Tuyển Việt Nam vs Campuchia: Vé bán kết nằm trong tầm tay thầy trò ông Park?

19/12/2021 08:57 GMT+7

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới - FIFA, Campuchia đứng thứ 170, còn Việt Nam đứng thứ 99. Những dữ liệu cũ và mới trên đây có thể toát lên một ý: Bóng đá Việt Nam trên tầm Campuchia.

Từng là “ngân hàng điểm” yêu thích của tuyển Việt Nam ở cả đấu trường châu Á và Đông Nam Á nhưng với lối chơi mới mẻ, hiện đại được tạo dựng bởi cựu danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda, Campuchia có thể sẽ gây khó cho thầy trò ông Park ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup vào tối nay.

Tuyển Việt Nam gặp 'kình địch' Thái Lan ở bán kết AFF Cup trong trường hợp nào?

Lịch sử đang nghiêng về ai ?

Lần giở lại quá khứ, lịch sử đứng hoàn toàn về phía đội tuyển Việt Nam. Trong 6 lần gặp Campuchia tại AFF Cup, Việt Nam đều dễ dàng giành chiến thắng, trong đó có những trận thắng rất cách biệt như thắng 9-2 tại AFF Cup 2002 và 9-1 tại AFF Cup 2004. Tại AFF Cup 2016, vấp phải lối chơi tử thủ, Việt Nam chỉ thắng Campuchia 2-1 nhờ pha lập công của Lê Công Vinh và một bàn do hậu vệ Tola đá phản lưới nhà. Tại AFF Cup 2018, đội Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã đánh bại Campuchia 3-0 với các bàn thắng của Quang Hải, Tiến Linh và Văn Đức (những cầu thủ được dự báo sẽ tiếp tục đá chính ở trận đấu tối nay). Còn ở bình diện châu Á, năm 2017 tại vòng loại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã thắng Campuchia ở cả lượt đi (2-1 trên sân khách) và lượt về (5-0 trên sân nhà Mỹ Đình).

Tuyển Việt Nam từng đánh bại đội Campuchia rất nhiều lần trong quá khứ

Minh Tú

Hiện tại trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới - FIFA, Campuchia đứng thứ 170, còn Việt Nam đứng thứ 99. Những dữ liệu cũ và mới trên đây có thể toát lên một ý: Bóng đá Việt Nam trên tầm Campuchia. Tuy nhiên, trong bóng đá, đôi khi dữ liệu cũng chỉ có tính chất tham khảo. Nhìn vào thực tại, đội bóng do Keisuke Honda (đồng dẫn dắt với một HLV Nhật Bản khác là Ryu Hirose) quản trị - tuy chưa thể tạo ra cú đột phá mang tính cách mạng tại AFF Cup 2020 - nhưng chí ít cũng đã có sự thay đổi đáng kể về diện mạo, dáng dấp. Lối chơi ban bật, phối hợp nhỏ đã đem đến cho đội bóng này sức hấp dẫn nhất định. Sau 3 lượt trận, đội Campuchia có hiệu suất ghi bàn tốt hơn tuyển Việt Nam (6 so với 5 bàn).

“Thật hứng thú khi nghĩ đến cách ngăn chặn đối thủ”

HLV Ryu Hirose không ngần ngại tuyên bố sẽ đá tấn công theo sơ đồ 4-3-3 với mục tiêu có được bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam. Campuchia sẽ lấy tấn công làm phòng ngự để phần nào giảm áp lực cho khung thành đội nhà. Họp báo trước trận, ông Hirose đã bộc lộ rõ cảm xúc của mình: “Tôi rất hứng thú khi nghĩ đến cách làm sao để ngăn chặn được một đối thủ mạnh như Việt Nam. Chúng tôi sẽ tập trung củng cố tuyến giữa để gây khó khăn cho đội bạn và sẽ dâng cao đội hình nhằm tạo ra áp lực lên đối phương. Lối đá pressing tầm cao, kiểm soát thế trận sẽ là những gì chúng tôi cố gắng thực hiện. Việt Nam có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp nên Campuchia càng phải chơi gắn kết. Ở những trận đấu gặp Indonesia hay Malaysia, chúng tôi luôn để thủng lưới trước. Nhưng Campuchia cương quyết không từ bỏ lối đá pressing khi gặp Việt Nam, chắc chắn là vậy. Chúng tôi muốn duy trì cách vận hành này”.

Hệ thống tấn công của Campuchia lệ thuộc rất nhiều vào tiền vệ cánh Lim Pisoth (cầu thủ được đội VN khi phân tích băng hình, đánh giá là hay nhất phía Campuchia) và chân sút được mệnh danh là “Messi Campuchia” Chan Vathanaka… Tuy nhiên, mặt trận phòng ngự của Campuchia lại rất có vấn đề về khả năng đánh chặn, bọc lót và hỗ trợ từ xa. Nói cách khác, Campuchia không có khả năng phòng thủ có chiều sâu như Indonesia. Các hậu vệ Campuchia có thể hình thấp và thiếu sức mạnh tranh chấp. Cặp trung vệ Sambath Tes và Soeuy Visal không ăn ý nên đội bóng này không có được thế trận an toàn.

