Tuyển Thái Lan hồi hộp chờ bốc thăm King's Cup, AFF Cup không sử dụng VAR

Giang Lao
Giang Lao
08/09/2022 09:59 GMT+7

Theo tờ Thairath , LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa ấn định ngày bốc thăm bắt cặp đấu giải King's Cup lần thứ 48 sắp diễn ra ở tỉnh Chiang Mai, cũng như theo cơ quan bóng đá này tại AFF Cup sẽ không sử dụng VAR.

FAT tổ chức giải King's Cup từ ngày 22 - 25.9 tới trong dịp FIFA Days, với tuyển Thái Lan (hạng 111 thế giới) thi đấu cùng các đối thủ Malaysia (hạng 148), Tajikistan (109) và Trinidad & Tobago (101), nhằm mục đích chuẩn bị cho kỳ AFF Cup vào cuối năm nay.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan đối đầu ở bán kết AFF Cup 2020 từng xảy ra nhiều tranh cãi vì không có VAR

VFF

Giải King's Cup sẽ thi đấu theo thể thức đấu trực tiếp, chia cặp với 2 trận bán kết, 2 đội thắng vào chung kết và 2 đội thua tranh hạng 3. Ở giải gần nhất năm 2019, tuyển Việt Nam tham gia đã thắng Thái Lan 1-0 tại bán kết giành quyền vào chung kết gặp tuyển Curacao (thắng Ấn Độ 3-1 ở trận bán kết còn lại), nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo để thua sau loạt sút luân lưu 11 m với tỷ số 4-5 (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức).

Ở lần thi đấu năm nay, theo tờ Thairath, tuyển Thái Lan đang hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm được FAT công bố vào ngày 12.9 tới đây, với hy vọng có thể gặp đối thủ vừa tầm là Malaysia mới mong tiến vào trận chung kết đối đầu trước Tajikistan hay Trinidad & Tobago tranh ngôi vô địch.

Tính từ năm 2015, giải King's Cup do FAT tổ chức lần nào đội chủ nhà cũng vào chung kết, nhưng năm 2019 họ phải ngậm ngùi nhìn đội khách mời kình địch cùng khu vực là tuyển Việt Nam tranh ngôi vô địch với tuyển Curacao. Vì vậy, báo chí Thái Lan rất kỳ vọng giải năm nay “Voi chiến” sẽ không làm thất vọng giới CĐV nhà một lần nữa. Qua đó lấy lại niềm tin cho một năm thi đấu đầy thất bát của các đội tuyển trẻ ở các giải khu vực và châu Á.

Tuyển Thái Lan hy vọng gặp Malaysia ở King's Cup trận ra quân

FAT

Trong khi đó, liên quan giải AFF Cup vào cuối năm, FAT cho biết chắc chắn giải đấu này sẽ tiếp tục không sử dụng công nghệ VAR như mong muốn của người hâm mộ, do hầu hết các giải VĐQG trong khu vực đều chưa áp dụng công nghệ này, trừ giải Thai League của Thái Lan nhưng cũng xảy ra nhiều trục trặc gần đây. Trường hợp nếu thuê riêng VAR cho giải AFF Cup thì cũng sẽ rất tốn kém chi phí, nhân sự, kỹ thuật lẫn thời gian lắp đặt, nên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) sẽ tiếp tục không áp dụng công nghệ này tại giải năm nay.

Trước đó, tại giải AFF Cup 2020 từng xảy ra rất nhiều sự cố tranh cãi như trong trận bán kết lượt đi khi tuyển Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 2-0, trọng tài người Qatar, Saoud Ali Al-Adba đã bỏ qua rất nhiều lỗi do không có VAR xem lại tình huống. Điều này khiến tuyển Việt Nam gặp bất lợi với các tình huống cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm, hay thủ môn Chatchai Budprom lao ra khỏi vòng cấm truy cản trái phép nhưng vẫn không bị xử phạt chính xác…

Khi đó, HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam đã đề nghị thẳng thắn: “Lần tới (năm 2022) AFF Cup cần phải áp dụng VAR, nếu không việc tranh cãi sẽ rất mệt, ảnh hưởng uy tín đến các đội, giải đấu và cả nhà tài trợ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.