Tuyển Singapore được đề xuất mời HLV người Hàn Quốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/01/2022 14:36 GMT+7

Huyền thoại tuyển Singapore R. Sasikumar đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) chiêu mộ một HLV từ Hàn Quốc theo bước chân của tuyển Indonesia và Việt Nam.

Tuyển Singapore hiện không có HLV sau khi Tatsuma Yoshida quyết định từ chức hôm 28.12, 3 ngày sau khi bị Indonesia đánh bại ở bán kết AFF Cup 2020. Chưa tìm được HLV mới, FAS tiếp tục phải chia tay giám đốc kỹ thuật sau khi Joe Palatsides cũng quyết định từ chức.

HLV người Hàn Quốc Kim Do-hoon được đề cử làm HLV tuyển Singapore

aff

Sasikumar cho biết quyết định rút lui của Yoshida và Palatsides không phải là vấn đề lớn đối với tuyển Singapore. Người hùng của tuyển Singapore khi họ vô địch AFF Cup 1998 (trước đây gọi là Tiger Cup), cho biết FAS chỉ cần đưa ra những quyết định chính xác khi chọn HLV cho “Những chú sư tử”.

"Không có HLV và giám đốc kỹ thuật nào lớn hơn tổ chức bóng đá. Chúng tôi có 2 vị trí quan trọng cần lấp đầy và những gì sắp làm sẽ cho thấy chúng tôi nghiêm túc như thế nào", Sasikumar nói với tờ The Straits Times.

HLV Shin Tae-yong đã có thành công nhất định với tuyển Indonesia

pssi

Sasikumar sau đó đã khuyên FAS nên tuyển 1 HLV từ Hàn Quốc về dẫn dắt tuyển Singapore. Sasikumar đề cử chiến lược gia 51 tuổi người Hàn Quốc Kim Do-hoon, người hiện đang huấn luyện CLB Lion City Sailors của giải hàng đầu Singapore. Sasikumar - người ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Việt Nam ở chung kết AFF Cup 1998, cho biết: “Indonesia có 1 HLV đã từng huấn luyện tại World Cup 2018 là Shin Tae-yong, và các CLB ở Giải Ngoại hạng Singapore, CLB Lion City Sailors có HLV đã vô địch Champions League châu Á là Kim Do-hoon. Hãy nghĩ thật kỹ, tuyển dụng những người giỏi nhất cho công việc này và trả cho họ số tiền xứng đáng”, Sasikumar nhấn mạnh.

HLV Park Hang-seo đã thăng hoa cùng tuyển Việt Nam

ngọc linh

Kim Do-hoon là đồng đội cũ của Shin Tae-yong ở CLB Seongnam Ilhwa Chunma thời còn thi đấu, và sau đó đã dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai giành chức vô địch Champions League châu Á 2020.

Thật vậy, những HLV người Hàn Quốc đang tạo dấu ấn lớn ở bóng đá Đông Nam Á. HLV Shin Tae-yong đã có công vực dậy tuyển Indonesia khi lứa cầu thủ trẻ với sự nhào nặn của ông đã vào đến chung kết AFF Cup 2020. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam lập nên nhiều kỳ tích ở bóng đá châu Á và khu vực kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.