Tuyển futsal Indonesia phản ứng vì bị từ chối bàn thắng vào lưới Nhật Bản

04/10/2022 20:21 GMT+7

Đội tuyển futsal Indonesia đã chia tay Giải futsal châu Á 2022 khi thua Nhật Bản 2-3 trong trận cầu để lại nhiều tiếc nuối.

Indonesia ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Ảnh chụp màn hình

Trước đối thủ Nhật Bản được đánh giá mạnh hơn, nhưng Indonesia đã chơi một trận rất hay. Đại diện Đông Nam Á tạo nên thế trận ngang ngửa với đối thủ đang xếp thứ 2 châu Á. Chính Indonesia là đội mở tỷ số trước khi Samuel Eko cướp bóng từ đường chuyền ngang của cầu thủ Nhật Bản để ghi bàn mở tỷ số.

Sau bàn thắng Indonesia tiếp tục chơi hay cho dù Nhật Bản dốc toàn lực tấn công. Thế nhưng trong một khoảnh khắc mất tập trung thủ môn Nayaruddin phải vào lưới nhặt bóng từ cú sút xa của Kanazawa.

Chưa kịp chấn chỉnh sau bàn thua, chỉ vài giây sau hàng thủ Indonesia chơi bất cẩn để cho Mizutani cướp bóng nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó, khi Indonesia dâng cao, Pires đã ghi bàn gia tăng cách biệt lên 3-1 cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Niềm vui của Mizutani khi nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhật Bản

Ảnh Chụp Màn Hình

Tuy nhiên, các cầu thủ Indonesia không bỏ cuộc. Phút 39, Dewa Rizki đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Ở giây cuối cùng của trận đấu, Rio Purtra sút cận thành đưa bóng vào lưới Nhật Bản, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã vang lên trước khi Rio Putra đưa bóng vào lưới.

Không đồng ý với quyết định của trọng tài, các cầu thủ Indonesia đã phản ứng dữ dội nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Chia tay với giải châu Á, nhưng futsal Indonesia cho thấy họ có sự tiến bộ vượt bậc và sẽ là thách thức lớn với Việt Nam ở các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.