Tuyển Thái Lan bất ngờ bỏ rơi thủ quân Chanathip Songkrasin

17/03/2022 07:17 GMT+7

Lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan triệu tập 27 cầu thủ chuẩn bị thi đấu 2 trận giao hữu cuối tháng 3, nhưng bỏ rơi thủ quân Chanathip Songkrasin.

HLV Mano Polking cho biết, ông hiện có trong tay đến 100 cầu thủ sau thời gian theo dõi giải Thai League gần đây, nhưng chỉ chọn 27 cầu thủ vào tuyển Thái Lan thi đấu 2 trận giao hữu với Nepal ngày 24.3 và Suriname ngày 27.3 tới đây.

Chanathip Songkrasin không trở lại tuyển Thái Lan dịp này

FAT

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này không giải thích lý do vì sao vắng thủ quân Chanathip Songkrasin, trong khi hầu hết các ngôi sao từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2020 đều có mặt.

Tờ Siamsport cho biết, nhiều khả năng do Chanathip Songkrasin cần thi đấu cho CLB Kawasaki Frontale ở giải J-League 1 Nhật Bản vừa đầu quân, nên đã vắng mặt đợt trận giao hữu hiện nay. Hiện Chanathip Songkrasin thi đấu cho Kawasaki Frontale được 7 trận, có 1 pha kiến tạo thành bàn nhưng cũng nhận đến 4 thẻ vàng.

Ngoài Chanathip Songkrasin vắng mặt, tuyển Thái Lan cũng không có 2 tiền vệ Sarach Yooyen và Phitiwat Sukjitthammakul do chấn thương, tương tự là tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda.

Còn lại các ngôi sao như Theerathon Bunmathan, Tristan Do, Kritsada Kaman, Philip Roller, Adisak Kraisorn, Supachai Chaided… đều có mặt khi họ đều đang thi đấu ở trong nước tại giải Thai League.

Tuyển Thái Lan sẽ tập trung vào ngày 21.3 và làm các xét nghiệm Covid-19 trước khi bước vào tập luyện tại Chonburi chuẩn bị cho trận gặp Nepal ngày 24.3 và Suriname ngày 27.3 ở tỉnh Thanyaburi. Tuyển Thái Lan hiện vẫn do nữ tỉ phú Nuanphan Lamsam làm trưởng đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.