U.23 Thái Lan vs U.23 Malaysia: Trận đấu quyết định của 'Voi chiến'

07/05/2022 08:53 GMT+7

HLV Polking của U.23 Thái Lan chia sẻ ông đã mất ngủ nhiều ngày vì lo nghĩ về trận gặp U.23 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 (lúc 19 giờ ngày 7.5 trên sân Thiên Trường, Nam Định).

Về lực lượng, U.23 Thái Lan được đánh giá mạnh nhất bảng B khi sở hữu 3 ngôi sao từ nước ngoài gồm Ben Davis, Chayapipat Suphanphat và Jonathan Khemdee, cùng 3 cầu thủ quá tuổi - thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan và 2 tiền vệ giàu kinh nghiệm Weerathep Pomphan, Worachit Kanitsribampen. Ngoài ra, đội bóng này còn có các tài năng trẻ đáng chú ý như trung vệ Chonnapat Buaphan, tiền đạo Ekanit Panya, Patrik Gustavsson… Nhưng trở ngại của U.23 Thái Lan là vấn đề gắn kết đội hình bởi 2 ngày trước trận ra quân, ông Polking mới có trong tay đủ quân số.

U.23 Thái Lan hòa Malaysia 0-0 tại vòng loại giải U.23 châu Á năm rồi

AFC

Cách đây ít ngày, ông Polking thổ lộ với báo chí Thái Lan: “Trận đầu tiên vô cùng quan trọng với U.23 Thái Lan, thành bại ở trận này gần như quyết định mọi khả năng đi tiếp vào bán kết và hướng đến mục tiêu đoạt HCV SEA Games 31. Bất kể một kết quả tích cực hoặc thất bại đều sẽ có tác động nhiều đến chặng kế tiếp theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Tôi không thể nghĩ xa hơn như là gặp U.23 Việt Nam ở chung kết, chúng tôi cần vượt qua bán kết trước đã. Do đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều phương án, lên nhiều kế hoạch và nghiên cứu rất kỹ về U.23 Malaysia để tìm cơ hội giành chiến thắng, rồi mới tính tiếp”. Còn ở họp báo hôm qua, HLV Polking lại quả quyết: “Gặp khó khăn nhưng lợi thế của chúng tôi là các cầu thủ được thi đấu rất nhiều cùng nhau ở những giải đấu khu vực. Cùng trải qua những niềm vui, hạnh phúc, cả những thăng trầm. Vì thế, tôi tin họ sẽ sớm hòa nhập, gắn kết hơn qua từng trận. Ở đấu trường SEA Games, U.23 Thái Lan là đội có thành tích tốt nhất. Đó là động lực tích cực đối với các cầu thủ trẻ Thái Lan. Trước mắt, chúng tôi sẽ phải đánh bại Malaysia. Đây có lẽ là trận đấu khó khăn nhất và mục tiêu phải vào bán kết đã”.

Trong cuộc gặp gần nhất, U.23 Thái Lan (do HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt) và U.23 Malaysia đã hòa nhau 0-0 tại bảng J vòng loại giải U.23 châu Á hồi tháng 10.2021 tại Mông Cổ. Báo chí Thái Lan đánh giá, U.23 Malaysia dù thi đấu không thành công ở giải U.23 Đông Nam Á hồi giữa tháng 2 (thua U.23 Lào 1-2 và 0-2) và thua cả Timor Leste 1-2 mới đây, nhưng vừa thắng Philippines 2-0. U.23 Malaysia không có bất kỳ cầu thủ nào trên 23 tuổi nhưng có sự trở lại của ngôi sao số 1 Luqman Hakim và tiền đạo từ Nhật Bản Hadi Fayyadh.

HLV của U.23 Malaysia Brad Maloney phát biểu: “Tất cả đối thủ ở bảng B đều có điểm mạnh riêng và cơ hội vào bán kết là ngang nhau. Thất bại của chúng tôi ở giải U.23 Đông Nam Á vừa qua chỉ là tai nạn. Malaysia có nhiều nhân tố mới đủ sức gây bất ngờ. Dĩ nhiên U.23 Thái Lan là đối thủ đáng quan tâm nhất nhưng họ cũng chỉ hòa không bàn thắng với chúng tôi ở vòng loại U.23 châu Á 2022. Chúng tôi hy vọng sẽ khắc phục được các điểm yếu để ghi bàn ở sân Thiên Trường. Bóng đá Malaysia gần đây không có thành tích tốt và chúng tôi không muốn điều đó tiếp diễn. U.23 Malaysia sẽ chơi cạnh tranh, sòng phẳng và hướng đến một chiến thắng”.

Trận đấu khác của bảng B ngày 7.5 giữa U.23 Lào và U.23 Singapore (lúc 16 giờ) cũng trên sân Thiên Trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.