Tuyển Nhật Bản trước nỗi lo tổn thất nặng hàng công ở trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/10/2021 12:18 GMT+7

Tuyển Nhật Bản liên tiếp nhận tin không vui khi chân sút số 1 Yuya Osako vừa dính chấn thương và có thể vắng mặt ở chuyến làm khách trên sân Việt Nam vào tháng tới.

Tờ Nikkan Sports hôm 15.10 dẫn lời HLV Atsuhiro Miura của Vissel Kobe cho biết Osako đã phải nghỉ thi đấu trong những trận tới ở J-League 1 (giải hàng đầu Nhật Bản) sau khi dính chấn thương ở chân phải. Theo chiến lược gia này, tiền đạo 31 tuổi này dính chấn thương trong trận tuyển Nhật Bản thắng Úc 2-1 ở lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 12.10. Ở trận này Osako bị thay ra ở giữa hiệp 2 khi bị đau đùi phải sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương.

Tiền đạo chủ lực Osako (số 15) của Nhật Bản nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận làm khách trên sân tuyển Việt Nam

afp

Trong cuộc trả lời báo giới địa phương hôm 15.10, HLV Miura cho biết ông khá thất vọng về chấn thương của Osako và không loại trừ khả năng chân sút kỳ cựu này sẽ điều trị trong vài tuần. Osako trở về Nhật Bản thi đấu từ Đức vào mùa hè vừa qua và đã ghi bàn thắng đầu tiên ở J-League 1 vào đầu tháng này.

Với 7 trận còn lại ở J-League 1, CLB Vissel Kobe, đội đang xếp thứ 3, rất kỳ vọng vào tài săn bàn của Osako trong trận đấu với Avispa Fukuoka vào ngày 16.10, nhưng anh buộc phải vắng mặt. Thậm chí, với việc J-League 1 đang ở giai đoạn quyết định, không loại trừ CLB Vissel Kobe sẽ cân nhắc kỹ trong việc nhả Osako cho tuyển quốc gia ở các trận vòng loại sắp tới.

Tài năng trẻ Kubo sẽ vắng mặt khoảng 2 tháng do chấn thương

afp

Theo báo giới địa phương, với chấn thương này, Osako (người ghi bàn trong trận thắng tuyển Trung Quốc 1-0) nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở 2 trận làm khách quan trọng trên sân Việt Nam vào ngày 11.11 và Oman (16.11) thuộc khuôn khổ bảng B. Đây là những trận đấu mà đội bóng của HLV Hajime Moriyasu rất cần thắng để trở lại cuộc đua tranh vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022. Hiện tại đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang đứng vị trí thứ 4 với 6 điểm, xếp sau Ả Rập Xê Út (12 điểm), Úc (9 điểm) và Oman (6 điểm).

Chấn thương của Osako khiến tuyển Nhật Bản đối mặt nguy cơ “gãy trục” tấn công khi tài năng trẻ Takefusa Kubo (CLB Mallorca) gần như chắc chắn cũng sẽ vắng mặt trong 2 trận tới ở bảng B vì lý do tương tự. Ngôi sao được mệnh danh “Messi Nhật” dự kiến sẽ ngồi ngoài từ 6-8 tuần do dính chấn thương đầu gối. Trước đó, tiền vệ công Ritsu Doan cũng nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.