Tướng tư lệnh chiến lược Mỹ kêu gọi giới nghiệp dư tiếp tục săn lùng địa điểm tên lửa Trung Quốc

13/08/2021 14:22 GMT+7

Đô đốc Charles Richard, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM), kêu gọi các cộng đồng tình báo nguồn mở (OSINT) tiếp tục tìm kiếm thông tin về các hầm phóng tên lửa mới của Trung Quốc .

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Phòng thủ Không gian và Tên lửa (SMD) tại Huntsville (bang Alabama) hôm 12.8, đô đốc Richard trực tiếp đưa ra lời kêu gọi trên, sau khi các chuyên gia OSINT gần đây vừa công bố phát hiện những vị trí đặt hầm phóng tên lửa đạn đạo (ICBM) mới tại khu vực Tân Cương, theo trang The War Zone.
Dựa trên những bằng chứng này, Mỹ lên tiếng quan ngại về tham vọng của Trung Quốc trong việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân.
“Tôi thường phải trả tiền để có được thông tin đó. Nếu các bạn có thói quen tìm kiếm thông tin tại Trung Quốc thông qua các hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại, tôi đề nghị các bạn hãy tiếp tục làm như thế”, tư lệnh STRATCOM lên tiếng.

Trung Quốc xây thêm nhiều hầm phóng tên lửa đạn đạo, Mỹ lo ngại

Cuối tháng 6, Trung tâm James Martin về Nghiên cứu Giải giới hạt nhân thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury (trụ sở tại California) đã sử dụng hình ảnh do công ty tư nhân Planet Labs cung cấp để phát hiện hơn 100 hầm phóng tên lửa đang được xây dựng trên sa mạc Gobi, gần huyện Ngọc Môn của tỉnh Cam Túc (Trung Quốc).
Chưa đầy một tháng sau, hai chuyên gia Matt Korda và Hans Kristensen của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) công bố kết quả tìm kiếm cho thấy sự tồn tại của các hầm phóng tên lửa khác. Khoảng 120 hầm được phát hiện tại khu vực gần thành phố Hami ở phía đông Tân Cương.
Trong ngày diễn ra hội nghị tại Huntsville, chuyên gia Roderick Lee của Viện Nghiên cứu hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASI) thông báo đã tìm ra nơi đặt các hầm phóng tên lửa ICBM thứ ba, đang được xây dựng ở huyện Hanggin (Nội Mông). Họ đã sử dụng hình ảnh chụp từ vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA).
Trong quá khứ, lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc (PLARF) dựa vào khoảng 20 hầm phóng tên lửa DF-5 nhiên liệu lỏng, cũng là kho ICBM duy nhất được triển khai. Những hầm khác chủ yếu dành cho huấn luyện và thử nghiệm.
Vì thế, việc xuất hiện 3 khu vực có thể tập trung nhiều hầm phóng ICBM cho thấy sự thay đổi trong chính sách tên lửa hạt nhân của Trung Quốc.
Khi đề cập những phát hiện trên, đô đốc Richard gọi đây là những diễn biến “cực kỳ hay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.