Tượng Messi bị phá hủy ở Argentina

10/01/2017 15:36 GMT+7

Bức tượng tiền đạo Lionel Messi ở Buenos Aires (Argentina) đã bị cắt ngang hông mà không biết thủ phạm, chỉ sau vài tháng được khánh thành.

Tiền đạo Messi chắc chắn sẽ chẳng vui chút nào khi biết rằng bức tượng của anh đặt tại Đại lộ chiến thắng ở Buenos Aires đã bị phá hủy. Theo Goal.com, bức tượng siêu sao đang khoác áo Barcelona đã bị cắt ngang hông và chưa rõ kẻ nào thực hiện hành vi phá hoại này.
Bức tượng Messi được đích thân thị trưởng Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta khánh thành vào năm 2016. Đây là một trong những hành động nhằm thuyết phục Messi trở lại đội tuyển quốc gia sau khi tuyển Argentina thất bại trong trận chung kết Copa America Centenario.
"Bức tượng Messi đã bị một kẻ chưa xác định được danh tính phá hủy. Đó là một hành động không thể chấp nhận được. Chính quyền Buenos Aires sẽ tiến hành sửa chữa lại bức tượng trong thời gian tới", Goal.com dẫn lời người phát ngôn của chính quyền Buenos Aires.
Bức tượng Messi là một phần trong những công trình nhằm tôn vinh các ngôi sao thể thao Argentina nằm trên Đại lộ chiến thắng. Các ngôi sao thể thao khác như Luciana Aymar (hockey), Gabriela Sabatini, Guillermo Vilas (quần vợt), Manu Ginobili (bóng rổ) và Juan Manuel Fangio (F1) cũng được dựng tượng trên đại lộ này.
Bức tượng Messi bị phá hoại Chụp màn hình Goal.com
Với Messi, anh đang trải qua những ngày tháng chẳng lấy gì làm vui vẻ. CLB Barcelona thi đấu thiếu ổn định ở các giải trong nước khi để thua Bilbao trong trận lượt đi vòng 16 đội Cúp Nhà vua và bị Real Madrid dẫn trước với khoảng cách 5 điểm tại La Liga. 
Ở lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2016, Messi cũng chỉ đứng thứ 2 sau người giành chiến thắng là kình địch Cristiano Ronaldo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.