Tuyển Hàn Quốc cần để ý trọng tài chính ở trận 'sống còn' với Bồ Đào Nha

02/12/2022 19:08 GMT+7

Trọng tài người Argentina - ông Facunda Tello là người được phân công bắt chính trong trận đấu ở lượt trận cuối vòng bảng giữa tuyển Hàn Quốc và tuyển Bồ Đào Nha vào tối nay (22 giờ, 2.12).

Trong trận chung kết Cúp các giải đấu chuyên nghiệp Argentina 2022 giữa Boca Juniors và Racing Club diễn ra vào ngày 7.11, trọng tài Facunda Tello từng gây chú ý khi rút đến 10 thẻ đỏ sau 120 phút thi đấu. Trong đó, đội Boca Juniors có 7 cầu thủ phải rời sân, còn Racing Club có 3 người bị truất quyền thi đấu, chủ yếu là vì xô xát nhau. Ngoài ra, trọng tài Facunda Tello còn rút tới 11 thẻ vàng trong trận đấu này.

Ông Facunda Tello bắt đầu cầm còi ở giải vô địch quốc gia của Argentina từ năm 2013. Kể từ đầu mùa giải 2022, vị trọng tài sinh năm 1982 đã rút 105 thẻ vàng (trung bình 5,3 thẻ mỗi trận) và 6 thẻ đỏ (trung bình 0,3 thẻ mỗi trận) trong tổng số 20 trận ông cầm còi. Số thẻ trung bình mà ông Facunda Tello đã rút ra là lớn hơn so với số thẻ trung bình của giải vô địch quốc gia Argentina (4,9 thẻ vàng và 0,2 thẻ đỏ).

Trọng tài Facunda Tello rất "ưa" rút thẻ

AFP

tuyển Hàn Quốc có thể tiến vào vòng 16 đội theo luật fair-play (tính điểm dựa trên số thẻ đã nhận) nên đội bóng xứ sở kim chi cần để ý đến phong cách của trọng tài chính. Nếu tuyển Hàn Quốc thắng được Bồ Đào Nha, đồng thời bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng - bại và bằng luôn tổng số bàn thắng với Uruguay hoặc Ghana thì chỉ số fair-play sẽ được tính đến. Hiện tại, Hàn Quốc và Uruguay đều đã nhận 3 thẻ vàng.

Nói thêm về trọng tài Facunda Tello, ông đã tham gia điều hành các trận đấu của FIFA kể từ năm 2019. Vị trọng tài 40 tuổi đã ra mắt với tư cách là trọng tài chính của World Cup 2022 trong trận đấu đầu tiên của bảng G giữa Thụy Sĩ và Cameroon vào ngày 24.11. Trong trận này, ông Tello đã rút ra 3 thẻ vàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.