U.23 Việt Nam chống chọi với cái lạnh 0 độ C ở Trung Quốc

09/01/2018 19:29 GMT+7

HLV Park Hang-seo đang rất trăn trở suy nghĩ, dưới thời tiết luôn ở mức 0 độ C ở Côn Sơn (Trung Quốc) như hiện tại, U.23 Việt Nam phải đá thế nào cho đúng.

[VIDEO] ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN CỦA U.23 VIỆT NAM 
Khi người Hà Nội đang co ro với đợt rét đậm xuống dưới mức 10 độ C trải toàn miền Bắc thì đội U.23 Việt Nam đang phải gồng mình tập luyện dưới cái lạnh thấu xương 0 độ tại nơi sẽ diễn ra vòng chung kết U.23 châu Á. Ngày 11.1, các cầu thủ sẽ bước vào trận đầu tiên gặp đương kim á quân Hàn Quốc và không chỉ phải đối đầu với đội mạnh nhất bảng D, họ còn phải chống chọi với đối thủ mang tên thời tiết.
Một bác sỹ đã từng “khoác áo” đội tuyển cho biết, để đối phó với việc phải thi đấu dưới trời rét đậm, rét hại thì sự chuẩn bị về trang phục là điều kiện tiên quyết phải nghĩ đến. Ngoài trang bị thêm các phụ kiện như găng tay, tất, áo, mũ hoặc băng đầu, còn đặc biệt phải chú ý đến việc cầu thủ có thể bị mất nước do nhiệt độ thấp sẽ đẩy nhanh quá trình mất nước lúc thi đấu. Khi bị nhiễm lạnh, cầu thủ rất dễ bị ốm hoặc chấn thương.
Có ai nhận ra đây là thầy Park không? Ngọc Linh
“Nếu không có nền tảng thể lực tốt, cầu thủ không thể đảm bảo sức khỏe đá được trọn vẹn 90 phút mà sang hiệp 2 có thể bị giảm sức nghiêm trọng. Vì thế, từng thành viên của đội U.23 Việt Nam phải biết tự bảo vệ bản thân. Chúng ta chỉ còn 23 cầu thủ nên nếu không may để mất một cầu thủ trong đội hình cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi đấu”, ông Park chia sẻ với học trò.

tin liên quan

U.23 Hàn Quốc không đánh giá cao U.23 Việt Nam
Thủ quân đội U.23 Hàn Quốc, trung vệ Hwang Hyun-soo và HLV trưởng Kim Bong-gil đều không đánh giá cao U.23 Việt Nam trước trận ra quân ở bảng D vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á, lúc 18 giờ 30 (giờ VN) ngày 11.1 tới. 
Chỉ đạo các công sự cần có sự chuẩn bị chu đáo về trang phục và dụng cụ cho cầu thủ, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải tính toán lại đấu pháp để phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sân trơn, bóng ướt, thời tiết lạnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi nhanh. Việc va chạm mạnh có thể sẽ dẫn đến nguy cơ bị chấn thương hơn nhiều. Vì vậy, những quân bài dự bị sẽ rất quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm cuối trận.
Xét về tương quan lực lượng, U.23 Hàn Quốc mạnh về thể lực và vượt trội về thể hình và sức mạnh. Chắc chắn, họ sẽ muốn làm chủ khu trung tuyến, gây sức ép từ những pha bóng bổng được rót vào hai biên. Trước một đối thủ mạnh hơn trên nhiều khía cạnh, cộng thêm điều kiện thời tiết không thật sự tốt, một đội hình xuất phát thiên về phòng ngự, giàu tính chiến đấu ở giữa sân và chắc chắn ở hai biên sẽ hợp lý hơn các cầu thủ nhanh, chuyên về tấn công như sơ đồ 3-4-3 lúc này.
Xuân Trường như...ninja Ngọc Linh
Nhìn vào đội hình của Việt Nam hiện tại, một số cầu thủ sẽ đặc biệt phát huy khả năng khi vào sân ở hiệp 2. Đó là Văn Toàn, Xuân Mạnh và Đức Chinh. Khi các cầu thủ Hàn Quốc đã dần bị mất sức thì những pha đua tốc độ về cuối trận của Văn Toàn, Xuân Mạnh cộng thêm khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ tốt của Đức Chinh sẽ giúp Việt Nam tạo ra được những pha băng cắt với khởi đầu từ hai cánh.
Trận tái đấu với U.23 Hàn Quốc ở Trung Quốc sẽ rất khác với lần gặp nhau cách đây nửa năm trên sân Thống Nhất, từ con người, điều kiện sân bãi cho đến khí hậu. Bằng kinh nghiệm của mình, HLV Park Hang-seo sẽ có cách dùng người và chiến thuật nhập cuộc, thi đấu và kết thúc trận đấu một cách hợp lý nhất cho U.23 Việt Nam, qua đó tạo nên bất ngờ nào đó trước "mãnh hổ" đất Hàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.