Tuyên án tử hình 4 bị cáo mua bán, vận chuyển 45 kg ma túy từ Lào vào TP.HCM

Lê Lâm
Lê Lâm
30/06/2022 19:02 GMT+7

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình đối với 4 bị cáo tham gia mua bán, vận chuyển 45 kg ma túy từ Lào vào TP.HCM.

Sau một ngày xét xử, chiều 30.6, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 4 bị cáo Võ Anh Đạt (42 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Đặng Xuân Anh (49 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Hòa Hiệp (36 tuổi), Hoàng Trung Hậu (35 tuổi) mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mua bán, vận chuyển 45kg ma túy từ Lào vào TP.HCM, 4 người lãnh án tử

Các bị cáo tại phiên tòa

LÊ LÂM

Đây là 4 bị cáo tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển 45 kg ma túy từ Lào vào TP.HCM, bị Công an Đồng Nai bắt giữ vào tháng 9.2021.

Theo cáo trạng, vào tháng 9.2021 Bùi Thiện Nhân (Nhân mập, 45 tuổi, ngụ TP.HCM) gọi Đạt thỏa thuận mua 45 kg ma túy (gồm 40 kg ma túy đá và 5 kg ma túy khay) với giá 11, 3 tỉ đồng.

Sau đó, Đạt đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) mua của một người bên Lào số ma túy trên với giá 5 tỉ đồng.

Ngày 29.9.2021, Đạt mang số ma túy vào nam để giao. Sau đó Nhân mập thuê Đặng Xuân Anh, Hoàng Trung Hậu và Nguyễn Hòa Hiệp nhận và vận chuyển mang đến TP.HCM với giá 100 triệu đồng.

Sau khi nhận hàng xong, Hậu mang về nhà cất giấu. Đến ngày 30.9.2021, khi Hậu đang vận chuyển số ma túy trên giao cho Nhân thì bị Công an Đồng Nai bắt giữ.

Liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Đồng Nai cũng tuyên phạt bị cáo Trương Tấn Đạt (32 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể trong quá trình điều tra phát hiện Trương Tấn Đạt đã mua ma túy từ Hiệp về sử dụng và tàng trữ.

Đối với Bùi Thiện Nhân, người mua 45 kg ma túy từ Võ Anh Đạt, hiện đang bị Công an TP.HCM bắt, tạm giam trong một vụ án khác, do thời hạn điều tra đã hết nên Công an Đồng Nai tách ra để điều tra, khởi tố sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.