Tung hoành đường đua xanh, ‘tiểu tiên cá’ Ánh Viên đoạt 12 HCV quốc gia

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
20/10/2020 21:28 GMT+7

Nữ kình ngư số 1 làng bơi Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên khép lại giải vô địch quốc gia với 12 HCV (10 cá nhân, 2 tiếp sức đồng đội) và là VĐV đoạt nhiều HCV nhất giải.

Ở ngày thi đấu thứ 5 cũng là ngày thi đấu cuối diễn ra tối 20.10 tại TP.HCM, Ánh Viên lập hat-trick HCV cá nhân ở các cự ly 50m ngửa, 200m tự do, 400m hỗn hợp.
Thành tích mà Ánh Viên đạt được ở 50m ngửa là 30 giây 09, 200m tự do là 2 phút 05 giây 12, 400m hỗn hợp là 4 phút 53 giây 45. Đây đều là những nội dung mà Ánh Viên đang giữ kỷ lục nhưng thành tích lần này thua sút khá xa so với kỷ lục.

Ánh Viên độc diễn ở giải bơi vô địch quốc gia

Độc Lập

Như vậy cô gái vàng bơi lội Việt Nam với biệt danh “tiểu tiên cá” Ánh Viên khép lại giải với 12 HCV (10 HCV cá nhân, 2 HCV tiếp sức đồng đội). Cô góp công lớn giúp Quân đội xếp nhất toàn đoàn với 16 HCV. Chủ nhà TP.HCM xếp nhì với 6 HCV do công lớn của Phương Anh, Duy Khôi.

Nam kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng khẳng định sức mạnh với 5 HCV

Độc Lập

Nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng cũng thi đấu khá ấn tượng khi đoạt tổng cộng 5 HCV cá nhân giúp Quảng Bình xếp hạng ba toàn đoàn. Ở ngày cuối, Huy Hoàng đánh bại Hoàng Quý Phước ở cự ly 200m tự do, đoạt HCV với thông số thành tích 1 phút 49 giây 99.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.