Tuyển Malaysia bị mỉa mai hiệu suất ghi bàn kém trước thềm AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/10/2021 12:29 GMT+7

Báo giới Malaysia cảnh báo về hiệu suất ghi bàn kém của tuyển quốc gia và cần được cải thiện nếu muốn nhắm đến chức vô địch AFF Cup 2020.

Theo tờ BH Online, trong năm nay, tuyển Malaysia đã gây thất vọng tràn trề trong 7 trận, gồm 4 trận giao hữu và 3 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe chỉ thắng 1 khi đánh bại đối thủ Đông Nam Á Thái Lan 1-0 tại lượt trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 ở UAE hồi tháng 6. Các trận còn lại tuyển Malaysia đều thua, để thủng lưới tới 21 bàn và chỉ sút tung lưới đối phương 4 lần.

Tuyển Malaysia sẽ tiếp tục kỳ vọng vào chân sút nhập tịch De Paula ở AFF Cup 2020

fam

Theo báo giới địa phương, điều đáng ngạc nhiên là dù tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula liên tục bị CĐV và chuyên gia trong nước chỉ trích dữ dội, nhưng anh lại là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của tuyển Malaysia với 2 lần lập công trong năm nay. Sau khi ghi bàn trong trận giao hữu thua đậm Kuwait 1-4, tiền đạo gốc Brazil có bàn thắng thứ 2 từ một quả phạt đền trong thất bại 1-2 trước tuyển Việt Nam. Hai bàn còn lại của tuyển Malaysia được thực hiện trên chấm phạt đền bởi Safawi Rasid (trong trận thắng Thái Lan) và Baddrol Bakhtiar ghi trong trận giao hữu thua đậm Uzbekistan 1-5 hồi tuần trước.

Vì vậy, dư luận Malaysia đã đặt ra câu hỏi rằng De Paula với tư cách là “Vua phá lưới” tuyển quốc gia năm 2021 có nên tiếp tục được trao cơ hội tại AFF Cup 2020 (diễn ra từ ngày 5.12) hay không dù gây thất vọng kể từ khi được nhập tịch.

De Paula (số 15) phấn khích cực độ khi thực hiện thành công quả 11m trong trận thua tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

ngọc linh

Phân tích về tình cảnh này, HLV dày dặn kinh nghiệm, Irfan Bakti Abu Salim cho biết, với số bàn thắng ghi được thì tiền đạo nhập tịch De Paula dĩ nhiên nhiều khả năng được HLV Cheng Hoe trọng dụng ở AFF Cup năm nay diễn ra tại Singapore. Tuy nhiên, HLV của CLB Kuching City FC nhấn mạnh rằng, AFF Cup 2020 sẽ là cơ hội cuối cho tiền đạo 34 tuổi chứng minh mình xứng đáng tiếp tục được gọi lên tuyển sau này khi bị CĐV Malaysia chê về sự hiệu quả lẫn thái độ lười nhác trên sân.

"Chúng tôi đã chọn De Paula lên tuyển, nên phải nhắm đến việc sử dụng tại AFF Cup. Nếu bạn nhìn vào các chân sút bản địa, chúng tôi không có nhiều lựa chọn vì hầu hết có rất ít phút thi đấu tại CLB. Tôi thấy Syafiq Ahmad là người nổi bật nhất nhưng cũng không để lại dấu ấn nào. Tôi nghĩ De Paula vẫn có thể được trao một cơ hội cuối cùng để chứng tỏ khả năng của mình ở AFF Cup 2020 sắp tới”, HLV Irfan Bakti Abu Salim cho biết.

HLV Cheng Hoe (giữa) thực sự đau đầu về hàng công của tuyển Malaysia

fam

Tuy nhiên, chiến lược gia này sau đó cũng thẳng thắn nói về việc ông không ấn tượng lắm với khả năng của De Paula và chương trình nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia thời gian qua khi nói rằng: “Chúng ta phải cẩn thận hơn khi tiếp nhận những cầu thủ nhập tịch sau vụ này”.

Trên thực tế, HLV Cheng Hoe đang thực sự đau đầu khi chưa giải được bài toán trong tấn công lẫn khâu ghi bàn của tuyển Malaysia. Tại AFF Cup sắp tới, tuyển Malaysia (đương kim á quân) nằm cùng bảng A với nhà vô địch Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.