Tuyển Malaysia bị chỉ trích qua 2 trận thua Jordan và Uzbekistan

Giang Lao
Giang Lao
11/10/2021 15:28 GMT+7

Cựu HLV tuyển Malaysia, ông B. Satiananthan hiện là chủ tịch Hiệp hội HLV nước này, vừa lên tiếng chỉ trích đội nhà qua 2 trận giao hữu thua Jordan 0-4 và Uzbekistan 1-5.

Ông B. Satiananthan vừa trả lời phỏng vấn trên tờ New Straits Times cho rằng: “Trong 2 trận đấu vừa qua, có rất nhiều cầu thủ tuyển Malaysia không có một kiến thức cơ bản nào khi thi đấu trước những đối thủ mạnh hơn. Họ hầu như không tạo được cú sút nào trúng đích trước khung thành đối phương, chơi rất chật vật và thậm chí là các pha phối hợp chuyền bóng cho nhau cũng luôn gặp khó khăn”.

Cựu HLV tuyển Malaysia, ông B. Satiananthan chỉ trích đội nhà thi đấu tệ hại trong 2 trận thua gần đây

New Straits Times

Từ đó, ông B. Satiananthan kêu gọi LĐBĐ Malaysia phải có một sự thay đổi toàn diện, không chỉ dựa vào Học viện bóng đá Mokhtar Dahari, rất cần đầu tư vào bóng đá trẻ nhiều hơn để có sự kế thừa và bài bản trong thi đấu.

Cũng theo ông B. Satiananthan: “Jordan và Uzbekistan dù cùng khu vực châu Á nhưng ở tầm đẳng cấp rất khác so với tuyển Malaysia. Cách họ thi đấu rất đáng để học hỏi vì biết cách khi nào tấn công hay phòng ngự, và điều tiết nhịp độ để kiểm soát trận đấu.

Các đội tuyển mạnh ở khu vực Đông Nam Á cũng đã tiến bộ để đối đầu ngang ngửa với Jordan và Uzbekistan, còn chúng ta thì cứ thua sút và chỉ biết phòng ngự số đông nhưng cũng không thể ngăn cản được đối phương ghi bàn. Do đó, rất cần xem lại chương trình phát triển bóng đá của chúng ta để có sự thay đổi”.

Trong khi đó, phản ứng lại nhận xét của ông B. Satiananthan, cũng trên tờ New Straits Times, HLV tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe nói: “Không có gì phải hoảng sợ. Đây là trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup cuối năm nay, và các trận vòng loại Asian Cup 2023 vào năm sau. Tôi tin là kế hoạch chuẩn bị này vẫn đang đi đúng hướng, và tôi cũng tin ở các cầu thủ của mình, họ cần thời gian để cải thiện nhiều thứ”.

HLV Tan Cheng Hoe đang chịu sức ép, nhưng vẫn tin tuyển Malaysia đang đi đúng hướng

New Straits Times

HLV Tan Cheng Hoe cũng thừa nhận: “Thời điểm này tuyển Malaysia chưa có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất, tôi đang thử nghiệm vài gương mặt mới như tiền đạo Faisal Halim hay hậu vệ Rizal Ghazali. Họ sẽ là nhân tố mới được thử lửa ở AFF Cup trước khi hướng đến mục tiêu tìm suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023 mà chúng tôi đang đặt ra”.

Tại AFF Cup 2020 thi đấu lại từ ngày 5.12 cuối năm nay, tuyển Malaysia cùng bảng B với tuyển Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.