U.16 Việt Nam chơi tấn công tại giải Đông Nam Á

27/07/2022 07:57 GMT+7

Khá hài lòng về thái độ tập luyện, thi đấu của U.16 Việt Nam sau gần 1 tháng tập trung, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin sẽ trình làng lối chơi tấn công, kiểm soát bóng đẹp mắt ở giải U.16 Đông Nam Á.

Chốt danh sách 28 cầu thủ

U.16 Việt Nam đã chính thức gút danh sách 28 cái tên chính thức đăng ký lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và BTC giải U.16 Đông Nam Á 2022, để lên đường bay sang Yogyakarta (Indonesia) ngày 27.7. Cũng giống giải U.19 Đông Nam Á 2022 vừa qua, giải U.16 sắp tới sẽ cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 23/28 cầu thủ mỗi trận thuộc danh sách kể trên. Điều này sẽ giúp các đội chủ động, linh hoạt hơn trong việc ứng phó với rủi ro đến từ dịch Covid-19. Ứng với quy định này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã có những chuẩn bị để tạo ra đội hình linh hoạt cho U.16 Việt Nam. Mới nhất, U.16 Việt Nam đã cầm hòa U.19 Viettel 2-2, với 2 bàn thắng của Văn Thuận và Long Vũ. Trước đó, đội đã thắng U.19 Công an Nhân dân (CAND) 6-4 trong trận giao hữu chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 45 phút với các pha lập công của Xuân Toàn, Huỳnh Triệu (2 bàn) và Hoàng Sơn, Đức Thiện (1 bàn).

U.16 Việt Nam (trái) trong chiến thắng trước U.19 CAND

VFF

Có thể thấy qua từng trận, U.16 Việt Nam đã có sự cải thiện khá rõ về thể lực và nhịp thi đấu, thậm chí có cầu thủ chơi trọn 135 phút trước U.16 CAND. Ngược lại, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng phải thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ trẻ trong việc tập trung giữ vị trí, hạn chế lỗi cá nhân. Ông Tuấn nhận xét: “Suốt thời gian qua, tôi tập trung cố gắng lắp những mảnh ghép với nhau để chọn ra đội hình ưng ý. Đến lúc này, tôi đã có sự lựa chọn nhất định cho đội hình của mình. Đối với đội bóng trẻ như U.16 Việt Nam, tôi không đặt nặng kết quả, quan trọng là vận hành lối chơi và lắp ghép các vị trí làm sao cho hiệu quả. Nhìn lại 3 trận giao hữu vừa qua, tôi tạm hài lòng khoảng 8 phần, 2 phần còn lại chưa được như ý chủ yếu đến từ các yếu tố khách quan như phải tiêm thêm vắc xin, hay các cầu thủ phải tập luyện và thi đấu dưới thời tiết quá nóng”.

Sao của U.17 Việt Nam vẫn bị loại

Có một thực tế, nhiệt độ gay gắt của miền Bắc vào tháng 7 này khiến nhiều cầu thủ chưa thể hiện hết khả năng. Nhưng biết làm sao được khi U.16 Việt Nam sẽ phải đá nhiều trận lúc 15 giờ tại Indonesia, nơi chúng ta thuộc bảng A với đội chủ nhà, Singapore và Philippines. Cũng nói thêm, bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Timor Leste, Lào và Brunei, trong khi đương kim vô địch Malaysia ở bảng C cùng với Úc, Myanmar và Campuchia.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ

Vff

Sau gần 1 tháng rèn quân, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ về tinh thần và triết lý chơi bóng tấn công, dựa trên kiểm soát bóng. “Quan trọng là U.16 Việt Nam phải triển khai nhuần nhuyễn cách chơi tấn công riêng của mình”, cựu HLV trưởng CLB HAGL khẳng định. Trong số những thành viên

U.17 Việt Nam

tập huấn tại Đức hồi đầu năm, U.16 Việt Nam đã chia tay Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp) vì lý do thể lực và tập luyện không đảm bảo, đồng thời giữ lại bộ 3 gồm trung vệ Lê Nguyễn Quốc Kiên (PVF), tiền vệ Nguyễn Công Phương (Viettel) và tiền đạo Lê Đình Long Vũ (SLNA). Ngoài ra, HLV Quốc Tuấn cũng đã xác định được bộ khung với những cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Indonesia như thủ môn Phạm Đình Hải (Hà Nội); các hậu vệ Nguyễn Hữu Trọng (Sài Gòn), Khúc Trung Hiếu (PVF), Nguyễn Lương Tuấn Khải (Huế). Tuyến giữa và hàng công của U.16 Việt Nam ngoài Công Phương, Long Vũ từng khoác áo U.17 Việt Nam còn có Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Phan Thanh Đức Thiện (Đà Nẵng) và Bùi Hoàng Sơn (PVF).

Bộ khung này, cùng những cái tên đáng chú ý khác như Đinh Quang Kiệt (HAGL) hay tiền vệ Trần Quang Huy (Huế)... hứa hẹn sẽ tạo ra một U.16 Việt Nam đầy tính cạnh tranh tích cực, hướng đến lối chơi tấn công đẹp mắt tại giải U.16 Đông Nam Á 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.