT Marie Curie, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Sau khi tốt nghiệp ngành CĐ Diễn viên sân khấu, bạn sẽ được cấp bằng Cử nhân CĐ. Về chuyên môn, bạn sẽ nắm vững được kiến thức cơ bản về sân khấu, có năng lực độc lập, sáng tạo vai diễn. Để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, bạn cần phải nỗ lực nhiều trong nhiều năm sau đó trên sân khấu.

* Em là một học sinh tỉnh lẻ, thích ngành du lịch, và dự định thi vào ngành quản trị du lịch của ĐH Mở. Gia đình cũng không khá giả nên em muốn biết ĐH Mở có những ưu đãi gì với những sinh viên nghèo nhưng có thành thích học tập xuất sắc không ạ, và trường là trường công lập hay là dân lập, hay là bán công, học phí như thế nào, nếu học ngành du lịch của trường, trường có đảm bảm công việc sau khi ra trường không ạ? Em xin cảm ơn rất nhiều. (bùi minh phương, 18 tuổi, Nam, phú yên, hoc sinh THPT)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Đối với sinh viên thuộc diên chính sách xã hội, sinh viên nghèo học giỏi, nhà trường có các chế độ hỗ trợ sau đây: Chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên diện chính sách xã hội, Chế độ khuyến khích học tập đối với các sinh viên học khá giỏi, Học bổng khuyến học đối với sinh viên nghèo vượt khó.

Ngoài ra, đối với các sinh viên mong muốn được vay vốn học tập, có thể tham gia các chương trình vay vốn học tập của quốc gia hoặc chương trình vay vốn học tập của nhà trường. Muốn biết thêm chi tiết, em liên hệ với Trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường.

Trường ĐH Mở là trường công lập kề từ năm 2006. Học phí của nhà trường tính theo tín chỉ. Tùy theo số tín chỉ mà em đăng ký sẽ có học phí khác nhau (60.000 đồng/tín chỉ). Hiện nay, Trung tâm hỗ trợ sinh viên của nhà trường có thể giúp em các thông tin về việc làm.

* Trong thoi gian hoc nganh Thanh nhac cua Truong cao dang van hoa nghe thuat va du lich Saigon, sinh vien co co hoi di bieu dien o cac tu diem ca nhac khong? (Le Hang , 24 tuổi, Nữ, Ben Tre, khong)

- TS Vũ Khắc Chương: Ngành thanh nhạc của trường thi khối N (Văn, năng khiếu hát và ký xướng âm). Trong quá trình học tập tại trường, các em hoàn toàn có cơ hội đi biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc cũng như tham gia các cuộc thi ví dụ như: Tiếng hát truyền hình, Tiếng hát ngành du lịch… Nhà trường có đội văn nghệ chuyên đi biểu diễn phục vụ các chương trình mà nhà trường phối hợp với các đơn vị khác tổ chức.

* Kinh thua thay Vu Khac Chuong, ngoai hinh cua con khong duoc dep va con cung chang cao nhung con lai rat thich nganh SAN KHAU DIEN ANH, xin thay cho con biet con co the thi vao nganh nay duoc khong? (Vu My Ky, 18 tuổi, Nữ, Tran Van Dang, Hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Em vẫn thi được ngành này vì nghệ thuật cũng cần có tư duy sáng tạo, hơn nữa trong một vở kịch hoặc phim cũng có nhiều vai khác nhau.

* Ngành Kinh tế GTVT năm nay chỉ tiêu là bao nhiêu? Điểm chuẩn năm 2007 là bao nhiêu? (võ ngọc chương, 26 tuổi, Nam, cam ranh - khánh hòa, nhân viên kế toán)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Chỉ tiêu ngành Kinh tế GTVT bao gồm: Kinh tế vận tải biển (140), điểm chuẩn năm 2007 là 17; Kinh tế xây dựng (80), điểm chuẩn 18; Quản trị logistic và vận tải đa phương thức (70), đây là ngành mới.

* Xin cho em hoi, neu nam nay em thi vao CD xay dung 2. Sau khi tot nghiep bac CD cua truong do thi em co duoc lien thong len bac DH cua truong DH GTVT khong? (Tran khiem, 18 tuổi, Nam, 228 nhat tao q10, hoc sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Em hoàn toàn có thể học liên thông lên ĐH sau khi tốt nghiệp CĐ ngành Xây dựng, tùy theo từng trường đào tạo các chuyên ngành về xây dựng. Riêng trường ĐH GTVT TP.HCM có chương trình đào tạo liên thông lên ĐH ngành Xây dựng cầu đường.

* Trung tam dao tao ngan han cua DH Luat o dau? (mieu thieu hoa, 28 tuổi, Nữ, 44 Hai Trieu Hue, nhan vien)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Trung tâm ngắn hạn của trường đặt tại số 2 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM.

