U.23 Việt Nam liệu có xoá được thành tích bất lợi trước Ả Rập Xê Út?

Minh Tân
Minh Tân
10/06/2022 15:11 GMT+7

Trước trận đấu tại vòng tứ kết giải U.23 châu Á 2022, hai nền bóng đá Việt Nam và Ả Rập Xê Út từng “chạm mặt” nhau 3 lần ở cấp độ U.23, tất cả đều diễn ra trong khuôn khổ Vòng loại Olympic.

Chiến thắng 2-0 trước U.23 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng giúp U.23 Ả Rập Xê Út giành vé vào vòng tứ kết với ngôi đầu bảng D. Đội bóng đến từ Tây Á được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay khi họ đang là nhà đương kim á quân U.23 châu Á.

U.23 Ả Rập Xê Út đang chơi rất ấn tượng tại VCK U.23 châu Á 2022

PHÚC THẮNG

U.23 Ả Rập Xê Út từng 2 lần giành ngôi á quân U.23 châu Á vào các năm 2013 và 2020. Tại vòng bảng ở giải đấu năm nay, đoàn quân của HLV Saad Al-Shehri là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận đấu và ghi được 7 bàn thắng.

Đội bóng đến từ Tây Á có khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng với tỷ số đậm 5-0 trước U.23 Tajikistan. Sau đó cầm chân U.23 Nhật Bản không bàn thắng và giành chiến thắng 2-0 trước U.23 UAE trong trận đấu cuối tại bảng D. Trong 7 bàn ghi được có 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn, điều này cũng cho thấy U.23 Ả Rập Xê Út có khả năng ghi bàn đáng nể ở các vị trí khác nhau trên sân.

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội bóng rất "xương" tại tứ kết

PHÚC THẮNG

Trong quá khứ, nền bóng đá Việt Nam và Ả Rập Xê Út từng đối đầu với nhau 3 lần ở cấp độ U.23, cả 3 trận đấu đó đều diễn ra trong khuôn khổ Vòng loại Olympic. Đại diện đến từ Tây Á giành chiến thắng 2 lần với cùng tỷ số 2-0 (vào năm 2007 và 2011) và hòa 1-1 vào năm 2007.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hai đội tuyển đã từng gặp nhau 2 lần tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cả hai trận đối đầu đó đội tuyển Việt Nam đều để thua với tỷ số 1-3 trên sân khách và 0-1 tại sân Mỹ Đình.

U.23 Việt Nam đang có tinh thần lên rất cao

PHÚC THẮNG

Một nửa đội hình đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út tham dự U23 châu Á 2022 đã từng có cơ hội khoác áo cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, chiến thuật của U23 Ả Rập Xê Út cũng không có nhiều khác biệt so với đội tuyển quốc gia khi vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc.

Khác với nhiều đội bóng Tây Á khác chỉ dựa vào nền tảng thể lực, Ả Rập Xê Út còn được đánh giá cao về mặt kỹ thuật. Đây chắc chắn là một thử thách to lớn với thầy trò HLV Gong Oh-Kyun trước trận đấu tại vòng tứ kết giải U.23 châu Á 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.