'Tuyển Việt Nam thua đội Trung Quốc vì không kiểm soát được cảm xúc và thế trận'

08/10/2021 12:04 GMT+7

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam đã nhận định như vậy về thất bại với tỷ số 2-3 của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trước Trung Quốc - đối thủ ‘không mạnh hơn chúng ta nên đây là trận thua không đáng thua’.

Trước trận đấu, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam đã chia sẻ với Báo Thanh Niên rằng, cầu thủ nguy hiểm nhất, lợi hại nhất đội Trung Quốc là Wu Lei. Và thực tế là tiền đạo đang chơi bóng tại Tây Ban Nha đã thi đấu quá nổi bật với 2 bàn thắng - một nâng tỷ số lên 2-0 và một ấn định tỷ số 3-2.

Wu Lei (số 7) xuất sắc

AFC

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam phân tích: “Điều đọng lại trong chúng ta đó là sự tiếc nuối. Các chỉ số kỹ thuật của tuyển Việt Nam đều tốt hơn đối thủ. Lần đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta có tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 51%. Tuyển Việt Nam cũng thực hiện được 13 cú dứt điểm; có 4 lần được hưởng phạt góc trong khi đội Trung Quốc chỉ có 2. Tuyển Việt Nam cũng thực hiện được nhiều đường chuyền hơn so với đối phương. Tạo được 4 cú dứt điểm cầu môn thì 2 chuyển hóa thành bàn thắng còn đội bạn có 5 thì chuyển hóa thành công 3 lần.

Highlights Trung Quốc 3-2 Việt Nam: Nỗ lực đến những giây cuối cùng!

Về trình độ, rõ ràng đội Trung Quốc không mạnh hơn Việt Nam nhưng họ hơn chúng ta vì có Wu Lei. Chúng ta thua vì mắc những lỗi cơ bản như pressing tầm cao không đồng bộ, chọn thời điểm không phù hợp. Khi đội Trung Quốc đang kiểm soát bóng tốt mà chúng ta lại pressing tầm cao dẫn đến việc các cầu thủ tấn công không tạo áp lực được lên hàng phòng ngự đối phương mà chính hàng phòng ngự Việt Nam lại phải trả giá quá đắt. Chỉ từ một quả phất dài lên của đội Trung Quốc, các vị trí của chúng ta bị “tan tác”, mỗi người một góc và bàn thua đầu tiên là không thể tránh khỏi”.

Hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam đâ không hoàn thành tốt nhiệm vụ

AFC

Văn Thanh bị đuối sức trước khi được thay ra bởi Tấn Tài

AFC

Cựu cầu thủ đội Thể Công nhận định, đội tuyển Việt Nam ở nhiều tình huống đã không làm đúng nguyên tắc chiến thuật, chất lượng đội hình không tốt, quá rộng và không thể hỗ trợ nhau. Tiến Dũng quyết định lên hơi vội, Ngọc Hải không có xu hướng hỗ trợ, Hồng Duy lên cao về không kịp.

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nói: “Hai bàn thua tiếp theo, chúng ta không ai theo kèm Shenchao để anh này quá thoải mái tạt bóng từ cánh và với một mẫu cầu thủ đẳng cấp như Wu Lei, sự thính nhạy đã giúp anh ta tận dụng quá tốt cơ hội đồng đội trao cho.

Cầu thủ Việt Nam đã gặp vấn đề về kiểm soát cảm xúc và kiểm soát thế trận. Tôi muốn nói đến vế thứ nhất. 15 phút cuối hiệp 1, chúng ta chơi tốt nên có thể dẫn đến trạng thái tâm lý tự tin hơi thái quá. Đẩy cao đội hình và bị cuốn vào lối chơi của đội Trung Quốc. Thanh Bình đã không làm tốt nguyên tắc kèm người. Tuấn Anh đã có những tính huống pressing rất tốt nhưng thể lực vẫn luôn là vấn đề của cậu ấy. Khi vào sân, Xuân Trường bị ngợp, không thể theo kịp nhịp độ trận đấu, khiến chúng ta mất tuyến giữa.

Tôi đã từng là cầu thủ, đã từng trải qua những trận thua với những bàn thua ở phút giây không ai ngờ tới. Nên tôi hiểu cảm giác đắng nghét mà tuyển Việt Nam đang phải chịu đựng.

Nhưng chúng ta vẫn còn chặng đường phía trước. Hãy bình tĩnh nhìn nhận lại những gì vừa xảy ra ở thất bại trước đội Trung Quốc để có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận gặp đội Oman”, bình luận viên Phương Nam bày tỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.