Tuyển Iran vẫn có thể bị FIFA cấm dự World Cup 2022 vào phút chót

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/11/2022 19:07 GMT+7

HLV Carlos Queiroz đã không tham dự cuộc họp báo dự kiến ​​để công bố danh sách tuyển Iran tham dự World Cup 2022 , và thay vào đó thông báo thông qua một tuyên bố trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá nước này.

Các phương tiện truyền thông Iran trước đó đã đưa tin rằng sự vắng mặt của HLV Queiroz trước báo giới là do liên đoàn gây áp lực buộc ông phải loại bỏ một số cầu thủ đã lên tiếng chống lại chính phủ, trong đó có ngôi sao tấn công Sardar Azmoun, người đang chơi cho CLB Leverkusen.

Tuyển Iran vẫn có thể bị FIFA cấm dự World Cup 2022 vào phút chót

REUTERS

Tuy nhiên, Azmoun và những cầu thủ còn lại chỉ trích Chính phủ Iran sau đó vẫn có tên trong danh sách đội tuyển dự World Cup 2022. Vì vậy, vẫn còn phải xem liệu những cầu thủ này có tiếp tục phản đối Chính phủ Iran hay không.

Mới đây, gần như toàn bộ cầu thủ tuyển Iran đã từ chối hát quốc ca của đất nước và mặc áo khoác đen trước khi họ chơi trận giao hữu với Nicaragua ở Tehran vào tối 10.11, theo cảnh quay được chia sẻ trực tuyến.

Một số cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia đã công khai lên tiếng ủng hộ Mahsa Amini, người được cho đã chết sau khi bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ hồi tháng 9, vì bị cáo buộc vi phạm các quy định nghiêm ngặt về trang phục của đất nước đối với phụ nữ dựa trên luật của Hồi giáo.

Sau chết của cô gái 22 tuổi, rất nhiều cuộc biểu tình chống lại Chính phủ Iran. Ngoài Azmoun, một số cầu thủ Iran cũng lên tiếng chỉ trích chính phủ nước này là Omid Noorafkan, Milad Sarlak, Mohammadrez Akhbari và Saman Fallah.

Azmoun, một trong những cầu thủ Iran phản đối chính phủ

REUTERS

Theo tờ Marca, sau khi HLV Queiroz lên danh sách tuyển quốc gia với sự hiện diện của các cầu thủ nói trên, Liên đoàn bóng đá Iran có thể can thiệp bất hợp pháp vào công việc của nhà cầm quân này dưới áp lực của chính phủ. Nếu điều này xảy ra, tuyển Iran sẽ nhận án cấm và bị loại khỏi World Cup 2022.

Theo quy định, FIFA cấm chính phủ của một quốc gia can thiệp vào liên đoàn bóng đá. Vì vậy, vẫn còn phải xem liệu cuối cùng tuyển Iran có đến được Qatar dự World Cup 2022 hay không.

Tuyển Iran còn đấu 1 trận giao hữu với Tunisia tại Doha (Qatar) ngày 16.11, sau đó chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng B gặp tuyển Anh lúc 20 giờ ngày 21.11. Tiếp theo là trận gặp Xứ Wales ngày 25.11, và trận cuối vòng bảng gặp tuyển Mỹ rạng sáng 30.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.