Tuyển Trung Quốc tiếp tục chọn UAE làm sân nhà ở vòng loại World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
02/03/2022 09:30 GMT+7

Theo thông báo từ LĐBĐ châu Á (AFC), tuyển Trung Quốc không thể thi đấu trên sân nhà ở trận còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, khi tiếp tục chọn UAE để thi đấu.

AFC cho biết, tuyển Trung Quốc quyết định và được xác nhận sẽ chọn sân Sharjah ở UAE làm sân nhà trong cuộc tiếp đón Ả Rập Xê Út ngày 24.3 tới, ở lượt trận áp chót của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Trung Quốc tiếp tục chọn UAE làm sân nhà tại vòng loại World Cup 2022

AFC

Sân Sharjah cũng là sân nhà của tuyển Trung Quốc trong 3 trận liên tiếp trước đó, sau trận đầu tiên chọn sân nhà để thi đấu ở sân Quốc tế Khalifa tại Doha (Qatar). Hiện tuyển Trung Quốc đã hết cơ hội tranh vé dự World Cup 2022 sau trận thua đậm tuyển Việt Nam 1-3 trên sân Mỹ Đình ngày 1.2.

Trong 2 trận còn lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ngoài trận tiếp tục đá sân nhà ở UAE, tuyển Trung Quốc còn 1 trận sân khách gặp Oman ngày 29.3.

Ngày 3.3, tuyển Trung Quốc chính thức tập trung lại với 39 cầu thủ, theo thông báo từ LĐBĐ nước này, để chuẩn bị cho 2 trận cuối vòng loại World Cup 2022 và lên đường sang UAE vào ngày 10.3.

Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc đang rơi vào tình thế khó là hiện có rất nhiều cầu thủ sau 2 trận đấu với tuyển Nhật Bản (thua 0-2) và tuyển Việt Nam (thua 1-3) từ đầu tháng 2, sau khi trở về nước phải ở cách ly đến ngày 24.2. Số cầu thủ này đa số chưa thể trở về gặp gia đình, hiện chỉ có 1 kỳ nghỉ ngắn và chuẩn bị trở lại tập trung ngay, nên sẽ bị ảnh hưởng tâm lý không ít.

Nếu tuyển Trung Quốc tiếp tục đà sa sút và thua tiếp 2 trận còn lại, họ hoàn toàn có thể bị tuyển Việt Nam qua mặt nếu có 1 trận thắng trong 2 trận còn lại gồm gặp Oman trên sân Mỹ Đình ngày 24.3 và trận gặp tuyển Nhật Bản ngày 29.3 ở sân khách. Hiện tuyển Trung Quốc có 5 điểm sau 8 trận, xếp áp chót bảng B, còn tuyển Việt Nam có 3 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.