Tuyên phạt Nguyễn Đức Chi 18 tháng tù giam

03/03/2009 00:13 GMT+7

Chiều 2.3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Đức Chi 1 năm 6 tháng tù giam về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 1999 - 2005, Nguyễn Đức Chi (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur)  thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ mát Rusalka tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Trong quá trình thực hiện dự án cho đến khi bị bắt giam (25.6.2005), Chi đã nhiều lần giả mạo chữ ký của hai người Nga là Onga và Sergei trong việc lập một số tài liệu gửi cơ quan chức năng. Luật sư bào chữa cho rằng Chi có hành vi “làm tài liệu giả” chứ không “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo vô tội. Thế nhưng, HĐXX cho rằng Chi đã có hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, nhằm lừa dối cơ quan nhà nước để thành lập bộ máy lãnh đạo của công ty; đồng thời chỉ đạo báo cáo vốn khống đầu tư vào dự án, xin thay đổi hình thức đầu tư và chuyển nhượng vốn để thanh toán nợ của cá nhân bị cáo không đúng quy định của pháp luật. Hành vi đó đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính và hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước...
Trước đó, ngày 31.12.2008, Chi bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM phạt 4 năm tù về tội “sử dụng trái phép tài sản”.

Tin, ảnh: Văn Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.