Tuyển Đức nhỉnh hơn tuyển Anh về thành tích đối đầu trong thế kỉ 21

29/06/2021 15:57 GMT+7

Trong số các cặp đấu ở vòng 1/8 EURO 2020 đáng chú ý nhất chắc chắn là màn ‘đại chiến’ giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ: đội tuyển Anh và đội tuyển Đức.

Kể từ đầu thế kỷ 21 đến nay, hai đội đã chạm trán nhau đúng 10 lần ở cả các giải đấu chính thức lẫn giao hữu.
Lần đầu tiên diễn ra tại vòng chung kết EURO 2000. Tại lượt trận thứ hai bảng A khi đó, Tam sư đã vượt qua Cỗ xe tăng Đức với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Alan Shearer.
Tại vòng loại World Cup 2002 khu vực châu Âu, số phận lại đưa hai đội bóng này vào cùng bảng 9. Ở trận lượt đi trên sân Wembley, Manschaft đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Tuy nhiên ở trận lượt về ở Munich sau đó, Tam sư còn gây sốc hơn khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số kinh hoàng 5-1. Trong đó tiền đạo Owen lập một cú hat-trick, 2 bàn còn lại được ghi bởi Gerrard và Heskey.
Trong năm 2007 và 2008, đội tuyển Anh và đội tuyển Đức đá giao hữu với nhau 2 trận. Trong đó mỗi đội giành phần thắng 1 trận và đều với tỷ số 2-1.
Lần đối đầu tiếp theo giữa hai đội diễn ra tại vòng chung kết World Cup 2010. Sau khi vượt qua được vòng bảng, đội tuyển Anh và đội tuyển Đức chạm trán nhau ở vòng 1/8. Ở trận đấu đó, Cỗ xe tăng Đức đã cho thấy sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp Tam sư với tỷ số 4-1 nhờ các pha lập công của Klose, Podolski và một cú đúp của Muller (hậu vệ Upson gỡ bàn danh dự cho tuyển Anh).

Sterling hy vọng đưa Anh vượt lên

AFP

Kể từ đó trở đi, hai đội chỉ còn gặp nhau trong các trận giao hữu. Trong đó đội tuyển Đức thắng được 2 lần đều với tỷ số 1-0 (vào các năm 2013, 2017), còn đội tuyển Anh thắng được 1 lần với tỷ số 3-2 (vào năm 2016).
Ở lần đối đầu gần nhất vào ngày 11/11/2017, hai đội đã hòa nhau không bàn thắng trong trận giao hữu diễn ra trên sân Wembley.
Như vậy xét về thành tích đối đầu trong thế kỷ 21, Manschaft nhỉnh hơn một chút với 5 trận thắng, trong khi Tam sư chỉ thắng được 4 trận, còn lại là 1 trận hòa.
Còn nếu chỉ tính riêng thành tích đối đầu tại các kỳ EURO thì hai đội đang cân bằng. Trong 2 lần chạm trán trước đây tại các vòng chung kết EURO, Tam sư thắng 1 trận với tỷ số 1-0 tại EURO 2000 và Manschaft thắng 1 trận với tỷ số 6-5 trong loạt sút luân lưu 11m ở bán kết EURO 1996 (sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức).
Liệu ở lần gặp gỡ thứ 3 tại các vòng chung kết EURO, phần thắng sẽ thuộc về đội bóng nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.