Tuyển nữ Việt Nam ‘copy’ sơ đồ 3 trung vệ của thầy Park để gây bất ngờ với Úc

22/02/2020 20:29 GMT+7

Thay vì sơ đồ 4-4-2 truyền thống, HLV Mai Đức Chung đang tính đến việc sử dụng 5 hậu vệ với nhiều biến đổi nhằm đối phó với tuyển nữ Úc ở hai lượt trận play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Sáng 22.2, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển nữ Việt Nam tập rèn thể lực còn đến chiều cùng ngày, HLV Mai Đức Chung chia đội hình thi đấu đối kháng, Về cơ bản ở cả hai đội chính và phụ, thầy Chung vẫn sử dụng sơ đồ 4-5-1 hoặc biến thể 4-4-1-1. Tuy nhiên có một điểm rất đáng chú ý nằm ở sự linh hoạt của Hoàng Thị Loan.
Cô nàng hot-girl này không chỉ bám biên trái một cách cứng nhắc. Trong rất nhiều tình huống, Hoàng Thị Loan có thể bó vào trong để sát cánh với Hồng Nhung và Thu Thương, qua đó tạo ra sơ đồ 3 trung vệ kèm theo 2 hậu vệ biên. Xin lưu ý, sơ đồ sử dụng hàng phòng ngự 5 người mỗi lần đối đầu với đối thủ mạnh hơn cũng là sơ đồ quen thuộc của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển nam Việt Nam.

Ông Chung sẽ sử dụng sơ đồ thiên về phòng ngự

Ảnh: GM

Hồ Thị Quỳnh (bìa trái) cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội

Ảnh: GM

Trung vệ Chương Thị Kiều không tập chiến thuật vì cô bị chấn thương

Ảnh: GM

Hoàng Thị Loan

Ảnh: GM

Thực tế trước một đối thủ rất mạnh như tuyển nữ Úc, HLV Mai Đức Chung đã tham khảo ý tưởng chiến thuật từ phía người đồng nghiệp đội nam nhằm giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có một thế trận hợp lý. Ngoài sơ đồ 5 hậu vệ (hoặc có thể nói là 3 trung vệ), cách chơi của đội hình chính đội tuyển nữ Việt Nam cũng có những nét hao hao đội tuyển nam Việt Nam.
Cụ thể, các tuyển thủ nữ chủ động chơi với một cự ly đội hình thấp nơi phần sân nhà. Khi có cơ hội phản công, tiền vệ giữa với vai trò đầu mối sẽ tổ chức chuyền bóng sang hai biên để dâng lên. Sau cùng, trung phong như Tuyết Ngân hay Hải Yến sẽ cố gắng chiếm khoảng trống ở vòng cấm đối thủ để dứt điểm. Một chi tiết khác mà HLV Mai Đức Chung lưu ý các tiền đạo. Đó là họ không được phép giữ bóng quá lâu, tránh để đối thủ áp sát dẫn đến mất cơ hội.
Đội nữ Việt Nam còn hơn 1 tuần nữa để chuẩn bị thật kỹ cho trận lượt đi vào ngày 6.3 trên sân khách. Nếu hạn chế số bàn thua nhiều nhất có thể và tuyệt vời hơn là ghi được bàn thắng, các cô gái của HLV Mai Đức Chung sẽ thêm tự tin cho trận lượt về diễn ra vào ngày 11.3.

Sáng 22.2, Chương Thị Kiều tập gym còn các cầu thủ khác rèn thể lực ngoài sân. Cô tâm sự rằng, thần tượng của mình là danh thủ Kaka

Ảnh: Quỳnh Mai

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.