Tuyển Pháp ra sao sau khi Karim Benzema chia tay World Cup 2022?

Giang Lao
Giang Lao
20/11/2022 10:40 GMT+7

Rạng sáng 20.11, ngay trước giờ World Cup 2022 khai mạc, đội đương kim vô địch tuyển Pháp phải nói lời chia tay tiền đạo kỳ cựu và là ngôi sao được kỳ vọng nhất, Karim Benzema vì chấn thương.

Nỗi ám ảnh chấn thương được xem như tai ương bám riết tuyển Pháp ngay từ quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 với 2 ngôi sao N’Golo Kante và Paul Pogba sớm nói lời chia tay, tiếp theo là trung vệ Presnel Kimpembe, tiền đạo Christopher Nkunku và trước giờ thi đấu thêm Karim Benzema.

Tuyển Pháp phải dựa nhiều vào tiền đạo đã 36 tuổi Giroud sau khi Benzema chia tay World Cup 2022

AFP

Đáng nói hơn, Karim Benzema như dính lời nguyền World Cup khi có lần thứ 3 không thể góp mặt với nhiều lý do khác nhau, và nay hiện ở tuổi 34 xem như cơ hội để anh góp mặt thi đấu ở đấu trường này có lẽ cũng đã kết thúc. Ngoài ra, cũng thật đau đớn cho Karim Benzema khi anh trở thành cầu thủ đoạt Quả bóng vàng nhưng không thể thi đấu ở World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1982.

Thiếu vắng Karim Benzema thực sự là cú sốc rất mạnh cho HLV Deschamps.

Tuy nhiên, theo kênh RMC Sport, trên thực tế vị chiến lược gia của tuyển Pháp này cũng đã lường trước khả năng xấu nhất này xảy ra từ cách đây vài ngày trước khi “Đoàn quân áo lam” lên đường sang Qatar.

Benzema buồn bã nói lời chia tay World Cup 2022

AFP

Trong các buổi tập gần đây của tuyển Pháp tại sân Jassim bin Hammad, kênh RMC Sport nhận thấy HLV Deschamps đã sớm chuẩn bị đội hình thi đấu trận ra quân gặp tuyển Úc ở bảng D lúc 2 giờ rạng sáng 23.11 mà không có Karim Benzema. Thay vào đó, tiền đạo kỳ cựu khác Olivier Giroud, 36 tuổi, là người đóng vai trò ở vị trí mũi nhọn trên hàng công.

Phía sau bộ ba Mbappe, Griezmann và Ousmane Dembele là những người đóng vai trò chính trong đội hình 4-2-3-1 mà HLV Deschamps sẽ áp dụng cho tuyển Pháp tại World Cup 2022. Điều này cũng đúng như dự báo gần đây khi tiền vệ Adrien Rabiot hoặc Youssouf Fofana sẽ có 1 vị trí chính thức chơi cạnh tiền vệ phòng ngự Tchouameni. Ở hàng thủ, bên cạnh thủ môn số 1 và là thủ quân Lloris, cặp trung vệ sẽ là Upamecano và Jules Konate cùng 2 hậu vệ biên Pavard và Lucas Hernandez.

Đây được xem là đội hình tối ưu nhất của tuyển Pháp trong tình hình hiện nay, trong khi tiền đạo Anthony Martial (M.U) có khả năng được HLV Deschamps gọi thay thế cho Karim Benzema không được đánh giá cao và chỉ xem là giải pháp tình thế.

Dù đang gặp quá nhiều sự cố ngay trước giờ World Cup 2022 khai mạc, tuyển Pháp vẫn hy vọng họ sẽ phá bỏ được vận rủi do chính mình tạo ra đó là các nhà đương kim vô địch đều bị loại ngay vòng bảng kể từ năm 2002 đến nay. Theo đó, tuyển Pháp vô địch năm 1998, nhưng năm 2002 bị loại ngay vòng bảng. Kể từ đó, Ý vô địch 2006 cũng bị loại ngay vòng bảng năm 2010, tuyển Đức vô địch 2014 thì năm 2018 cũng ra về sớm, và nay chu kỳ quay lại với tuyển Pháp vô địch 2018, liệu 2022 này có tiếp tục không giải được lời nguyền?.

Tại World Cup 2022, tuyển Pháp nằm ở bảng D tương đối dễ thở khi ra quân gặp tuyển Úc lúc 2 giờ rạng sáng 23.11, tiếp đó gặp Đan Mạch lúc 23 giờ ngày 26.11, và trận cuối gặp Tunisia lúc 22 giờ ngày 30.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.