TP.HCM tước chứng chỉ hành nghề 2 bác sĩ Phòng khám đa khoa Nam Việt

Duy Tính
Duy Tính
30/03/2023 16:28 GMT+7

Phòng khám đa khoa Nam Việt trước đó bị người dân phản ánh 'vẽ bệnh, moi tiền' và Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất.

Ngày 30.3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tước chứng chỉ hành nghề có thời hạn đối với 2 bác sĩ hành nghề tại Phòng khám đa khoa Nam Việt (202 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10).

Theo đó, bác sĩ Nguyễn Tiến Hồng và bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng (đều chuyên khoa ngoại) hành nghề tại Phòng khám đa khoa Nam Việt, mỗi người bị phạt 2 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, mỗi bác sĩ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Cả 2 bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Nam Việt vi phạm về việc lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Phòng khám đa khoa Nam Việt cũng bị phạt 4 triệu đồng vì hành vi lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Tước chứng chỉ hành nghề 2 bác sĩ Phòng khám đa khoa Nam Việt - Ảnh 1.

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với 2 bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Nam Việt

THANH TRA SỞ Y TẾ TP.HCM

Trước đó, lúc 15 giờ 20, ngày 26.3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận thông tin phản ánh bệnh nhân đến Phòng khám đa khoa Nam Việt (202 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10) tư vấn phá thai không đau với giá 17 triệu. Nhưng khi thu tiền là 24 triệu, tức thêm 7 triệu phí dịch vụ nhưng không nói rõ dịch vụ gì, không có hồ sơ bệnh nhân, không có biên lai thu tiền.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp Phòng Y tế Q.10, UBND và Công an P.15 (Q.10) kiểm tra đột xuất. Thời điểm kiểm tra ghi nhận có mặt người bệnh tại phòng bệnh. Đây là bệnh nhân nữ, sinh năm 2001. 

Bệnh nhân cho biết ngày 26.3 đến phòng khám chấm dứt thai 6 tuần 1 ngày tuổi. Đoàn kiểm tra xác định phản ánh qua đường dây nóng là đúng sự thật và phòng khám này có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền".

Trên cổng tra cứu thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử Sở Y tế TP.HCM thì Phòng khám đa khoa Nam Việt do bác sĩ Lê Ngọc Bình (60 tuổi) phụ trách chuyên môn kỹ thuật. Bác sĩ Bình hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp.

Xem nhanh 20h ngày 30.3: Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không có tạo tiền lệ xấu? | Siêu bụi ở sân bay Long Thành

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Công ty CP dịch vụ ORIDA (chăm sóc da, 72B Trần Quốc Toản, P.Võ Thị Sáu, Q.3), bị phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. 

Công ty TNHH nha khoa Hạnh Phúc (Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt, 263 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6) bị phạt 16 triệu đồng. Phòng khám này hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định, lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ, người hành nghề không đăng ký hành nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.