Tuyên Quang: 2 người nhà bệnh nhân bị thương vì ẩu đả với bảo vệ bệnh viện

Trần Cường
Trần Cường
10/03/2021 11:57 GMT+7

Sau cuộc ẩu đả với nhóm bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, 2 người nhà bệnh nhân bị thương. Công an đã tạm giữ 3 hung khí của nhóm bảo vệ để tiếp tục làm rõ sự việc.

Liên quan đến vụ nhóm nhân viên bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang ẩu đả với người nhà bệnh nhân, trưa 10.3, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an TP.Tuyên Quang đã tạm giữ 1 gậy cao su, 2 gậy rút bằng kim loại để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và người dân đánh nhau như phim hành động

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 9.3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm bảo vệ ẩu đả với người dân trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đó, Fanpage và Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được rất nhiều tin nhắn của nhân dân phản ánh về vụ việc và đề nghị xác minh, xử lý.
Nhận chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an TP.Tuyên Quang đã tới hiện trường, triệu tập người liên quan lên trụ sở làm việc và bước đầu làm rõ: khoảng 14 giờ 10 chiều 9.3, anh Bùi Thanh Lượng (42 tuổi) và em trai là Bùi Trí Linh (39 tuổi; cùng trú xã Tứ Quận, H.Yên Sơn, Tuyên Quang) đưa mẹ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang thăm khám.
Khi đến bệnh viện, thấy anh Linh không đeo khẩu trang nên anh Ngô Quốc Huy (nhân viên bảo vệ bệnh viện) đã nhắc nhở anh Linh và người thân chấp hành và khai báo y tế theo quy định, nhưng anh Linh không chấp hành khiến 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát.
Thấy đồng nghiệp bị anh Linh túm cổ áo, giằng co, 3 nam bảo vệ khác đã dùng gậy cao su, gậy rút bằng kim loại đánh anh Linh và em trai, 2 người này cũng đánh lại nhóm bảo vệ. Hậu quả, anh Linh, anh Lượng bị thương.
Ông Phạm Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết bệnh viện ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC. Việc nhân viên của công ty này đánh người nhà bệnh nhân là vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của bệnh viện nên từ ngày 10.3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang chấm dứt hợp đồng với công ty này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.