Tuyển Malaysia thua đậm trên đường tái thiết

07/10/2021 00:28 GMT+7

Trong nỗ lực xây dựng lại đội bóng để phục thù Việt Nam tại AFF Cup vào cuối năm, tuyển Malaysia bị dội gáo nước lạnh khi thua Jordan đến 0-4 ở trận đấu giao hữu vừa kết thúc khuya qua (6.10).

Liên đoàn bóng đá Malaysia muốn đội bóng nước này có các trận giao hữu chất lượng để giúp cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nâng cao khả năng chiến đấu nhằm có thể tranh chức vô địch AFF Cup vào cuối năm với Việt Nam và Thái Lan.

Malaysia có những trận giao hữu chất lượng

Ảnh chụp màn hình

Ở chung kết AFF Cup 2018, Malaysia bị Việt Nam đánh bại sau 2 lượt trận chung kết với tổng tỷ số 3-2. Việt Nam hòa Malaysia 2-2 trên sân khách và thắng 1-0 tại Mỹ Đình để đoạt chức vô địch.

Chính vì thế, dù trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát nhưng Malaysia đã sắp xếp được trận đấu giao hữu với đối thủ mạnh Jordan.

Ở trận đấu này, HLV Tang Cheng Hoe sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ như muốn thay máu để làm mới Malaysia.

Dù rất nỗ lực, nhưng Malaysia không thể làm nên chuyện khi Jordan quá mạnh. Đội bóng Tây Á hầu như kiểm soát hoàn toàn trận đấu và dễ dàng ghi 4 bàn thắng với cú hat-trick của chân sút Olwan ở các phút 34, 48, 50. Bàn còn lại do Alsaify ghi ở phút 41.

Sau khi thua 4 bàn, Malaysia dốc toàn lực tấn công nhưng không có bàn thắng danh dự nào.

Ngày 9.10 tới, tuyển Malaysia có tiếp trận đấu giao hữu với Uzbekistan. Các trận giao hữu với những đối thủ trên tầm chắc chắn sẽ rất bổ ích, giúp học trò của HLV Tang Cheng Hoe tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.