U.19 Indonesia rớt xuống hạng 4, HLV Shin Tae-yong nhận tin xấu về Marselino Ferdinan

07/07/2022 06:52 GMT+7

Sau trận hòa trước U.19 Thái Lan 0-0 tối 6.7, U.19 Indonesia hiện rớt xuống hạng 4 bảng A giải U.19 Đông Nam Á xếp sau cả U.19 Myanmar, trong khi HLV Shin Tae-yong lo lắng cho trường hợp ngôi sao Marselino Ferdinan.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu HLV Shin Tae-yong tiết lộ: “Việc tôi phải thay Marselino Ferdinan là vì cậu ấy bị chấn thương, và tôi linh cảm chấn thương của cậu ấy rất tệ phải nghỉ hết giải”.

Vắng Marselino Ferdinan (phải) là cú sốc cho U.19 Indonesia

FAT

Ở trận gặp U.19 Thái Lan, HLV Shin Tae-yong đã rút ngôi sao tiền vệ được xem là linh hồn của U.19 Indonesia, Marselino Ferdinan ra nghỉ sau hiệp 1 và thay bằng một cầu thủ vừa bình phục chấn thương khác là Muhammad Ferarri.

Chính sự thay đổi này khiến U.19 Indonesia thi đấu sa sút hẳn, theo tờ KOMPAS đánh giá, và cho biết: “Đó cũng là lý do vì sao trong hiệp 2 đội quân của HLV Shin Tae-yong thi đấu đầy bế tắc và chỉ chơi phòng ngự phản công, bởi Marselino Ferdinan là người dẫn dắt lối chơi của toàn đội”.

Vắng ngôi sao này, U.19 Indonesia tiếp tục có trận hòa 0-0 với cả 2 kình địch cùng bảng A tranh vé vào bán kết là U.19 Việt Nam và nay là U.19 Thái Lan.

Hiện U.19 Indonesia mới có 1 trận thắng trước U.19 Brunei 7-0, với 5 điểm rớt xuống hạng 4 vì U.19 Myanmar thắng U.19 Philippines 3-1 vươn lên soán ngôi.

Trong khi đó, 2 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về U.19 Việt Nam (thắng dễ U.19 Brunei 4-0) để vươn lên ngôi đầu, bằng điểm U.19 Thái Lan (cùng 7 điểm) nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số (+7 so với +4).

Việc thiếu vắng ngôi sao Marselino Ferdinan có thể hết giải, như lời HLV Shin Tae-yong cho biết, có thể gây ảnh hưởng tới 2 trận còn lại buộc phải thắng của U.19 Indonesia trước U.19 Philippines và U.19 Myanmar để tìm vé vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.