U.23 Thái Lan sẽ đáng ngại cho Việt Nam

17/02/2022 08:30 GMT+7

U.23 Thái Lan đã thị uy sức mạnh trong bảng đấu được coi là tử thần tại giải U.23 Đông Nam Á 2022 khi lội ngược dòng quật ngã những chú sư tử trẻ Singapore 3-1 ở trận ra quân đầu tiên vào tối qua.

Dù chỉ là lực lượng U.19, nhưng Thái Lan đã chơi khá tự tin khi cho thấy dáng dấp của đội bóng lớn với sức mạnh kỹ thuật cũng như lối đá tốc độ, gắn kết. Nửa đầu hiệp 1, người Thái nhập cuộc chưa tốt, chơi có phần thiếu tập trung, nhất là hàng thủ nên đã để xổng Ilhan Fandi giúp mũi nhọn của Singapore trống trải đánh đầu mở tỷ số. Thậm chí Thái Lan có thể bị gia tăng cách biệt nếu cú sút sau đó của chính Fandi không trúng xà ngang.

U.23 Thái Lan mừng bàn thắng vào lưới Singapore

FAT

Vượt qua được những áp lực này, Thái Lan trở lại là chính mình bằng những pha xuyên phá rất mạnh mẽ cũng như các màn dàn xếp khéo léo, đặc biệt là ở cánh phải với sự cơ động của Thanawat Saipetch và sự tinh ranh của chân sút Teerasak Poeiphimai liên tục xé toang hàng thủ Singapore. Chính Teerasak đã lập cú đúp gỡ hòa và ấn định kết quả, bàn còn lại thuộc về Niphitphon. Trận thắng ấn tượng này của Thái Lan sẽ là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Bởi ngoài thế công chơi khá hay, người Thái còn cho thấy họ là một tập thể lì lợm, biết rút tỉa kịp thời bài học kinh nghiệm sau bàn thua để càng đá càng tỏ ra chắc chắn hơn. Có thể nói dưới bàn tay của HLV Salvador Valera Garcia, lứa trẻ này của Thái Lan sẽ rất đáng ngại và đủ sức tạo nên những khó khăn nhất định cho U.23 VN.

Tuyển U.23 Việt Nam có thể xách vali về nước khi chưa đá trận nào

Trong khi đó, Singapore dù thua nhưng ấn tượng lớn nhất của họ chính là tầm vóc rất cao to, nhiều cầu thủ trên 1 m 8, thi đấu khá chững chạc. Lối đá vẫn đơn giản khi chủ yếu là càn lướt và tạt bổng từ 2 biên cho mũi nhọn đánh đầu. Cách chơi này đặt ra cho U.23 VN sự cẩn trọng trong phòng ngự bóng bổng vì đa số các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chỉ cần kiểm soát được cách đá này thì U.23 VN hoàn toàn có thể vượt qua Singapore ở trận ngày 19.2 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.