U.23 Việt Nam không muốn phân định thắng thua bằng đá luân lưu

31/10/2021 09:26 GMT+7

Cùng thắng sát nút U.23 Đài Loan với tỷ số 1-0 ở hai lượt đầu tiên bảng I vòng loại U.23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan, trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar vào ngày 2.11 sẽ mang tính sống còn với đôi bên vì kết quả sẽ quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết diễn ra vào tháng 6 năm sau.

Tấn công miệt mài, nắm quyền kiểm soát thế trận, khai triển tình huống khá đa dạng nhưng ở trận đấu vào chiều qua, vấp phải đối thủ chơi rất kiên cường, mãi đến phút 80, U.23 Myanmar mới ghi được bàn thắng duy nhất. Một sự trùng hợp kỳ lạ khi diễn tiến trận đấu và cả thời điểm bị thủng lưới của đội U.23 Đài Loan gần giống hệt trận họ thua U.23 Việt Nam. Chỉ có khác là ở trận đấu chiều qua HLV Popov của U.23 Myanmar bị thẻ đỏ và sẽ mất quyền chỉ đạo trận gặp U.23 Việt Nam vào ngày 2.11.

Còn ông Park không chỉ trực tiếp dự khán cuộc chạm trán của U.23 Myanmar và Đài Loan mà còn yêu cầu các học trò khi ở lại khách sạn phải xem thật kỹ trận đấu qua đường link do Ban tổ chức cung cấp. Ông muốn từng thành viên đội U.23 Việt Nam phải hiểu tường tận điểm mạnh, yếu của đối phương.

Ông Park chỉnh sửa động tác cho học trò trong buổi tập ngày 30.10

VFF

Theo điều lệ vòng loại U.23 châu Á 2022, chỉ đội nhất bảng mới giành quyền trực tiếp vào VCK U.23 châu Á 2022, ngoài ra sẽ lấy 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đương nhiên ông Park không muốn mạo hiểm mà kiên quyết đặt ra mục tiêu đánh bại U.23 Myanmar. Trong trường hợp 2 đội bằng điểm nhau, AFC sẽ xét đến kết quả đối đầu trực tiếp, sau đó đến số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu ở vòng loại. Nếu trong trường hợp những chỉ số trên vẫn bằng nhau, tức là U.23 VN hòa U.23 Myanmar, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu để xác định đội nhất bảng I. Việc đội U.23 Việt Nam bị 1 thẻ vàng (của Việt Anh) và U.23 Myanmar bị 1 thẻ đỏ (HLV Popov), 1 thẻ vàng (đội trưởng Moe Aung) không có giá trị gì trong cách tính xếp hạng chung cuộc của vòng loại.

Trở lại trận đấu của U.23 Myanmar vào chiều qua, các cầu thủ trẻ Việt Nam cần phải lưu ý những điểm sau: Đội bóng này có thể lực rất tốt, chịu khó sút xa, thường xuyên tấn công ở cánh. Tuy nhiên, các mảng miếng phối hợp tỏ ra không mấy sắc nét, việc giữ cự ly đội hình cũng không được tốt. U.23 Việt Nam cần cải thiện các điểm yếu về chuyên môn như khả năng chuyền bóng (trận trước chuyền hỏng khá nhiều), tấn công nhiều nhưng tốc độ không cao, thiếu sự tự tin. Phải tạo được sự đột biến, tận dụng tốt các tình huống cố định thì U.23 Việt Nam mới không bị lâm vào tình trạng bế tắc. Thắng trong 90 phút sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều so với phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu chứa đầy sự may rủi.

Ở vài buổi tập gần đây, ông Park rất nghiêm khắc với học trò. Ông phê bình các cầu thủ đã mắc nhiều lỗi ở trận gặp U.23 Đài Loan. Hôm qua, khi chia đôi đội hình đấu đối kháng, ông tiếp tục yêu cầu các vị trí phải điều chỉnh kỹ năng quan sát và phối hợp, giữ được mối liên lạc giữa các tuyến vì trước một đối thủ có thể lực sung mãn như U.23 Myanmar, nếu không gắn kết sẽ phải trả giá. Tiền vệ Hai Long khẳng định anh và các đồng đội đã nhìn rõ nhược điểm của mình nên sẽ cố gắng thi đấu tốt ở trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vào ngày 2.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.