Tuyển U.23 Malaysia tập trung cải thiện điểm yếu bị ‘soi’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/06/2022 07:43 GMT+7

Tuyển U.23 Malaysia đang gấp rút cải thiện những điểm yếu bộc lộ ở SEA Games 31 để hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng VCK U.23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Theo phân tích của báo giới địa phương, trước những thách thức lớn hơn ở đấu trường châu Á, U.23 Malaysia phải chỉnh đốn lại hàng phòng ngự và khả năng dứt điểm, đặc biệt khi họ phải đụng độ nhà đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc ngày 2.6 ở trận ra quân bảng C, nơi còn có sự góp mặt của U.23 VN và U.23 Thái Lan. Tờ Berita Harian nhấn mạnh, HLV Brad Maloney phải giải quyết ngay lập tức vị trí của trung vệ Harith Haiqal Adam Afkar vốn bị đối thủ khai thác tối đa ở SEA Games 31 vừa qua. Bản thân chiến lược gia người Úc cũng thừa nhận sự lơi lỏng của hàng thủ đã gây nhiều bất lợi cho Harimau Muda (biệt danh của U.23 Malaysia) tại SEA Games 31 và sẽ không có cơ hội sửa chữa nếu không cải thiện ở VCK U.23 châu Á sắp tới.

U.23 Malaysia (phải) tập trung cải thiện điểm yếu ở hàng thủ

ĐỘC LẬP

Ngoài đối thủ mạnh U.23 Hàn Quốc, HLV Maloney cũng nhận định dù U.23 VN và U.23 Thái Lan thiếu 3 cầu thủ trên 23 tuổi ở VCK U.23 châu Á lần này nhưng vẫn có thể tạo ra một thách thức khác cho hàng thủ của U.23 Malaysia. Ở SEA Games 31, U.23 Malaysia đã thắng U.23 Thái Lan 2-1 tại vòng bảng và thua U.23 VN 0-1 ở bán kết, nhưng HLV Maloney cho rằng 2 đối thủ này chắc chắn sẽ thể hiện một bộ mặt khác tại đấu trường châu lục. Vì vậy, nhà cầm quân này đang đặt kỳ vọng vào cặp đôi tiền vệ trụ cột Mukhairi Ajmal và Nik Akif Syahiran Nik Mat, những người đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ hàng thủ và dẫn dắt lối chơi cho U.23 Malaysia.

Điều khiến dư luận Malaysia lo lắng hơn nằm ở khâu dứt điểm của hàng công khi 2 chân sút chủ lực Luqman Hakim và Hadi Fayyadh đều chưa thực sự nhạy bén và luôn rơi vào tình trạng “đói bóng”. Cả hai đều có 3 bàn thắng ở SEA Games 31 nhưng đều được ghi trong các trận gặp đối thủ yếu hơn. Tuy nhiên, ở các trận đấu quan trọng gặp U.23 Thái Lan và U.23 VN, Luqman cũng như Hadi đều mờ nhạt do thiếu sự liên kết với tuyến dưới. Trước tình hình trên, đội trưởng Harimau Muda là Mukhairi Ajmal cho biết một số cầu thủ đã được HLV Maloney bố trí tập thêm rất nhiều để tăng hiệu quả dứt điểm trước khung thành, đồng thời khắc phục tình trạng Luqman và Hadi thiếu người cung cấp bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.