Tuyển Việt Nam không thoát trọng tài Tây Á, nhưng fan có thể yên tâm?

07/01/2022 09:09 GMT+7

Tổ trọng tài bắt trận Úc - Việt Nam và Việt Nam - Trung Quốc đã được hé lộ.

Bên cạnh các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thì danh tính của trọng tài cũng là vấn đề được nhiều người hâm mộ quan tâm. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh tính 2 tổ trọng tài sẽ nhận nhiệm vụ điều khiển 2 trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2022 tại vòng loại thứ 3 World Cup. Nhìn vào danh sách này, những fan cứng của “Đoàn quân sao vàng” có thể yên tâm phần nào.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Úc vào ngày 27.1. Tổ trọng tài người Hàn Quốc được phân công điều khiển trận đấu này với trọng tài chính là ông Ko Hung-jin. Hai trợ lý là ông Yoon Jae-yeol và Park Sang-jun. Trọng tài thứ 4 là ông Kim Woo-sung. Người phụ trách phòng VAR cũng mang quốc tịch Hàn Quốc, đó là trọng tài Kim Jong-hyeok.

Trọng tài VAR của trận đấu nói trên đã từng đến Hà Nội và TP.HCM để tham gia điều hành các trận đấu của tuyển Việt Nam. Ông Kim từng gây chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai và đặc biệt là thái độ công tâm khi cầm còi. Năm 2011, ông Kim Jong-hyeok điều hành 3/5 trận đấu của U.23 Việt Nam tại SEA Games 26 rồi sau đó được mời làm nhiệm vụ tại Navibank Cup. Năm 2013, ông Kim được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công làm trọng tài chính trận lượt về vòng loại Asian Cup 2015 giữa tuyển Việt Nam và Uzbekistan trên sân Mỹ Đình.

Ở trận lượt đi gặp Úc vào ngày 7.9 trên sân Mỹ Đình, trọng tài Ibrahim Al Jassim Abdulrahman (Qatar) đã bỏ qua một quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ đội Úc đã để bóng chạm tay sau cú sút căng của Hồng Duy nhưng trọng tài nói trên vẫn không chỉ tay vào chấm 11 mét dù đã tham khảo VAR. Trận này đội tuyển Việt Nam thua Úc với tỷ số 0-1.

Ở trận lượt đi thua Úc với tỷ số 0-1 vào ngày 7.9 trên sân Mỹ Đình, trọng tài Ibrahim Al Jassim Abdulrahman (Qatar) đã bỏ qua một quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ đội Úc đã để bóng chạm tay sau cú sút căng của Hồng Duy nhưng trọng tài nói trên vẫn không chỉ tay vào chấm 11 mét dù đã tham khảo VAR.

Trong khi đó, trọng tài chính bắt trận tuyển Việt Nam gặp đội Trung Quốc vào mùng 1 Tết Nhâm Dần, tức ngày 1.2.2022 lại đến từ Tây Á. Mặc dù vậy, người hâm mộ có thể an tâm với chuyên môn của vị trọng tài này. FIFA từng đã cử trọng tài Shukralla Nawaf Ghayyath làm nhiệm vụ tại VCK World Cup 2014 với 2 trận đấu Tây Ban Nha thắng Úc 3-0 và Bồ Đào Nha thắng Ghana 2-1.

Các trọng tài đến từ Tây Á được xem là “nỗi ám ảnh” với các cổ động viên trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Hy vọng với chuyên môn và tâm lý vững vàng, trọng tài Shukralla Nawaf Ghayyath (Bahrain) sẽ không mắc lỗi và đặc biệt là không đưa ra quyết định bất lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.