Tỷ lệ giới trẻ tự sát ở Mỹ tăng báo động

Văn Khoa
Văn Khoa
18/10/2019 11:09 GMT+7

Tỷ lệ tự sát trong những người trẻ từ 10 đến 24 tuổi ở Mỹ đã tăng cao trong giai đoạn 2007-2017, theo thông tin từ một báo cáo do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật (CDC) của Mỹ.

Cụ thể, có 6,8 trường hợp tự sát trong 100.000 người ở độ tuổi 10-24 vào năm 2007 trong khi tỷ lệ này của năm 2017 là 10,6/100.000, theo CDC.
Tự sát là nguyên nhân dẫn tới tử vong đứng thứ 2 trong số người ở độ tuổi nói trên, theo tờ The Washington Post. Từ năm 2011, tỷ lệ tự sát cao hơn tỷ lệ bị sát hại trong nhóm tuổi 10-24.
Trong đó, tỷ lệ tự sát ở nhóm người từ 10-14 tuổi tăng gần gấp 3 lần trong giai đoạn 2007-2017 và đối với những người ở độ tuổi 15-19, tỷ lệ này tăng 76%. Riêng những người trong độ tuổi 20-24, tỷ lệ tự sát tăng 36% trong giai đoạn 2000-2017.
Các nhà nghiên cứu chưa tìm ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng tỷ lệ tự sát cao trong trẻ vị thành niên và người trẻ, dù họ xem tình trạng này đang ở mức báo động.

[VIDEO] 40 giây lại có một người chết, tự tử lấy mạng người nhiều hơn chiến sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.