* Truong DH Mo dao tao van bang 2 gom nhung nganh nao? Thoi gian tuyen sinh khi nao? hoc phi? thoi gian hoc? hinh thuc tuyen sinh? (thanh hoa, 24 tuổi, Nữ, PHU TRUNG, nhan vien)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Năm nay nhà trường tuyển sinh bằng 2 các ngành sau đây: Tài chính ngân hàng, QTKD, Kế toán, Anh văn.

Hệ văn bằng 2 mỗi năm tuyển sinh 2 lần, mỗi lần cách nhau 6 tháng. Năm 2008, tuyển sinh bằng 2 lần thứ nhất vào ngày 30.3.2008. Lần thứ 2 vào cuối tháng 9. Học phí xác định theo tín chỉ, với chương trình đào tạo bình thường học phí là 60.000 đồng/tín chỉ, chương trình đào tạo đặc biệt học phí là 85.000 đồng/tín chỉ.

Để biết thêm chi tiết về hồ sơ cũng như hình thức tuyển sinh, em liên hệ phòng Quản lý đào tạo ĐH và Sau ĐH.

* Xin thay cho biet truong Luat co chuong trinh dao tao lien ket voi nuoc ngoai khong? Dieu kien hoc nhu the nao? (mieu thieu hoa, 28 tuổi, Nữ, 44 Hai Trieu Hue, nhan vien)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Trường Luật hiện có chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với trường Tây Anh quốc, chương trình Diploma về luật với trường Đại học London. Về điều kiện học, các bạn tham khảo trên trang web của trường.

* Xin cho biet truong DH GTVT khi em thi cong nghe thong tin he DH neu nhu khong trung tuyen thi truong co chuyen xuong he CD hay khong? (Phuong, 18 tuổi, Nam, 20 Nguyen Du, hoc sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Nếu không trúng tuyển vào hệ ĐH bất kể ngành nào, em có thể đăng ký xét tuyển NV 2 vào các ngành khác hệ ĐH và CĐ, nếu các ngành đó còn thiếu chỉ tiêu và kết quả thi của em đủ điều kiện xét tuyển.

* Thưa thầy, năm 2004 em đã hoàn thành khóa trung cấp ngành xây dựng cầu đường tại Trường CĐ GTVT khu vực III, vậy thì em muốn học lên đại học tại trường ĐH GTVT TP.HCM thì hồ sơ làm như thế nào và khi nào có mở lớp? (Bình, 24 tuổi, Nam, Bình thuận, cán bộ văn phòng)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Trường ĐH GTVT TP.HCM chỉ đào tạo liên thông từ CĐ chính quy lên ĐH. Sinh viên ra trường được cấp bằng chính quy, thời gian đào tạo 2 năm. Trường hợp của em muốn học lên ĐH em phải tìm hiểu các trường có đào tạo liên thông từ TC lên CĐ hoặc ĐH.

* Cho em hoi truong GTVT co lop kieu cu nhan tai nang khong a, hien nay truong co nganh nao dao tao hut nhan luc? (thien di, 18 tuổi, Nữ, Tra Vinh, hoc sinh)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Trường ĐH GTVT TP.HCM không mở lớp kiểu cử nhân tài năng. Hiện nay trường đào tạo nhiều ngành nghề liên quan đến GTVT, trong đó có nhiều ngành sinh viên ra trường đều có việc làm ngay như: Thiết kế thân tàu thủy; Kinh tế vận tải biển; Xây dựng cầu đường; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; CNTT...

* Thưa PGS-TS Nguyễn Thuấn, chúng em nghe nói trường ĐH Mở có tổ chức các lớp học dạng như "cử nhân tài năng" đúng không? Điều kiện vào học như thế nào? (nhiều bạn đọc)

- PGS-TS Nguyễn Thuấn: Trường ĐH Mở TP.HCM có tổ chức "chương trình đào tạo đặc biệt" ở bậc cử nhân (cử nhân tài năng). Bao gồm các "chương trình đào tạo đặc biệt" sau đây:

- Ngành Tài chính ngân hàng

- Ngành kế toán

- Ngành QTKD

Đây là chương trình được sự hỗ trợ đặc biệt của nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên được tuyển chọn, phương thức học tập tiên tiến... Chi phí cho chương trình này là 8.000.000 đồng/sinh viên/năm. Tuy nhiên, nhà trường có chính sách hỗ trợ sự chênh lệch học phí giữa chương trình đặc biệt và các chương trình khác của nhà trường (khoảng 5 triệu đồng/năm).

Sinh viên theo học chương trình đào tạo này là những sinh viên có điểm số cao ở kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ và phải thỏa mãn yêu cầu cuộc sát hạch về tiếng Anh và khả năng tư duy logic. Mọi chi tiết em có thể liên hệ phòng quản lý đào tạo ĐH và Sau ĐH.

