Tuổi trẻ Công an Cà Mau: dùng nền mạng xã hội chống lại hành vi chống phá

Gia Bách
Gia Bách
14/10/2022 18:42 GMT+7

Thế lực thù địch, lợi dụng sự phát triển các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi chống phá, tuổi trẻ Công an Cà Mau dùng chính môi trường mạng xã hội để chống lại...

Ngày 14.10, bên lề Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ 11, thiếu tá Phạm Trường An, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cho biết thời gian qua, tuổi trẻ Công an Cà Mau phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Cà Mau tham gia triển lãm tại "Không gian triển lãm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2022" nằm trong chuỗi hoạt động của Đại hội

T.a

"Và tại Đại hội lần này, tuổi trẻ Công an Cà Mau tự hào nói về thành tích trên với hơn 200 đại biểu tham dự đại hội", thiếu tá Phạm Trường An chia sẻ.

Cũng theo lời thiếu tá Phạm Trường An, nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đây vừa là nội dung quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, vừa là nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân. Nên nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Công an Cà Mau tích cực triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ.

Lực lượng tuổi trẻ Công an Cà Mau chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan

T.A

Cụ thể: tham mưu xây dựng 10 kế hoạch đấu tranh phản bác gắn với các vụ việc được quan tâm để ổn định tình hình, trấn áp thông tin tiêu cực; 1.998 lượt đoàn viên thanh niên tham gia đăng tải các bài viết đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đã có 73.000 bài viết, hình ảnh, video clip được đoàn viên thanh niên đăng tải, chia sẻ góp phần lan tỏa thông tin đúng, tích cực trên các trang mạng xã hội.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an Cà Mau, đã đề xuất và được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đồng ý cho phép thành lập và quản lý trang fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Cà Mau, đến nay đã có gần 7.000 người theo dõi. Thông qua trang fanpage, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai nhiều hoạt động góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hình thức sáng tạo, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên quan tâm, tham gia như: Cuộc thi ảnh “Tự hào tuổi trẻ Công an Cà Mau”, Chương trình “Cảm ơn tuyến đầu”, Bản tin “Tuổi trẻ Công an Cà Mau”.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với 960 tin, bài được đăng tải trên fanpage. Thông qua đó, góp phần đẩy lùi thông tin xấu độc, định hướng đoàn viên thanh niên đến với các giá trị chân – thiện – mỹ trong học tập, công tác và chiến đấu.

"Các thế lực thù địch lợi dụng sự sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội để thực hiện các hành vi chống phá. Nhưng không thể phủ nhận những tiện ích, đóng góp mà mạng xã hội đem lại. Nên tuổi trẻ Công an tỉnh Cà Mau dùng chính môi trường mạng xã hội để chống lại các hành vi chống phá. Đó có thể là các sản phẩm truyền thông trực tuyến được xây dựng nhằm tuyên tuyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: banner, inforgaphic, video clip,…kiên trì quan điểm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” thông qua việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, để tin tốt át tin xấu, chuyện đẹp dẹp các chuyện bịa đặt do các thế lực thù địch phát tán, chia sẻ", thiếu tá Phạm Trường An tâm huyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.