U.23 Việt Nam sẽ tạo địa chấn ở tứ kết?

Giang Lao
Giang Lao
11/06/2022 08:37 GMT+7

Theo trang the-AFC.com của LĐBĐ châu Á, trong 8 đội vào tứ kết giải U.23 châu Á năm nay, U.23 VN cũng thuộc hàng “có số má” với bảng thành tích là á quân năm 2018 và vào tứ kết năm 2022 trong 4 lần tham dự VCK.

Tại vòng tứ kết U.23 châu Á năm nay quy tụ 4 nhà vô địch các giải lần trước gồm U.23 Hàn Quốc (2020), Iraq (2013), Uzbekistan (2018) và Nhật Bản (2016); Trong khi U.23 Việt Nam (năm 2018) và Ả Rập Xê Út (năm 2013 và 2020) đều là á quân, còn U.23 Úc đoạt HCĐ năm 2020 và tân binh Turkmenistan lần đầu góp mặt. Do đó, tuy là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á, U.23 Việt Nam rõ ràng là đối thủ không hề xa lạ mà ngày càng quen thuộc ở các vòng knock-out giải U.23 châu Á, trang the-AFC.com đánh giá và cho rằng: “Họ xứng đáng nhận mọi sự tôn trọng từ các đối thủ”.

U.23 VN sẵn sàng gây sốc ở tứ kết

Phúc Thắng

Trong bài nhận định trước vòng tứ kết, trang the-AFC.com cho rằng: “Sau triều đại của HLV Park Hang-seo, “Những chiến binh sao vàng” trẻ dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân người Hàn Quốc khác, HLV Gong Oh-kyun vẫn thể hiện những phẩm chất vốn có cùng sự biến hóa mới trong lối chơi. Đặc biệt họ đã chứng tỏ bản lĩnh thi đấu trước 2 đối thủ cứng cựa là Thái Lan và Hàn Quốc. Chắc chắn U.23 Việt Nam sẽ hết sức đáng gờm và sẵn sàng gây bất ngờ tiếp.

Dù cho trên lý thuyết Ả Rập Xê Út mạnh hơn nhưng đã vào đến tứ kết thì không có bất cứ sự chênh lệch nào, U.23 Việt Nam hứa hẹn sẽ làm cho trận đấu nóng bỏng, cực kỳ kịch tính và hấp dẫn. Đừng quên U.23 Việt Nam từng gây sốc năm 2018, hiện tại họ đang có đủ mọi năng lực đánh bại trước bất cứ đối thủ nào”.

Trang the-AFC.com cũng đưa ra 2 ví dụ điển hình để dự báo tứ kết U.23 châu Á năm nay có thể xảy ra địa chấn, đó là ở vòng bảng U.23 Turkmenistan từng hạ U.23 Iran 2-1 hay U.23 Việt Nam buộc các nhà đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc chia điểm với trận hòa 1-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.