* Thưa PGT-TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng trường đại học Luật TP HCM, cô có thể giải thích thêm cho em về hai ngành Luật thương mại và Luật quốc tế được đào tạo như thế nào, quá trình học và sau này em có thể lam viẹc ở những cơ quan nào? Em xin cảm ơn. (Hoàng Huyền Trang, 19 tuổi, Nữ, đà nẵng, học sinh)

 - PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Phải nói rằng các chuyên ngành đào tạo tại trường luật có sự liên thông rất cao vì chương trình đào tạo bao gồm các môn học chung cho tất cả các khoa. Sinh viên đều phải học những môn như luật dân sự, hình sự, hiến pháp, hành chính, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, thương mại quốc tế, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự.

Tuy nhiên, sinh viên của khoa chuyên ngành Thương mại sẽ có số lượng giờ học các môn của khoa mình nhiều hơn các khoa khác và tương tự như vậy cho khoa Quốc tế. Ngoài ra, các khoa còn có hệ thống các môn tự chọn của khoa mình. Các môn tự chọn này cũng có sự liên thông giữa các khoa gần chuyên môn, cụ thể các môn tự chọn của hai khoa Thương mại và Quốc tế có sự liên thông.

* Em muon hoi TS Vu Khac Chuong, em muon lam viec trong cac doanh nghiep, cong ty nuoc ngoai thi em phai hoc nganh gi cho phu hop a? (suong, 18 tuổi, Nữ, phu yen, hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Nếu muốn làm việc trong các doanh nghiệp, công ty nước ngoài thì em nên học ngành Thư ký văn phòng (thi khối C, D1) hoặc Quản trị kinh doanh (thi Khối A, D1). Hiện nay hai ngành này có số lượng sinh viên tương đối đông. Nhu cầu về nhân lực hai ngành này rất lớn. Để giúp các em vào làm việc tại các công ty nước ngoài, nhà trường sẽ có phần bổ sung kiến thức theo xu hướng hiện đại và tiên tiến của nước ngoài.

* Nganh luat quoc te dao tao chuyen sau ve linh vuc nao? Co dao tao ve luat hai quan, xuat nhap khau khong? Diem chuan cua luat quoc te nam 2007 la bao nhieu? (nguyen thi kim loan, 20 tuổi, Nữ, tinh An Giang, hoc sinh)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ: Chuyên ngành luật quốc tế của trường ĐH Luật có mục đích đào tạo ra các chuyên gia am hiểu pháp luật và tập quán quốc tế trong các lĩnh vực công pháp, tư pháp và thương mại quốc tế. Thực tế cho thấy khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên khoa Luật quốc tế phụ thuộc nhiều vào khả năng ngoại ngữ của các em.

* Em là con thương binh 2/4 và ở khu vực 2-NT thì khi thi vào đại học giao thông vận tải TP.HCM thì sẽ được cộng bao nhiêu điểm? Và điểm cộng đó có tùy thuộc vào từng trường không? (TRƯƠNG VĂN THỌ, 18 tuổi, Nam, DUY HẢI- DUY XUYÊN - QUẢNG NAM, Học SINH)

- ThS Nguyễn Đức Hiếu: Điểm ưu tiên không tùy thuộc vào từng trường mà theo quy định chung của Bộ GD-ĐT về tuyển sinh. Trường hợp của em được ưu tiên 2 lần: nếu em thuộc diện con thương binh đối tượng từ 01 đến 04 được ưu tiên 2 điểm, từ đối tượng 05 trở lên được ưu tiên 1 điểm; khu vực 2-NT em được ưu tiên 1 điểm (em có thể tham khảo ở cuốn Quy chế tuyển sinh năm 2008).

* Em muốn biết ngành kế toán của trường CĐ VHNT và DL Sài Gòn thi khối gì? Và cơ hội việc làm như thế nào sau khi ra trường? (suong, 18 tuổi, Nữ, phu yen, hoc sinh)

- TS Vũ Khắc Chương: Ngành kế toán của trường thi khối A, D1. Sau khi học xong em được cấp bằng CN kế toán và có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp...

Nhà Trường có trung tâm hướng ngiệp, nhà trường chỉ là cầu nối trung gian giữa các em và các nhà tuyển dụng. Nhà trường chỉ giới thiệu các em với nhà tuyển dụng còn việc em có được lựa chọn hay không tùy thuộc vào khả năng của các em. Vì vậy để đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng thì trong thời gian học tập tại trường các em phải cố gắng học tập thật tốt, trang bị cho mình cơ sở kiến thức đầy đủ về ngành kế toán mà em đang học.

Ban Thanhnien Online, Giáo dục
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.