Tuyển Campuchia sẽ đá thoải mái trước tuyển Việt Nam

16/12/2021 10:44 GMT+7

HLV đội tuyển Campuchia Ryu Hirose cho biết đội bóng của ông sẽ dùng lối chơi tấn công trong trận đấu cuối cùng gặp tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.12.

Pisoth (phải) hỗ trợ tấn công rất tốt

aff

Đội tuyển Campuchia vừa có trận đấu ấn tượng giành chiến thắng áp đảo trước tuyển Lào với tỷ số 3-0. Không chỉ có “Messi Campuchia” Chen Vathanaka chơi rất hay với 2 pha lập công mà các vệ tinh xoay quanh cầu thủ này như Changthea, Sokumpiak, Lim Pisoth… đều có kỹ thuật tốt và phối hợp với nhau rất ăn ý.

Sau khi bị Indonesia cầm hòa 0-0, tuyển Việt Nam cần phải thắng Campuchia để có thể tranh ngôi đầu bảng, nếu hòa Campuchia, tuyển Việt Nam cũng vào bán kết nhưng chỉ xếp nhì bảng B. Vì thế, đây là trận đấu mà HLV Park Hang-seo rất lo ngại, nếu Campuchia chơi tử thủ như Indonesia, có thể tuyển Việt Nam sẽ rơi vào thế bế tắc.

Bóng đá Việt Nam từng thua Campuchia hồi 2019, HLV Park chắc chắn không thể chủ quan

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có thể “quẳng gánh lo đi”, bởi HLV tuyển Campuchia Ryu Hirose vừa đưa ra tuyên bố, Campuchia sẽ chơi thoải mái với lối đá tấn công: “Tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chơi tấn công như các trận trước đây. Tuyển Campuchia đã vận hành tốt sơ đồ này nên không có gì để chúng tôi phải từ bỏ. Chắc chắn trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ là cơ hội để cho chúng tôi học hỏi”.

Ở 3 trận vòng bảng, Campuchia đều chơi với sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công bởi tin tưởng vào sát thủ Chen Vathanaka trên hàng công. Chơi tấn công một cách tự tin, giúp Campuchia xuất sắc có được 6 bàn thắng qua 3 trận, trong đó có 1 bàn vào lưới Malaysia và 2 bàn vào lưới Indonesia. Vì thế, rất có thể họ sẽ tiếp tục đá với sơ đồ này khi gặp tuyển Việt Nam.

Nếu HLV Ryu Hirose (qua sự tư vấn của Keisuke Honda) cho tuyển Campuchia chơi tấn công thì tuyển Việt Nam sẽ dễ đá hơn so với đối thủ chơi tử thủ như Indonesia.

Chan Vathanaka là chân sút mà tuyển Việt Nam cần cảnh giác

AFP

Dù Campuchia bị đánh giá dưới cơ, nhưng để chiến thắng, các học trò của HLV Park Hang-seo cần phải cải thiện lối chơi tấn công. Họ cần có sự đột biến và dứt điểm chuẩn xác hơn mới đạt được kết quả như mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.