U.23 Thái Lan gặp lại U.23 Việt Nam vào ngày 2.6

23/05/2022 07:44 GMT+7

Thua ở SEA Games 31 , U.23 Thái Lan có cơ hội phục thù khi gặp U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á vào ngày 2.6 tại Uzbekistan.

Thái Lan (trái) sẽ lại đụng độ với U.23 Việt Nam

Đậu Tiến Đạt

Một số cầu thủ U.23 Việt Nam đã nhận nhiệm vụ mới chỉ mấy tiếng sau khi họ vừa đăng quang tại SEA Games 31. Sau niềm vui chiến thắng, các cầu thủ U.23 Việt Nam được giao nhiệm vụ, chuẩn bị lên đường thi đấu tại vòng chung kết U.23 châu Á 2022.

Theo đó, 14 cầu thủ vừa đá ở SEA Games đã được triệu tập vào đội U.23 Việt Nam để lên đường sang Uzbekistan dự vòng chung kết U.23 châu Á.

Danh sách 14 gương mặt vàng gồm, thủ môn Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn; hậu vệ: Lương Duy Cương, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Đô; tiền vệ: Huỳnh Công Đến, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hai Long, Dụng Quang Nho; tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng.

Việt Nam (áo đỏ) sẽ cùng với Thái Lan tranh vé đi tiếp ở VCK U.23 châu Á

Đậu Tiến Đạt

14 cầu thủ này cùng 12 cầu thủ Olympic tập trung trong suốt thời gian qua được giao nhiệm vụ giúp U.23 Việt Nam bước qua vòng bảng.

Ngay sáng nay, 23.5 các tuyển thủ sẽ tái tập trung tiến hành test Covid-19 để bay sang UAE để đá giao hữu. Sau đó, U.23 Việt Nam sẽ sang Uzbekistan để bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết U.23 châu Á 2022. Trận đấu đầu tiên, thật trùng hợp khi U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Thái Lan vào ngày 2.6.

Cảm xúc ‘bùng nổ’ của người dân TP.HCM sau khi U23 Việt Nam đánh bại U.23 Thái Lan

Người dẫn dắt U.23 Việt Nam đá giải châu Á là HLV Gong Oh-kyun, cũng đến từ Hàn Quốc. Tại vòng chung kết U.23 châu Á, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C, chung bảng với Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.