Những cầu thủ kiệt sức sẽ được nghỉ ngơi

Ông Park không giữ bí mật về tình hình nhân sự tuyển Việt Nam trước trận Campuchia khi tiết lộ: “Đúng là chúng tôi đang có một số cầu thủ bị cạn kiệt sức lực hoặc bị chấn thương chưa bình phục 100%. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đá với mảnh ghép nào, tôi không thể nói nhưng tôi đã bàn với học trò và đội ngũ trợ lý là chúng ta phải thay đổi khi đá với những đội thiên về phòng ngự. Đặc biệt trận gặp Indonesia, tuyển Việt Nam sút đến 21 quả nhưng chỉ có 1 pha bóng nguy hiểm. Chúng tôi có nét mới về chiến thuật là làm chủ được trận đấu và chính đều này đã khiến các đội khi gặp Việt Nam đều phòng ngự số đông. Nếu không thay đổi, chúng tôi sẽ không thể thành công được vì bóng đá cái cần là tính hiệu quả”.

Ông Park có vẻ hơi phân vân: “Campuchia thi đấu tích cực. Tôi đánh giá rất cao khi họ chơi bằng triết lý riêng của mình, nhưng tôi không biết họ có tiếp tục giữ triết lý đó không. Campuchia phản công rất nhanh, rất nguy hiểm, chuyền chính xác qua hàng tiền vệ. Tôi phải chuẩn bị cho kịch bản đó. Vấn đề là không biết Campuchia sẽ chơi như thế nào, hay lại chơi như đa số đội khác phòng ngự số đông khi gặp Việt Nam. Tôi không chắc đội Campuchia có giữ lối chơi tấn công rất riêng của họ nữa không nhưng nên nhớ họ đã luôn ghi bàn trong mọi trận đấu vừa qua tại AFF Cup. Nói gì thì nói, dự kiến Việt Nam sẽ chơi tấn công tổng lực”.

Vấn đề đặt ra ở đây là ông Park sẽ cho các cầu thủ của mình tiếp cận trận đấu như thế nào để đạt mục tiêu kép: Vào bán kết và không cầu thủ nào dính chấn thương, thẻ phạt. Có thể một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải như Tuấn Anh, Công Phượng được nghỉ ngơi. Hoặc trung vệ Quế Ngọc Hải đã dính một thẻ vàng nên có thể cho nghỉ trận này để tránh trường hợp xui xẻo phải vắng mặt tại bán kết. Tiền đạo Văn Toàn là người rất khát khao được thể hiện khi liên tục dự bị suốt thời gian qua, nên đây có thể là thời điểm HLV Park Hang-seo có thể ưu ái cho anh ra sân ngay từ đầu.

Ở trận đấu cùng giờ bảng B, Malaysia và Indonesia sẽ có trận quyết đấu để tranh vé vào bán kết cùng tuyển Việt Nam. Với Indonesia, chỉ cần hòa là họ sẽ chiếm 1 suất vào bán kết, trong khi Malaysia chỉ có con đường phải thắng.

Dự kiến đội hình ra sân

Tuyển Việt Nam: thủ môn Nguyên Mạnh, Tấn Tài, Hồng Duy, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Thành Chung, Xuân Trường, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.

Tuyển Campuchia: thủ môn Keo Soksela, Sambath Tes, Soeuy Visal, Cheng Meng, Ken Chansopheak, Sos Souhana, Chrerng Polroth, Kouch Sokumpheak, Sieng Changthea, Lim Pisoth, Chan Vathanaka.

Đánh bại Singapore, tuyển Thái Lan giữ ngôi đầu bảng A

Tuyển Thái Lan đã giữ ngôi đầu bảng A, AFF Cup 2020 khi đánh bại chủ nhà Singapore 2-0 ở lượt trận cuối diễn ra hôm qua. Do đã sớm đoạt vé vào bán kết nên ở trận này HLV Alexandre Polking của tuyển Thái Lan cho các trụ cột Songkrasin Chanathip, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Thanawat Suengchitthawon nghỉ dưỡng sức. Tuy nhiên, đội hình 2 của “Voi chiến” vẫn tỏ ra sắc sảo hơn Singapore và có 2 bàn thắng do công của Elias Dolah, Supachai Chaided. Ở trận đấu còn lại bảng A, tuyển Philippines thắng Myanmar 3-2. Với việc toàn thắng 4 trận, tuyển Thái Lan đứng đầu bảng A với 12 điểm, kế đến là Singapore (9 điểm), Philippines (6 điểm), Myanmar (3 điểm) và Timor Leste (0 điểm).

Ở bán kết, tuyển Thái Lan và Singapore sẽ lần lượt gặp đội nhì và nhất bảng B (sẽ được xác định sau lượt cuối diễn ra hôm nay).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.